Phản ứng của đảng Dân chủ đối với Thông điệp Liên bang của Tổng thống Donald Trump
Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc bản Thông điệp Liên bang, bà Stacey Abrams, một chính khách đang nổi lên của đảng Dân chủ, được đảng này lựa chọn phát biểu phản ứng về Thông điệp Liên bang 2019.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, phát biểu tại Atlanta, bà Abrams chỉ trích chính sách thuế được áp dụng vào năm 2017 cũng như chính sách nhập cư cứng rắn gây tranh cãi của chính quyền Tổng thống Trump khi cho rằng nước Mỹ trở nên mạnh mẽ hơn đó chính là nhờ những người nhập cư chứ không phải là bức tường dọc biên giới giữa Mỹ và Mexico.
Bà Abrams cũng khẳng định mặc dù cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa có thể đã đưa ra kế hoạch cho người nhập cư, nhưng chính quyền Tổng thống Trump lại chọn lựa chính sách chia tách trẻ em ra khỏi gia đình của chúng.
Trong bài phát biểu của mình, bà Abrams cũng lên tiếng chỉ trích nạn phân biệt chủng tộc và cho rằng những kẻ phân biệt chủng tộc cần phải chịu trách nhiệm cho dù thuộc bất cứ tầng lớp nào.
Ngoài ra, bà Abrams cũng lên tiếng bảo vệ Đạo luật Chăm sóc sức khỏe với giá cả phù hợp, cũng như kêu gọi các biện pháp kiểm soát súng và đưa ra hành động nhanh chóng đối với việc biến đối khí hậu. Đây sẽ là những vấn đề trọng tâm của các cuộc tranh luận trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào năm 2020.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng Thông điệp Liên bang 2019 của ông để kêu gọi một kỷ nguyên hợp tác mới nhằm phá vỡ "hàng thập kỷ" bế tắc chính trị ở Mỹ. Thông qua bản Thông điệp Liên bang, Tổng thống Trump gửi đi một thông điệp rõ ràng, kêu gọi sự đoàn kết và hợp tác lưỡng đảng nhằm cải thiện tình trạng chia rẽ chính trị sâu sắc hiện nay và xoa dịu bầu không khí xung đột căng thẳng giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa.
Cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer nhấn mạnh tới khả năng hợp tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump để giải quyết vấn đề cơ sở hạ tầng và giá thuốc kê theo toa, song họ không đặt quá nhiều kỳ vọng vào khả năng hợp tác này.
Bà Pelosi bày tỏ hy vọng Tổng thống Trump có thể đưa ra nội dung cụ thể về những lĩnh vực nói trên mà theo bà, hai bên có thể cùng nhau phối hợp hành động. Bà cho hay cơ sở hạ tầng là một lĩnh vực ưu tiên của đảng Dân chủ và ông Trump có thể hợp tác.
Trong khi đó, ông Schumer nhận định ông chủ Nhà Trắng đã nói một số điều tốt đẹp trong Thông điệp Liên bang nhưng có thể sẵn sàng từ bỏ ngay sau đó.
Ngoài ra, cả bà Pelosi và ông Schumer để ngỏ khả năng phe Dân chủ và chính quyền Tổng thống Trump đạt được thỏa thuận về vấn đề an ninh biên giới.
Bản Thông điệp Liên bang được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump bước vào nửa cuối của nhiệm kỳ đầu tiên của ông với những thách thức lớn, trong đó có cuộc điều tra kéo dài của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller về mối quan hệ giữa nhóm vận động tranh cử tổng thống của ông năm 2016 với Nga, các cuộc điều tra của phe Dân chủ ở Hạ viện cũng như cuộc đàm phán thương mại đầy khó khăn với Trung Quốc cùng nhiều vấn đề khác.
Điều này sẽ khiến Tổng thống Trump sẽ phải chịu sức ép rất lớn cũng như phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc bầu cử tổng thống kế tiếp sẽ diễn ra vào cuối năm 2020./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Donald Trump nêu bật thành quả kinh tế của nước Mỹ trong 2 năm
13:04' - 06/02/2019
Trong Thông điệp Liên bang năm 2019 đọc trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Donald Trump đặc biệt nhấn mạnh thành quả kinh tế đạt được trong vòng 2 năm kể từ khi ông bước chân vào Nhà Trắng năm 2016.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp Liên Bang lần thứ hai
09:52' - 06/02/2019
Đúng 9h tối 5/2 (sáng 6/2 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang lần thứ hai của ông.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Fed có buổi thảo luận đầu tiên
12:07' - 05/02/2019
Buổi ăn tối làm việc được sắp xếp theo lời mời của Tổng thống Trump để thảo luận các diễn biến kinh tế gần đây cũng như triển vọng tăng trưởng, việc làm và lạm phát.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ - Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại tại Anh
21:07'
Ngày 9/6, Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu vòng đàm phán thương mại mới tại thủ đô London (Anh), đánh dấu cuộc họp đầu tiên của cơ chế tham vấn kinh tế và thương mại song phương .
-
Kinh tế Thế giới
Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc đạt đỉnh năm
19:34'
Lượng đất hiếm xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng Năm đã tăng 23% so với tháng trước đó, đạt 5.864,60 tấn, mức cao nhất trong vòng một năm.
-
Kinh tế Thế giới
Nền kinh tế Trung Quốc vẫn đứng trước áp lực giảm phát
16:12'
Theo số liệu mà Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố sáng 9/6, CPI của Trung Quốc trong tháng 5/2025 đã giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế Thế giới
Hàng hóa tăng đột biến, các cảng biển Mỹ có nguy cơ tắc nghẽn
15:27'
Theo công ty tư vấn hàng hải eeSea, tổng năng lực vận tải từ châu Á đến Bắc Mỹ sẽ đạt 2,4 triệu TEU trong tháng Sáu - tăng 400.000 TEU so với tháng Năm.
-
Kinh tế Thế giới
Sắc lệnh cấm nhập cảnh công dân từ 12 quốc gia của Mỹ có hiệu lực
14:25'
Một sắc lệnh mới về hạn chế nhập cảnh do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành gần đây đã chính thức có hiệu lực từ rạng sáng 9/6 theo giờ địa phương.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc vẫn chưa thoát khỏi “bóng ma” giảm phát
12:11'
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc trong tháng 5/2025 tiếp tục giảm.
-
Kinh tế Thế giới
Đất hiếm: Trọng tâm đàm phán thương mại Mỹ-Trung
10:36'
Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết Mỹ sẽ đề nghị Trung Quốc tăng xuất khẩu kim loại đất hiếm trong khuôn khổ những cuộc đàm phán tại London.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ đồng ý đàm phán thuế quan với Thái Lan nhưng chưa xác định thời điểm
08:53'
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira khẳng định Mỹ chính thức đồng ý khởi động đàm phán thuế quan với Thái Lan, song không xác nhận thời điểm bắt đầu đàm phán.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan và Campuchia sẽ họp về tranh chấp biên giới vào ngày 14/6
08:07'
Thái Lan và Campuchia sẽ tăng cường hợp tác thông qua cơ chế kỹ thuật JBC, dự kiến họp vào ngày 14/6 tới để “đưa mối quan hệ giữa hai nước trở lại bình thường sớm nhất có thể”.