BNEWS Tin từ Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, từ sáng 6/5, Sở Giao thông Vận tải tổ chức lại giao thông nút giao Giải Phóng – Hoàng Liệt.
Đây là khu vực có lưu lượng giao thông đông đúc tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông.
Theo đó, các phương tiện đi trên đường Giải Phóng, cao tốc Pháp Vân bắt buộc rẽ phải ra đường Ngọc Hồi đến nút đèn tín hiệu giao thông ngõ 15, đường Ngọc Hồi quay lại. Riêng xe máy được phép quay đầu tại vị trí điểm mở dải phân cách số 5, đường Ngọc Hồi; cấm ô tô rẽ phải từ đường Hoàng Liệt vào đường Linh Đường trong giờ cao điểm, sáng từ 6 giờ - 9 giờ và chiều từ 16 giờ 30 phút – 19 giờ 30 phút. Hướng đi từ đường Ngọc Hồi ra đường Giải Phóng, cầu Thanh Trì sẽ cấm toàn bộ các phương tiện rẽ trái từ đường Ngọc Hồi vào đường Hoàng Liệt và quay đầu lại hướng đường Ngọc Hồi. Các phương tiện đi sang đường Hoàng Liệt bắt buộc đi thẳng và quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Giải Phóng. Tất cả các phương tiện đi từ đường Ngọc Hồi được rẽ phải vào đường gom đi ra cao tốc Pháp Vân. Hướng đi từ đường Giải Phóng ra đường Ngọc Hồi, cầu Thanh Trì, tất cả các phương tiện đi từ đường Giải Phóng được phép rẽ phải vào đường Hoàng Liệt. Các hướng còn lại, các phương tiện chấp hành theo hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Hướng đi từ cao tốc Pháp Vân, tất cả các phương tiện được phép rẽ phải liên tục vào đường Giải Phóng. Các hướng còn lại, phương tiện chấp hành theo hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội yêu cầu Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và đơn vị quản lý đường bộ bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, sơn kẻ, lắp đặt dải phân cách phục vụ việc điều chỉnh giao thông; đồng thời bố trí nhân lực kịp thời điều chỉnh hạ tầng giao thông phù hợp với lưu lượng phương tiện và khắc phục bất cập trong quá trình tổ chức giao thông./.>>> Phân luồng giao thông phục vụ Đại lễ Vesak
Tin liên quan
Ùn ứ hàng xuất khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị
Thời gian gần đây, số phương tiện vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn tăng đột biến, dẫn tới việc nhiều loại mặt hàng nông, thủy sản, hàng hóa quá cảnh bị ùn ứ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất sầu riêng
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 421/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.
-
Kinh tế Việt NamCần hành trang pháp lý khi sáng tạo nội dung trên không gian số
Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, hoạt động sáng tạo nội dung đang mở ra cơ hội lớn cho KOC, KOL, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về hiểu biết và tuân thủ pháp luật.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
Đà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ khẩn cấp ứng phó sạt lở
Sạt lở bờ sông, kênh rạch và bờ biển diễn biến phức tạp, xuất hiện cả mùa mưa lẫn mùa khô, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản, giao thông và các công trình thiết yếu.
-
Kinh tế Việt NamKết nối đa phương thức, tạo động lực mới cho hạ tầng giao thông Việt Nam
Khi hạ tầng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, những công trình được quyết định hôm nay sẽ định hình đất nước trong nhiều thập niên tới.
-
Kinh tế Việt NamKiểm soát chặt phát thải mê-tan ngay từ kho cảng nhập khẩu
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đang được xem là một trong những nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Động lực 'hút' FDI vào kinh tế xanh
Cùng với thay đổi từ phía doanh nghiệp, mô hình các khu công nghiệp cũng đang dịch chuyển theo hướng sinh thái. Đây được xem là một yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thế hệ nhà đầu tư mới.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ báo động sạt lở, công bố tình huống khẩn cấp ở 4 xã, phường
UBND thành phố Cần Thơ vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở nguy hiểm tại nhiều khu vực bờ sông, bờ kênh và bờ biển.
-
Kinh tế Việt NamTăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam
Tăng trưởng du lịch trong giai đoạn mới không thể chỉ đo bằng số lượng khách mà cần quan tâm đến chất lượng dòng khách, thời gian lưu trú, mức chi tiêu, khả năng quay trở lại.









