Peru tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát

07:30' - 13/02/2022
BNEWS Ngân hàng trung ương Peru (BCP) vừa tăng lãi suất tiêu chuẩn thêm 50 điểm cơ bản lên 3,5% với mục đích kiềm chế lạm phát trong bối cảnh hoạt động kinh tế vẫn chưa thực sự đạt tốc độ như mong đợi.

Đây là lần thứ bảy liên tiếp BCP tăng lãi suất cơ bản.

 

Tỷ lệ lạm phát trong tháng 1/2022 tại Peru tăng khoảng 5,68% so với cùng kỳ năm 2021, do giá thực phẩm và nhiên liệu quốc tế tăng cao trong thời gian gần đây, trong khi đồng nội tệ sol mất giá mạnh so với đồng USD.

Lạm phát của nước này trong năm 2021 lên tới 6,43%, mức cao nhất ghi nhận được trong vòng 13 năm. Trong khi đó mục tiêu lạm phát cả năm của BCP chỉ ở mức 1-3%.

Ngân hàng trung ương Peru ước tính lạm phát sẽ giảm xuống mức 2,9% trong năm nay và đạt mức 2,1% vào năm 2023, do sự “đảo chiều” của các yếu tố tiêu cực như tỷ giá hối đoái, cũng như giá nhiên liệu và ngũ cốc trên thị trường thế giới được dự đoán sẽ sụt giảm trong thời gian tới.

Chính phủ Peru tính toán Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong năm 2021 sẽ tăng trưởng khoảng 13,2%.

Năm 2020, nền kinh tế Peru đã phải hứng chịu những tác động nghiêm trọng từ đại dịch COVID-19 với mức sụt giảm 11,12%, kết quả tồi tệ nhất trong ba thập kỷ qua./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục