BNEWS Chỉ vài giờ sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định thu hồi giấy phép của dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL, chấm dứt một dự án gây tranh cãi trong 12 năm qua.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã bày tỏ sự thất vọng trước thông tin trên, nhưng đã cố gắng vượt qua bất đồng này khi nói rằng ông mong được làm việc với Tổng thống Biden trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19, và để kiến tạo việc làm.
Người phát ngôn của ông Biden, Jen Psaki, cho biết Tổng thống Mỹ sẽ cuộc điện đàm với Thủ tướng Trudeau vào ngày 22/1 để nói về Keystone và các chủ đề khác. Đây sẽ là cuộc điện đàm đầu tiên của ông Biden với một nhà lãnh đạo nước ngoài. Phản ứng với quyết định của Tổng thống Mỹ, Thủ hiến tỉnh Alberta Jason Kenney kêu gọi Ottawa áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại “mạnh tạy” đối với Mỹ, như đã từng làm khi chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump áp đặt thuế quan đối với nhôm và thép của Canada.Ông Kenney nói: “Không làm như vậy sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm”. Thủ hiến Alberta nhận định đây là một cú đấm mạnh vào nền kinh tế Canada nói chung và Alberta nói riêng.
Trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2020, ông Biden cam kết đóng cửa Keystone XL – dự án đường ống dẫn dầu dài 1.947 km, vận chuyển 830.000 thùng dầu thô mỗi ngày từ Alberta tới các cơ sở lọc dầu ở khu vực Midwest (Mỹ).Dự án trên đã được các cơ quan chức năng của Canada phê duyệt từ năm 2010, nhưng đã bị chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama chặn lại hồi năm 2015, và sau đó được Tổng thống Donald Trump phê chuẩn năm 2017.
Nhiều ý kiến trong Đảng Dân chủ của Mỹ cho rằng Keystone XL sẽ khuyến khích hoạt động khai thác cát dầu của Canada, không phù hợp với kế hoạch giảm lượng khí thải carbon.
TC Energy Corp (đóng trụ sở tại Calgary), đồng sở hữu Keystone XL với chính quyền Alberta, bày tỏ “thất vọng” và cho rằng quyết định của ông Biden đã đảo lộn “quy trình quản lý toàn diện, với nhiều lần kết luận rằng đường ống này sẽ vận chuyển nguồn năng lượng vô cùng cần thiết theo phương thức có trách nhiệm với môi trường, đồng thời tăng cường an ninh năng lượng của Bắc Mỹ ”. TC Energy cho biết việc dừng dự án sẽ đồng nghĩa với việc hàng nghìn công nhân bị mất việc làm và làm tổn hại những nỗ lực hướng tới sự bền vững trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm cả cam kết cung cấp năng lượng tái tạo cho đường ống vào năm 2030./.- Từ khóa:
- canada
- Keystone XL
- dầu
- joe biden
- Justin Trudeau
Tin liên quan
Mỹ: Tổng thống đắc cử J. Biden có thể hủy dự án Keystone XL trong ngày đầu nhậm chức
CBC News của Mỹ ngày 17/1 dẫn nguồn tin cho hay Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến hủy giấy phép xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL trị giá 9 tỷ USD với Canada ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











