BNEWS UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành công văn số 655, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện Nậm Pồ kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh về vụ phá rừng ở Nậm Pồ.
Liên quan đến nội dung thông tin mà Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng phá rừng tái sinh ở huyện Nậm Pồ trong thời gian vừa qua, mới đây UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành công văn số 655, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện Nậm Pồ kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh.
Công văn số 655 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Tiến ký có đoạn nêu rõ: "Trong thời gian qua, Thông tấn xã Việt Nam và các trang thông tin báo chí đăng bài viết phản ánh tình trạng rừng tái sinh ở huyện Nậm Pồ bị phá.Sau khi xem xét, tỉnh Điện Biên có ý kiến như sau: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên, các sở, ngành đơn vị có liên quan và UBND huyện Nậm Pồ kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam cùng các trang thông tin báo chí; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, trường hợp vượt thẩm quyền thì thống nhất tham mưu cho UBND tỉnh Điện Biên xem xét, xử lý.
Các sở ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện Nậm Pồ có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về UBND tỉnh trước ngày 10/4/2021".
Công văn cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, UBND huyện Nậm Pồ tiếp tục triển khai nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên về quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, tăng cường quản lý quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn. Trước đó, Thông tấn xã Việt Nam đã thực hiện chùm ảnh, bài phản ánh và phóng sự “Báo động thực trạng 'khai tử' rừng tái sinh ở huyện Nậm Pồ (Điện Biên)”.Nội dung tóm tắt như sau: Nhiều năm qua, do công tác quản lý, bảo vệ rừng của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương còn buông lỏng; công tác quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn còn tồn tại nhiều bất cập; đặc biệt do nhu cầu về diện tích đất làm nương rẫy với phương thức canh tác luân canh lạc hậu, nhu cầu về nguồn chất đốt của người dân nên nhiều diện tích rừng tái sinh, sau tái sinh có độ tuổi nhiều năm trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã bị người dân tàn phá đến mức báo động, dẫn đến nhiều khu rừng tái sinh, sau tái sinh bị “trọc hóa”.
Đặc biệt, trên địa bàn bản Huổi Sang (xã Nà Hỳ), bản Nậm Ngà (xã Nậm Chua) của huyện Nậm Pồ, cảnh rừng tái sinh, sau tái sinh bị chặt hạ, tàn phá rất nghiêm trọng.Tại địa bàn 2 bản này phóng viên đã tiếp cận 3 khu vực có rừng tái sinh, sau tái sinh bị người dân chặt phá, đốt với tổng diện tích khoảng 25.000 m2. Để có diện tích làm nương rẫy, lấy gỗ làm nhà và nguồn củi đốt, người dân địa phương đã dùng cưa xăng, dao, dựa chặt hạ cây và phân loại, tập kết, sơ chế (cưa xẻ) ra gỗ thành phẩm ngay tại hiện trường.
Những cây, cành nhỏ còn lại bị đốt cháy để tạo độ xốp, cung cấp chất dinh dưỡng cho nương rẫy. Thân cây, cành cây, những khúc cây chất thành đống tại vị trí đỉnh đồi, triền đồi, vùng “yên ngựa”, bên đường mòn và dưới mép nước của khe suối cạn.
Tại các buổi làm việc với phóng viên TTXVN, chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm huyện Nậm Pồ cũng thừa nhận về những khó khăn, bất cập trong việc triển khai quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện Nậm Pồ.Đặc biệt, Nậm Pồ là huyện nghèo, diện tích rừng manh mún, người dân sinh sống trong khu vực rừng có tập quán du canh nên việc phát vén, xâm hại rừng là không thể tránh khỏi.
Trong khi đó, lực lượng kiểm lâm mỏng nên việc tuần tra, phát hiện, xử lý những trường hợp phá rừng, xâm hại rừng gặp rất nhiều khó khăn, công tác quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều tồn tại.
Tại địa bàn Nậm Pồ, đất ở, đất canh tác, nương rẫy của bà con vẫn còn lẫn vào quy hoạch 3 loại rừng nên công tác quản lý, bảo vệ rất khó khăn./.Xem thêm:
>>Điện Biên: Báo động thực trạng "khai tử" rừng tái sinh
Tin liên quan
Phá rừng trái phép, 2 chủ hộ bị phạt 225 triệu đồng và buộc trồng lại rừng
Hai chủ hộ ở tỉnh Lâm Đồng vừa bị UBND tỉnh xử phạt 225 triệu đồng, đồng thời buộc phải trồng lại diện tích rừng bị phá trái pháp luật.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh: Yêu cầu hoàn thành dự án rạch Xuyên Tâm ngay trong năm 2027
Dự án cải tạo và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư 17.229 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện giai đoạn 2023-2028.
-
Kinh tế Việt NamGiao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương cho các bộ, địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 của các chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 1).
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 29/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 26/6 nổi bật với những tin như: Hà Nội gửi thông điệp về tầm nhìn dài hạn tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2026, Từ 1/7 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế...
-
Kinh tế Việt NamLâm Đồng xử lý việc chậm xây dựng phương án sử dụng đất lâm nghiệp
UBND tỉnh Lâm Đồng cũng ra hạn định để các đơn vị chủ rừng hoàn thành việc xây dựng, trình thẩm định vào ngày 30/7/2026, nếu không sẽ xử lý theo quy định.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Nai gỡ điểm nghẽn quy hoạch khoáng sản
Nhiều năm qua, hàng loạt công trình trường học, giao thông và hạ tầng dân sinh tại xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai không thể đầu tư xây dựng hoặc nâng cấp dù đã xuống cấp nghiêm trọng.
-
Kinh tế Việt NamTăng trưởng kinh tế An Giang bám sát kịch bản hai con số
An Giang kỳ vọng sẽ không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 mà còn vươn lên thành trung tâm kinh tế động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
-
Kinh tế Việt NamXuất khẩu An Giang 6 tháng cán mốc 1,25 tỷ USD
Theo Sở Công Thương An Giang, vượt qua những rào cản từ những biến động địa chính trị toàn cầu, 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động ngoại thương của tỉnh với tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 1,25 tỷ USD.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Tháp chấp thuận dự án khu công nghiệp dầu khí gần 2.750 tỷ đồng
Ngày 29/6, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 1995/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp.
-
Kinh tế Việt NamBảo hộ tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên số
Xây dựng thương hiệu không đơn thuần là làm truyền thông cho một cái tên, mà là việc định hình giá trị vô hình. Giá trị đó chỉ thực sự trở thành tài sản vững chắc khi được pháp luật công nhận.











