BNEWS Trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, Chính phủ Pháp duy trì mức dự báo trong năm nay, nền kinh tế nước này sẽ suy giảm 11%.
Trả lời phỏng vấn trên Đài phát thanh RTL ngày 24/8, khi được hỏi về dự báo của Cơ quan Thống kê quốc gia (INSEE) về khả năng tăng trưởng kinh tế Pháp giảm 9% trong năm nay, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire nhận định cho đến thời điểm này, bộ vẫn duy trì dự báo con số này sẽ là âm 11%.
Ông nhấn mạnh cho dù kinh tế Pháp đã có sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 5 và tháng 6, nhưng từ nay đến cuối năm vẫn còn quá nhiều điều chưa chắc chắn, đặc biệt là các vấn đề như Brexit, bầu cử Mỹ và kế hoạch 5 năm mới của Trung Quốc. Theo ông, tất cả những vấn đề này sẽ tác động mạnh đến thương mại thế giới và cả tốc độ tăng trưởng của kinh tế Pháp.
Trước đó, trong cuộc tranh luận về vấn đề tài chính công tại Quốc hội Pháp vào cuối tháng 7, Bộ trưởng Tài chính Pháp cho rằng các số liệu kinh tế được công bố dù khả quan nhưng "quá yếu" để có thể thay đổi được mức dự báo suy giảm 11% của kinh tế nước này trong năm nay.
Tuy nhiên, ông cho rằng nếu Pháp đẩy mạnh thực thi hiệu quả các biện pháp được đưa ra, kinh tế nước này có thể tăng trưởng cao hơn dự báo. Theo ông, kinh tế Pháp sẽ tăng trưởng 8% trong năm 2021 và có thể trở lại mức như trước khi cuộc khủng hoảng COVID-19 xảy ra vào năm 2022.
Theo kế hoạch, trong ngày 24/8, Bộ trưởng Le Maire sẽ công bố kế hoạch hồi phục kinh tế trị giá hơn 100 tỷ euro (118 tỷ USD) nhằm đưa nền kinh tế lớn thứ hai Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) quay về mức tăng trưởng như trước khi xảy ra đại dịch COVID-19.
Pháp là một trong những quốc gia áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất ở châu Âu, khiến phần lớn hoạt động kinh tế bị suy giảm. Theo số liệu mới công bố của INSEE, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Pháp trong quý II năm nay giảm 13,8%, sau khi đã giảm gần 6% trong quý I./.
>>Kinh tế Pháp cần hai năm để trở lại mức tiền khủng hoảng COVID-19
Tin liên quan
Doanh nghiệp Australia kêu gọi mở cửa biên giới quốc gia để thúc đẩy kinh tế
Các nhóm vận động hành lang kinh doanh lớn nhất Australia mới đây đã kêu gọi chính phủ liên bang sớm nới lỏng các hạn chế đi ra nước ngoài do các hạn chế này đang cản trở tiến trình phục hồi kinh tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.









