Phản hồi tin của TTXVN: Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin lấn chiếm hồ Ngòi

16:31' - 24/08/2018
BNEWS Hà Nội vừa có Công văn yêu cầu UBND quận Nam Từ Liêm kiểm tra, làm rõ thông tin Thông tấn xã Việt Nam đã đưa với nội dung: “Cần xử lý nghiêm tình trạng ngang nhiên san lấp, lấn chiếm hồ Ngòi”.
Khu vực hồ Cầu Ngòi thuộc phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hiện đang bị san lấp, lấn chiếm trái phép để kinh doanh. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh - TTXVN

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 3874/UBND-TKBT do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký, yêu cầu UBND quận Nam Từ Liêm kiểm tra, làm rõ thông tin Thông tấn xã Việt Nam đã đưa với nội dung: “Cần xử lý nghiêm tình trạng ngang nhiên san lấp, lấn chiếm hồ Ngòi”.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định; đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.

Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 5/9/2018 đồng thời thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Trước đó, Thông tấn xã Việt Nam có bài “Hà Nội cần xử lý nghiêm tình trạng ngang nhiên san lấp, lấn chiếm hồ Ngòi” - phản ánh tình trạng đổ đất lấn chiếm lòng hồ Ngòi, xây dựng hàng quán kinh doanh trái phép, thả rác, chất thải xuống lòng hồ.

Những phần diện tích lấn chiếm này còn tươi màu đất mới cùng rác thải, phế liệu xây dựng. Đáng chú ý, nhiều hàng quán xây dựng trái phép mọc lên quanh khu vực này, ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường xung quanh.

Hành vi vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực này rất rõ ràng, ngang nhiên, công tác quản lý trật tự đô thị tại đây còn nhiều bất cập.

Mặc dù tình trạng trên diễn ra lâu nay nhưng chính quyền phường Mộ Lao và phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) vẫn không có trách nhiệm, thậm chí làm ngơ khi người dân có đơn thư phản ánh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục