BNEWS Ngày 6/12, Pháp bác bỏ đề xuất mới của Mỹ về việc để các công ty lựa chọn có áp dụng các quy định thuế quốc tế mới sau cải cách hay không.
Trong một bức thư được công bố hôm 4/12, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã nêu những hoài nghi lớn xoay quanh các đề xuất cải cách hệ thống thuế quốc tế do Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đề xuất.
Trong lá thư, ông Mnuchin cũng nêu một ý tưởng về "cơ chế nơi ẩn náu an toàn", một đề xuất gây nhiều tranh cãi. Theo quan chức này, Washington có những quan ngại sâu sắc về mọi động thái đình chỉ thực thi cấu trúc thuế hiện tại và đề xuất để các doanh nghiệp lựa chọn áp dụng quy định mới hay không.
Phát biểu tại một hội nghị của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thời trang Pháp, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire thẳng thắn chia sẻ không đánh giá cao đề xuất của Mỹ, đồng thời cho rằng ý tưởng này đồng nghĩa với việc các công ty Mỹ sẽ được phép lựa chọn áp dụng cải cách hay không, gây ra sự bất công với các doanh nghiệp của Pháp và các quốc gia khác của OECD. Theo ông, không có doanh nghiệp nào muốn bị đánh thuế.
Vì vậy, Pháp kêu gọi Mỹ đàm phán trên cơ sở các quy định thuế mới sẽ mang tính ràng buộc. Bộ trưởng Tài chính Le Maire cũng khẳng định nếu những nỗ lực ở OECD không thành thì các nước EU nên nối lại các cuộc thảo luận nhằm thiết lập một hệ thống thuế kỹ thuật số của toàn liên minh.
Hiện OECD đang trong tiến trình soạn thảo lại hệ thống luật thuế quốc tế đã được áp dụng từ những năm 20 của thế kỷ trước với mục tiêu cập nhật các quy định trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Các chính phủ lo ngại rằng những công ty công nghệ lớn có thể đưa các khoản lợi nhuận về các quốc gia đánh thuế thấp mà không cần quan tâm họ có được những lợi nhuận ấy từ quốc gia nào.
Hồi tháng 10, OECD đề xuất tăng cường quyền hạn cho các chính phủ đánh thuế các công ty đa quốc gia thu lợi nhuận từ nguồn khách hàng trong lãnh thổ của mình. Trước khi lá thư của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Mnuchin được công bố thì Mỹ vẫn là thành viên ủng hộ mạnh mẽ việc cải cách hệ thống luật thuế quốc tế trong bối cảnh hệ thống này trở nên lỗi thời trong kỷ nguyên số.
Hiện Pháp và Mỹ cũng tồn tại bất đồng về vấn đề thuế kỹ thuật số. Căng thẳng gia tăng sau khi Washington đe dọa áp thuế mạnh tay với các sản phẩm nhập khẩu từ Pháp để đáp trả việc quốc gia này áp thuế với các công ty công nghệ mà Mỹ cho là nhắm chủ yếu vào các công ty của nước này như Google và Facebook. Pháp luôn khẳng định thuế kỹ thuật số không nhắm riêng công ty nào và sẽ được thay thế khi OECD đạt được thỏa thuận toàn cầu về loại thuế này./.
- Từ khóa:
- pháp
- mỹ
- thuế
- các quy định thuế quốc tế mới
Tin liên quan
Trung Quốc dỡ bỏ thuế một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ
Ngày 6/12, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ dỡ bỏ thuế đối với một phần đậu tương và thịt lợn nhập khẩu từ Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm
Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 31/8 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.












