Pháp dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại vùng lãnh thổ New Caledonia

14:27' - 28/05/2024
BNEWS Hiện tại nhiều tuyến đường và cả sân bay quốc tế ở New Caledonia vẫn bị đóng cửa, với hàng trăm ô tô bị đốt phá. Sân bay sẽ chưa thể hoạt động trở lại ít nhất cho đến ngày 2/6.

Ngày 28/5, Pháp dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại vùng lãnh thổ New Caledonia ở Thái Bình Dương, song vẫn duy trì lệnh giới nghiêm, đồng thời triển khai hàng trăm thành viên của lực lượng bán quân sự sau 2 tuần bất ổn tại đây khiến 7 thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

 

Trong một tuyên bố, Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp từ 5h sáng 28/5 (giờ New Caledonia), đồng thời nhấn mạnh động thái này là "điều kiện cần thiết để mở ra các cuộc đàm phán cụ thể và nghiêm túc".

Tuy nhiên, lệnh giới nghiêm ban đêm từ 18h-6h sáng hôm sau và lệnh cấm bán rượu vẫn được duy trì. Ngoài ra, 480 hiến binh bán quân sự sẽ tới New Caledonia trong vài giờ tới.

Nhà chức trách cho biết thêm 600 cảnh sát sẽ được huy động để giám sát việc tiếp cận bệnh viện Medipole.

Hiện tại nhiều tuyến đường và cả sân bay quốc tế ở New Caledonia vẫn bị đóng cửa, với hàng trăm ô tô bị đốt phá. Sân bay sẽ chưa thể hoạt động trở lại ít nhất cho đến ngày 2/6.

Chính phủ Pháp ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại New Caledonia sau khi bạo loạn nổ ra liên quan đến kế hoạch cải cách quyền bầu cử tại đây. Tổng cộng khoảng 3.500 binh sĩ và hiến binh đã được điều động tới New Caledonia. Đã có gần 500 vụ bắt giữ kể từ khi bùng phát bạo loạn tại quần đảo này.

Hôm 23/5, Tổng thống Emmanuel Macron đã bay tới đây nhằm nỗ lực xoa dịu cuộc khủng hoảng. Nhà lãnh đạo Pháp khẳng định cần tiến hành thêm các cuộc thảo luận về đề xuất cải cách bầu cử.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục