BNEWS Các nhóm vận động hành lang kinh doanh lớn nhất Australia mới đây đã kêu gọi chính phủ liên bang sớm nới lỏng các hạn chế đi ra nước ngoài do các hạn chế này đang cản trở tiến trình phục hồi kinh tế.
Các nhóm vận động hành lang kinh doanh lớn nhất của Australia mới đây đã kêu gọi chính phủ liên bang sớm nới lỏng các hạn chế đi ra nước ngoài do các hạn chế này đang cản trở tiến trình phục hồi kinh tế, làm tăng số người thất nghiệp và đình trệ các giao dịch kinh doanh quốc tế.
Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Australia Scott Morrison vào đầu tuần này đã thúc giục chính quyền các bang đề ra "các giải pháp khẩn cấp" cho việc mở lại biên giới giữa các bang trong khi ông vẫn khẳng định chính sách đóng cửa biên giới quốc gia của ông là "không thể tranh cãi".
James Pearson, Giám đốc điều hành ACCI, hiệp hội kinh doanh lớn nhất của Australia, cho biết mở cửa biên giới quốc gia là một bước cực kỳ quan trọng trong việc phục hồi kinh tế đối với một quốc gia thương mại như Australia.
Ông kêu gọi Chính phủ liên bang công bố một kế hoạch rõ ràng về cách thức và thời gian mở cửa biên giới quốc gia một cách an toàn và có kiểm soát để giúp các doanh nghiệp hoạt định các hoạt động kinh doanh chắc chắn hơn.
Ông Innes Willox, Giám đốc điều hành của Ai Group, đại diện cho hơn 60.000 doanh nghiệp, cũng kêu gọi chính phủ nới lỏng lệnh cấm đi ra nước ngoài và cho phép các doanh nghiệp Australia ra nước ngoài để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đàm phán thỏa thuận và xây dựng mối quan hệ.
Về phần mình, Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Australia (BCA) Jennifer Westacott cho rằng chính phủ và doanh nghiệp phải tiếp tục làm việc với nhau về một hệ thống quốc gia phù hợp để quản lý và ngăn chặn sự lây lan của đại dịch, mở cửa biên giới, và tạo ra việc làm mới để thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế đất nước.
Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Simon Birmingham từ chối đưa ra bình luận, nhưng vào cuối tuần qua ông Birmingham vẫn khẳng định rằng "cách tiếp cận thận trọng" vẫn là điều quan trọng trong tương lai do nhờ các hạn chế mà Australia đã kiểm soát được cuộc khủng hoảng dịch bệnh.
Ông cho biết chính phủ liên bang sẽ tiếp tục xem xét tất cả các lời khuyên từ các chuyên gia y tế, trong đó có tư vấn về việc đi lại, nhưng hiện giờ chưa thể đưa ra các mốc thời gian ngẫu nhiên cho việc mở cửa trở lại biên giới quốc gia.
Việc mở cửa trở lại biên giới quốc gia nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào tương lai của vắc xin phòng COVID-19.
Báo cáo của Viện Lowy, Australia, công bố ngày 20/8 cảnh báo để có thể đi ra nước ngoài mà không bị cản trở bởi các biện pháp kiểm dịch y tế, người dân không chỉ phải chờ cho đến khi vắc-xin COVID-19 được bào chế và phê duyệt mà còn phải chờ việc phân phối hàng triệu liều vắc xin./.
Tin liên quan
Hyundai hợp tác với doanh nghiệp Australia phát triển công nghệ sản xuất hydro
Hãng sản xuất ô tô lớn nhất Hàn Quốc Hyundai Motor Co. thông báo hợp tác với một tổ chức nghiên cứu và một doanh nghiệp ở Australia để phát triển công nghệ sản xuất hydro.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpNhật Bản: Các doanh nghiệp trăm năm tuổi phá sản với tốc độ kỷ lục
Theo dữ liệu từ Teikoku Databank, số vụ phá sản của doanh nghiệp Nhật Bản có lịch sử trên 100 năm đang diễn ra với tốc độ kỷ lục: 112 doanh nghiệp chỉ trong giai đoạn từ tháng 1-8/2026.
-
Doanh nghiệpGO! Pleiku được đầu tư hơn 602 tỷ đồng, khởi công năm 2027
Gia Lai cấp chứng nhận đầu tư dự án GO! Pleiku vốn hơn 602 tỷ đồng, dự kiến khởi công quý I/2027, mở thêm hạ tầng bán lẻ và đầu ra cho nông sản địa phương.
-
Doanh nghiệpTikTok Shop chi 100 tỷ đồng hỗ trợ thương mại điện tử 15 tỉnh miền Bắc
Tại Hội nghị ngành Công Thương 15 tỉnh, thành phố miền Bắc, TikTok Shop công bố dành gói hỗ trợ 100 tỷ và cam kết đồng hành cùng 15 địa phương triển khai mô hình “Xã, Phường Thương mại điện tử”.
-
Doanh nghiệpTăng trưởng bứt phá và phát triển bền vững: Hành trình không thể đi một mình
Đích đến tăng trưởng hai con số phải được đặt trên một nền tảng bền vững và doanh nghiệp chính là chủ thể trung tâm của mô hình này.
-
Doanh nghiệpNghị quyết 20-NQ/TW: Hạ tầng điện đồng hành cùng phát triển kinh tế biển
Phía sau mỗi đầm nuôi, nhà máy hay bến cảng là hạ tầng điện sẵn sàng làm lực đẩy cho kinh tế biển theo Nghị quyết 20-NQ/TW.
-
Doanh nghiệpDệt may Việt Nam ghi dấu ấn với 11 sản phẩm Thương hiệu quốc gia
Tám doanh nghiệp dệt may với 11 nhóm sản phẩm sẽ được vinh danh tại chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026, khẳng định sức cạnh tranh và năng lực đổi mới.
-
Doanh nghiệpEVNNPT chủ động đa dạng hóa nguồn vốn phát triển lưới truyền tải điện đến năm 2030
EVNNPT chủ động đa dạng hóa nguồn vốn, huy động 204.000 tỷ đồng phát triển lưới điện truyền tải đến năm 2030 theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.
-
Doanh nghiệpGia Lai đặt mục tiêu có 60.000 - 65.000 doanh nghiệp hoạt động vào năm 2030
Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 có 60.000-65.000 doanh nghiệp hoạt động, ít nhất 2 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, tạo động lực mới cho khu vực kinh tế tư nhân.
-
Doanh nghiệpGiảm nghĩa vụ thuế, chi phí tuân thủ, doanh nghiệp được tiếp thêm dư địa phục hồi
Trong bối cảnh sức mua còn chịu nhiều sức ép, doanh nghiệp rất cần những chính sách giúp giảm chi phí và chủ động hơn về dòng tiền.











