BNEWS Hơn 50 con bò, cừu và ngựa là những "nạn nhân" đầu tiên của đợt dịch bệnh than nghiêm trọng nhất trong vòng 2 thập kỷ qua tại Pháp, bùng phát khi thiếu hụt vaccine phòng bệnh.
Trong thông báo ngày 20/8, giới chức vùng núi Hautes-Alpes ở miền Đông Nam nước Pháp cho biết báo cáo đầu tiên về việc bùng phát dịch là ở làng Montgardin được công bố ngày 28/6 ghi nhận 6 con bò bị chết. Đến nay, căn bệnh khiến động vật chết chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ sau khi nhiễm bệnh này đã lan ra 28 trang trại ở khu vực trên.
Giới chức cho biết tại các trang trại bùng phát dịch, gia súc đều đã được tiêm vaccine. Những trang trại này cũng bị cấm sản xuất trong vòng ít nhất 21 ngày trong quá trình tẩy trừng cũng như để vaccine bắt đầu có hiệu quả. Sữa sản xuất từ các trang trại này đều được tiệt trùng trước khi tiêu hủy.
Cơ quan thú y của Pháp đang tìm mọi cách để dập dịch sau khi phòng thí nghiệm của Tây Ban Nha sản xuất loại vaccine phòng chống bệnh than tạm ngừng hoạt động cho đến hết kỳ nghỉ tháng 8. Giới chức khu vực cho biết đang thảo luận với các đối tác châu Âu khác có sẵn vaccine dự trữ để mua thêm.
Virus gây bệnh than truyền qua các mầm bệnh như xác các động vật chết có thể "ngủ đông" trong đất nhiều thập kỷ. Theo các chuyên gia, trường hợp virus bệnh than lây nhiễm sang người là "vô cùng hiếm". Kể từ khi dịch bùng phát đến nay, chưa có báo cáo nào về trường hợp người bị mắc bệnh.
Đã có 103 người, hầu hết là nông dân, bác sĩ thú y và người làm lò mổ, đã tiếp xúc với các động vật nhiễm bệnh. Một nửa số này đã được nhận thuốc kháng sinh phòng ngừa.
Bệnh than thường có biểu hiện trên da và đến nay, dạng phổ biến nhất của loại bệnh này hiếm khi gây tử vong nếu được chữa trị bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, bacillus anthracis, vi khuẩn gây ra bệnh than, lại tạo ra một chất độc cực mạnh có thể được sử dụng như một loại vũ khí sinh học.
Năm 2001, từng xảy ra một vụ tấn công bằng vi khuẩn gây bệnh than tại Mỹ. Thủ phạm đã cho vi khuẩn này vào phong bì và gửi qua hệ thống bưu điện khiến 5 người tử vong và 17 người khác nhiễm bệnh./.
Xem thêm:
>>Thiệt hại hàng trăm triệu đồng do tôm bị dịch bệnh đốm trắng, chết hàng loạt
Tin liên quan
Hà Nội không để xảy ra dịch bệnh tại các vùng ngập lụt
Đến chiều 8/8, về cơ bản nước tại các vùng bị ngập úng của Hà Nội như huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức đã cơ bản được giải quyết.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.











