BNEWS Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) cho biết nước này đang rất cần các khoản đầu tư có thể tạo việc làm và tạo ra sản phẩm cạnh tranh trên thị trường thế giới.
Ngày 27/1, Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) cho biết nước này đang rất cần các khoản đầu tư có thể tạo việc làm và tạo ra sản phẩm cạnh tranh trên thị trường thế giới, đặc biệt là phải thân thiện với môi trường. Do vậy, Indonesia sẽ tập trung ưu tiên thu hút đầu tư thân thiện với môi trường để tạo ra giá trị bền lâu.
Tổng thống Jokowi nhấn mạnh Indonesia là quốc gia có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, có cơ hội lớn trong việc phát triển các ngành công nghiệp từ thăm dò, khai thác đến chế biến, sản xuất. Vì vậy, Indonesia cần thích ứng với nền kinh tế “xanh” thân thiện với môi trường do đây sẽ là xu thế tất yếu trong tương lai. Nền kinh tế xanh sẽ hợp nhất với tinh thần hòa nhập xã hội để tăng bình đẳng xã hội, giảm rủi ro môi trường và tăng hiệu quả sử dụng của tài nguyên thiên nhiên. Cũng theo ông Jokowi, Indonesia phải xác định rằng các sản phẩm xanh, nền kinh tế ít phát thải carbon và sử dụng tài nguyên hiệu quả sẽ là nguồn lực chính của ngành trong tương lai. Quốc gia Đông Nam Á sẽ cần tiếp tục phát triển và đón đầu xu thế này. Hiện tại, Indonesia đang bắt đầu tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu vì một nền kinh tế xanh. Tổng thống Indonesia lưu ý rằng đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu phát triển theo hai định hướng lớn là kinh tế xanh và kinh tế số. Phát triển nền kinh tế xanh sẽ giúp các quốc gia trong đó có Indonesia giải quyết được các vấn đề liên quan đến tình trạng nóng lên của Trái Đất, vấn đề khí thải và suy thoái chất lượng đất, cùng vấn đề hạn hán toàn cầu. Đại dịch COVID-19 cũng đã thúc đẩy quá trình phát triển công nghệ và số hóa các nền kinh tế trên thế giới. Điều này đã giúp người dân vẫn có thể mua sắm hàng hóa trong điều kiện dịch bệnh kéo dài và khả năng đi lại bị hạn chế. Người dân tại nhiều quốc gia ngày càng quen và cảm thấy thoải mái hơn khi thực hiện mua sắm trực tuyến và làm việc tại nhà bằng các công cụ kết nối Internet./.Tin liên quan
Hé lộ nguyên nhân vụ máy bay rơi tại Indonesia
Người đứng đầu tiểu ban kiểm soát an toàn bay thuộc Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Indonesia vừa cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay của hãng hãng hàng không Sriwijaya Air.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.












