Pfizer và BioNTech tăng nguồn cung vaccine để đáp ứng nhu cầu
Sau khi Cơ quan quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine do công ty Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức phối hợp phát triển, Giám đốc điều hành BioNTech, ông Ugur Sahin ngày 11/12 cho biết thách thức lớn nhất đối với hai công ty này giờ đây là phải sản xuất đủ vaccine để đáp ứng nhu cầu rất lớn.
Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters, ông Sahin cho biết: "Chúng tôi cần giải quyết thách thức về sản xuất. Chắc chắn cần nhiều vaccine hơn và chúng tôi đang đối mặt với vấn đề làm thế nào để sản xuất nhiều hơn".
Ông cho biết thêm hai công ty sẽ thảo luận việc nghiên cứu để vaccine này chỉ cần tiêm một mũi duy nhất, thay vì hai mũi như hiện nay.
Trước đó, Pfizer và BioNTech cho biết sẽ sản xuất tới 1,3 tỷ liều vaccine năm tới. Ông Sahin dự kiến vaccine của hai công ty sẽ được Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) phê duyệt vào cuối tháng này và có thể bắt đầu cung cấp vaccine cho các nước châu Âu từ đầu năm tới.
Theo ông Sahin, có thể tăng nguồn cung vaccine bằng cách đẩy nhanh việc triển khai nhà máy có công 750 triệu liều/năm mà BioNTech mua của Novartis AG ở Marburg, Đức.
Trước đây, BioNTech cho biết sẽ bắt đầu sản xuất vaccine ở nhà máy này từ nửa đầu năm 2021. Ông Sahin cho biết công ty đang xúc tiến triển khai nhà máy này sớm hơn.
Sau khi FDA của Mỹ tối 11/12 cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine của Pfizer/BioNTech, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ bắt đầu triển khai cho tiêm vaccine này "trong vòng chưa đầy 24 giờ tới".
Theo FDA, vaccine trên có thể sử dụng cho người từ 16 tuổi trở lên; đợt đầu tiên có khoảng 2,9 triệu liều vaccine. Chính phủ Mỹ đã đặt mua 100 triệu liều và có thể thương lượng thêm.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, FDA cũng đang xem xét cấp phép cho vaccine ngừa COVID-19 của công ty Moderna.
Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) ngày 11/12 cho biết chính quyền Tổng thống Trump sẽ mua thêm 100 triệu liều vaccine của công ty Moderna. Đây là lô hàng thứ hai mà Mỹ mua của Moderna, và sẽ được giao vào quý II/2021.
Đầu năm nay, Mỹ đã đặt hàng 100 triệu liều, dự kiến 20 triệu liều sẽ được cung cấp vào cuối tháng 12 này sau khi được FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp.
Bộ trưởng HHS Alex Azar cho biết việc mua thêm 100 triệu liều vaccine của Moderna vào tháng 6/2021 sẽ giúp mở rộng việc cung cấp vaccine theo chương trình Warp Speed, qua đó mang lại cho người Mỹ niềm tin lớn hơn nữa về việc Mỹ có khả năng cung cấp đủ vaccine cho tất cả những người Mỹ muốn tiêm chủng vào quý II/2021.
Trước đó, thử nghiệm lâm sàng đối với 30.000 tình nguyện viên cho thấy vaccine của Moderna có hiệu quả phòng ngừa 94,1%.
Đây là vaccine do các nhà khoa học của công ty Moderna và các nhà khoa học thuộc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ hợp tác phát triển./.
Tin liên quan
-
Chuyển động DN
Pfizer-BioNTech sẽ chuyển 249.000 liều vaccine tới Canada trong tháng 12/2020
08:19' - 08/12/2020
Vaccine do Pfizer và đối tác BioNTech đồng phát triển dự kiến sẽ là vaccine đầu tiên được chấp thuận ở Canada, mặc dù quốc gia này đã ký hợp đồng cung cấp với bảy nhà sản xuất.
-
Doanh nghiệp
Facebook gỡ bỏ các thông tin sai lệch về vaccine COVID-19
08:08' - 04/12/2020
Trang mạng xã hội Facebook ngày 3/12 tuyên bố sẽ gỡ bỏ các nội dung đăng tải thông tin về vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mà các chuyên gia y tế đã khẳng định là sai lệch.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Abrdn lỗ trước thuế 320 triệu bảng Anh trong nửa đầu năm 2022
17:41'
Tập đoàn đầu tư Abrdn có trụ sở tại Vương quốc Anh rơi vào thua lỗ trong nửa đầu năm 2022 do bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn của thị trường.
-
Doanh nghiệp
Foxconn đạt lợi nhuận trong quý II/2022 vượt dự kiến
17:20'
Hãng chế tạo linh kiện điện tử và máy tính đa quốc gia Foxconn công bố lợi nhuận ròng của hãng trong quý II vừa qua tăng vượt dự kiến.
-
Doanh nghiệp
Honda Motor nâng dự báo lợi nhuận hoạt động tài khóa 2022 lên 6,2 tỷ USD
17:20'
Công ty sản xuất ô tô Honda Motor Co. Nhật Bản ngày 10/8 đã nâng dự báo lợi nhuận hoạt động trong tài khóa 2022 (kết thúc vào 31/3/2023) lên 830 tỷ yen (6,2 tỷ USD).
-
Doanh nghiệp
Dự báo, Việt Nam sẽ tăng nhập khẩu than giai đoạn 2025-2035
16:16'
Để đáp ứng nhu cầu than phục vụ sản xuất, dự kiến sẽ phải nhập khẩu khoảng 50-83 triệu tấn vào giai đoạn 2025-2035 và giảm dần còn khoảng 32-35 triệu tấn vào năm 2045.
-
Doanh nghiệp
Gần 200 thương hiệu công nghệ tham gia Triển lãm sản xuất công nghiệp quốc tế (VME)
13:10'
Năm nay, có sự tham gia của các đại diện mua hàng từ Bắc Mỹ đối với sản phẩm cơ khí cho ngành xây dựng, dầu khí và ô tô, mở ra cơ hội sản xuất linh kiện xuất khẩu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
-
Doanh nghiệp
GMB kêu gọi mức lương tối thiểu 15 bảng/giờ cho nhân viên kho vận của Amazon
12:25'
Tổ chức công đoàn GMB đã nộp đề xuất lương chính thức lên Amazon, với mức lương tối thiểu 15 bảng Anh/giờ (khoảng 18,12 USD/giờ) cho nhân viên tại các kho hàng của Amazon tại Vương quốc Anh.
-
Doanh nghiệp
Indonesia khánh thành cảng container lớn nhất đảo Kalimantan
11:10'
Ngày 9/8, Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) đã khánh thành Cảng container Kijing nằm trong khuôn viên Cảng Pontianak ở huyện Mempawah, tỉnh Tây Kalimantan, sau 6 năm xây dựng.
-
Doanh nghiệp
Vietnam Airlines đổi mới toàn bộ thực đơn trên không
11:03'
Vietnam Airlines vừa giới thiệu thực đơn hoàn toàn mới trên chặng bay nội địa cho hạng Thương gia và Phổ thông.
-
Doanh nghiệp
Tăng tốc giải phóng mặt bằng các dự án truyền tải tại Đồng Nai
10:14'
UBND tỉnh Đồng Nai cần đưa các dự án trên vào danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh để quan tâm hỗ trợ giải phóng mặt bằng.