BNEWS Ngày 22/9, lãnh đạo UBND huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông xác nhận đã giao các cơ quan chức năng huyện vào cuộc kiểm tra, xử lý theo tin phản ánh của TTXVN về việc cắt xẻ, gia công đá bazan dạng cột.
Sau phản ánh của TTXVN về việc cắt xẻ, gia công đá bazan dạng cột tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Trường Huy Đắk Nông (trụ sở tại thôn 6, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) khi chưa có đánh giá tác động môi trường, ngày 22/9, lãnh đạo UBND huyện Đắk R’lấp xác nhận đã giao các cơ quan chức năng huyện vào cuộc kiểm tra, xử lý.
Theo đó, UBND huyện Đắk R’lấp chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Công an huyện tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý thông tin về hoạt động cắt xẻ, chế biến đá bazan dạng cột tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Trường Huy Đắk Nông, cũng như các vấn đề liên quan đến ô nhiễm tiếng ồn, nước thải, bụi bẩn ra môi trường... Nếu chưa đảm bảo yếu tố môi trường, huyện sẽ yêu cầu tạm ngưng hoạt động và xử lý nghiêm các vấn đề liên quan theo đúng quy định pháp luật.
Theo phản ánh của một số hộ dân thôn 6, xã Kiến Thành, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Trường Huy Đắk Nông gây ô nhiễm khi cắt xẻ, gia công đá bazan dạng cột. Xưởng cắt xẻ đá của đơn vị này còn là “điểm đến” của nhiều xe đá khai thác trái phép tại một số mỏ, điểm mỏ khu vực lân cận. Trong nhiều tháng nay, mỗi ngày đều có 1-2 xe ben tải trọng lớn chở đá vào xưởng cắt xẻ đá của Công ty. Hàng hóa trên xe là đá bazan đường kính phổ biến từ 50-60cm, chiều dài từ 1-3m. Hầu hết, các xe đều chở quá tải, quá khổ nên thường vận chuyển hàng hóa và dừng xe bên trong xưởng vào lúc 3-4 giờ sáng để “qua mắt” các cơ quan chức năng. “Xe chạy về rồi đỗ tại đó, sáng hôm sau mới đổ hàng xuống. Vì đổ giữa khuya, tiếng động phát ra rất lớn, ảnh hưởng tới các hộ dân xung quanh”, một người dân giấu tên cho biết. Theo hình ảnh người dân cung cấp và phóng viên ghi lại được, trong các ngày cuối tháng 8 đến nay, các xe ben biển kiểm soát 48C-058.22 và 48L-1750; xe đầu kéo mang biển kiểm soát 77C-173.99 (kéo theo rơ-mooc 77R-026.03) thường xuyên chở đá bazan vào xưởng cắt xẻ đá của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Trường Huy Đắk Nông. Trong đó, nhiều xe đá khai thác trái phép tại mỏ đá thôn 7 và thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (cách trụ sở Công ty này khoảng 5km). Ngày 22/9, lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường Đắk Nông xác nhận, đơn vị vừa tiến hành kiểm tra và ghi nhận tình trạng khai thác đá bazan dạng cột tại hai xã Nhân Cơ, Nhân Đạo (đều thuộc huyện Đắk R’lấp). Tại các điểm này, ngành chức năng ghi nhận hàng trăm khối đá ở hiện trường cùng nhiều máy móc phục vụ quá trình khai thác.Trước tình trạng này, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo Công an tỉnh điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng khai thác đá trái phép; đồng thời mạnh tay ngăn chặn các hoạt động khai thác, tận thu, vận chuyển đá bazan dạng cột trái phép đi tiêu thụ.
Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông cũng nhận định, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Đắk R’lấp diễn ra phức tạp, kéo dài, nhưng địa phương chưa kịp thời báo cáo và ngăn chặn.Sở cũng kiến nghị UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo UBND huyện Đắk R’Lấp tăng cường quản lý khoáng sản chưa được cấp phép khai thác, yêu cầu người đứng đầu (Chủ tịch UBND huyện) chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Đây cũng là quy định tại điểm đ, Khoản 2, Điều 17, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản năm 2010.
Theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông, các loại tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đá bazan dạng cột (trụ) được tính ở mức 1,5 triệu đồng/m3, trong khi đá làm các loại vật liệu xây dựng thông thường chỉ ở mức khoảng 110 nghìn đồng/m3. Đây là cơ sở để tính thuế tài nguyên và làm cơ sở để xác định giá theo quy định của pháp luật.Việc nhiều xe chở đá bazan dạng cột bị khai thác trái phép đưa vào cắt xẻ, chế biến tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Trường Huy Đắk Nông đang gây thất thu ngân sách nhà nước cũng như kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh - trật tự, quản lý tài nguyên tại địa phương./.
Tin liên quan
Phản hồi thông tin của TTXVN: Tháo dỡ điểm dừng chân du lịch trên “Cánh đồng dung nham”
UBND huyện Lý Sơn đã thống nhất cho tháo dỡ điểm dừng chân này khỏi vị trí chưa phù hợp nói trên và sẽ nghiên cứu, khảo sát vị trí mới phù hợp hơn để xây dựng lại.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Đề xuất thống nhất quy định về giá đất, bồi thường trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi hướng tới tinh gọn từ 260 xuống 106 điều, đẩy mạnh phân cấp và tháo gỡ vướng mắc về giá đất, bồi thường cho doanh nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công là thước đo năng lực lãnh đạo
Tính đến giữa tháng 8 năm 2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Đà Nẵng mới đạt 50,88% kế hoạch năm, còn khoảng cách tới 21,12% so với mục tiêu đề ra cho cuối tháng 8.
-
Kinh tế Việt NamThường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành tại Đà Nẵng
Sáng 27/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho các đảng viên lão thành tại thành phố Đà Nẵng.
-
Kinh tế Việt NamTháo gỡ điểm nghẽn trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, bảo vệ người tiêu dùng
Sáng 27/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
-
Kinh tế Việt NamXoài cát Tân Hòa: Trái ngọt từ tư duy làm nông nghiệp mới
Với hơn 300 ha xoài cát Hòa Lộc, nằm trong vùng cây ăn trái rộng hơn 3.000 ha, xã Tân Hòa đang là một trong những địa phương trồng xoài lớn nhất của thành phố Cần Thơ.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam-Singapore: Biến ý chí thành hành động, mở ra kỷ nguyên hợp tác thế hệ mới
Chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú là một dấu mốc lịch sử.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường kết nối giữa các địa phương Việt Nam và Hy Lạp
Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã tổ chức kết nối tỉnh Lạng Sơn với chính quyền thành phố Kalavryta, gặp Thị trưởng Kalavryta để trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa hai địa phương.
-
Kinh tế Việt NamMở rộng không gian phát triển, Vĩnh Long lấy kinh tế biển làm trụ cột
Trường Long Hòa có những lợi thế để phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, thương mại - dịch vụ và du lịch gắn với chiến lược phát triển chung của Vĩnh Long.
-
Kinh tế Việt NamVĩnh Long đề xuất hợp tác phát triển khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao với Singapore
Singapore mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam và tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với thế mạnh của hai bên.











