BNEWS Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo nước này đã vượt mục tiêu cắt giảm lượng khí thải carbon trong năm 2019.
Trong một bài đăng trên Twitter, Tổng thống Macron nêu rõ trong năm 2019, nước Pháp đã cắt giảm được 1,7% lượng phát thải khí nhà kính, vượt mục tiêu mà Paris đã đề ra.
Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Le Journal du Dimanche về các kết quả liên quan mục tiêu giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, Bộ trưởng Môi trường Barbara Pompili khẳng định mức cắt giảm khí thải trong năm 2019 của Pháp đã vượt mục tiêu 1,5% mà nước này đề ra.
Nước Pháp đặt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, trong đó cam kết cắt giảm 40% lượng khí thải vào năm 2030, so với mức ghi nhận trong năm 1990.
Trong năm 2017, Tổng thống Macron đưa ra cam kết chính trị "làm cho hành tinh của chúng ta vĩ đại trở lại".
Mặc dù vậy, nhiều nhà hoạt động vì môi trường cáo buộc rằng nước Pháp không tôn trọng lộ trình giảm phát thải do chính Paris đề ra.
Ngày 4/2, một tòa án ở Paris tuyên bố đã tìm thấy bằng chứng về "sự cẩu thả" của chính phủ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, đồng thời cho rằng chính phủ phải "chịu trách nhiệm... về những thiệt hại rõ ràng về sinh thái.
Trước đó, vào tháng 11/2020, tòa án hành chính hàng đầu của Pháp cũng đã đưa ra cho chính phủ thời hạn 3 tháng để chứng minh rằng Paris đang nỗ lực để đạt được mục tiêu kìm hãm sự ấm dần lên toàn cầu.
Vào tháng 6/2020, cơ quan giám sát khí thải quốc gia CITEPA ước tính mức độ phát thải của Pháp trong năm 2019 là 437 triệu tấn CO2, giảm 1% so với năm trước đó.
Tuy nhiên, ngày 7/2, Bộ Môi trường Pháp cho biết CITEPA đã điều chỉnh mức dự báo này thành 441 triệu tấn, tương đương mức giảm 1,7%.
Trong cuộc phỏng vấn tạp chí Le Journal du Dimanche, Bộ trưởng Pompili nêu rõ: "Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng chúng ta đang đi đúng hướng trong việc thực hiện các cam kết. Những nỗ lực của chúng ta đang được đền đáp". Bà đồng thời nhấn mạnh rằng các biện pháp thay thế đốt dầu bằng đốt củi hoặc khí đốt sạch hơn đã bắt đầu cho thấy hiệu quả./.
Tin liên quan
Thay đổi công nghệ phải lập lại đánh giá tác động môi trường
Công ty ông Cường (Cà Mau) muốn cải tạo hệ thống xử lý nước thải để chất lượng nước sau xử lý tốt hơn và bổ sung bể sự cố. Ông hỏi, công ty có phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường không?
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnHạn hán nghiêm trọng có thể đẩy giá nguyên liệu tại Đức tăng
Tình trạng hạn hán và mực nước thấp trên các con sông lớn tại Đức, đặc biệt là sông Rhine, đang làm gia tăng nguy cơ gián đoạn vận tải hàng hóa...
-
Ý kiến và Bình luậnMua bán điện trực tiếp (DPPA): Giải pháp chuyển dịch xanh, nâng tầm cạnh tranh quốc gia
Không chỉ là "nam châm" hút dòng vốn ngoại, DPPA còn là chiếc phao cứu sinh cho các doanh nghiệp sản xuất nội địa.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam và Ấn Độ vươn lên trên bản đồ hàng không châu Á - Thái Bình Dương
Các dự án sân bay quy mô lớn đang được triển khai tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ góp phần thúc đẩy lưu lượng hàng không, trong đó Việt Nam và Ấn Độ nổi lên là những thị trường có tiềm năng lớn.
-
Ý kiến và Bình luận
Khôi phục Quỹ tìm kiếm, thăm dò dầu khí giúp chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và doanh nghiệp
Chia sẻ với báo giới, Đại biểu quốc hội Bùi Thị Kim Tuyến (Đoàn Phú Thọ) cho rằng, khôi phục Quỹ rủi ro tìm kiếm, thăm dò dầu khí có thể tạo cơ chế chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và doanh nghiệp.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam - trụ cột chiến lược trong 5 nền kinh tế xuất sắc ASEAN
5 nền kinh tế gồm Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines đang định vị lại Đông Nam Á trên bản đồ vốn toàn cầu cũng như chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của ASEAN.
-
Ý kiến và Bình luậnPhát triển bán dẫn: Kinh nghiệm từ Pháp và hướng đi cho Việt Nam
Pháp tập trung vào các mắt xích có lợi thế như chip tiết kiệm năng lượng, chiplet, đóng gói tiên tiến; đây là những hướng Việt Nam có thể nghiên cứu để nâng năng lực bán dẫn.
-
Ý kiến và Bình luậnBáo chí Australia đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia từ ngày 9-12/8 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt và nhận được những đánh giá rất tích cực từ các cơ quan truyền thông.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam – New Zealand
Đây là khẳng định của Giáo sư danh dự Roberto Rabel, Nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược thuộc Đại học Victoria Wellington (New Zealand).
-
Ý kiến và Bình luậnĐịnh hướng phát triển nông nghiệp của Indonesia mở ra tiềm năng hợp tác với Việt Nam
Những định hướng phát triển nông nghiệp của Indonesia mở ra nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam.











