Phát động cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2021

09:13' - 03/12/2021
BNEWS Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa phát động cuộc thi “Thanh niên với Văn hóa giao thông” năm 2021 trên toàn quốc.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo ra sân chơi để các đoàn viên thanh niên thể hiện hiểu biết và kiến thức về Luật Giao thông đường bộ; đồng thời tạo cơ hội để các bạn giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau về những sáng kiến cải thiện thực trạng giao thông tại địa phương.

Cuộc thi “Thanh niên với Văn hóa giao thông” 2021 chính thức được phát động từ nay đến ngày 23/12/2021. Cuộc thi diễn ra với 2 vòng, vòng sơ khảo kéo dài đến hết ngày 12/12/2021 và vòng chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 23/12/2021.

Đối tượng tham dự là công dân Việt Nam có độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi. Ở vòng sơ khảo diễn ra từ nay đến hết ngày 12/12/2021, thí sinh làm bài thi trực tuyến thông qua Website thanhnienvoivanhoagiaothong.vn. Mỗi tuần, Ban Tổ chức sẽ tìm ra Top 3 thí sinh có điểm số cao nhất với khoảng thời gian thực hiện ngắn nhất để nhận các giải thưởng giá trị.

Ở vòng chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 23/12/2021 thi bằng hình thức đối kháng sân khấu,  Ban Tổ chức sẽ chọn ra 15 thí sinh đạt điểm cao nhất với thời gian làm bài ngắn nhất của 4 tuần thi vòng sơ khảo tham dự vòng thi chung kết toàn quốc của cuộc thi.

Ngoài chứng nhận của Ban Tổ chức, cơ cấu giải thưởng cho mỗi hạng mục gồm 15 giải cá nhân, 1 giải tập thể, 3 giải thưởng tuần và 1 giải đặc biệt.

Cụ thể, 15 giải cá nhân dành cho các thí sinh được lựa chọn tham gia vòng chung kết gồm: 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng và và một xe máy Honda Wave Alpha; 1 giải nhì trị giá 5 triệu đồng và một Laptop; 1 giải ba trị giá 3 triệu đồng và 1 điện thoại thông minh (hoặc máy tình bảng), mũ bảo hiểm; 12 giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng và mũ bảo hiểm.

Ở giải tập thể dành cho tỉnh, thành phố có số thí sinh tham gia/tổng số thanh niên cao nhất được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và giải thưởng trị giá 20 triệu đồng.

Ba giải thưởng Tuần dành cho TOP 3 thí sinh có kết quả và thời gian tốt nhất mỗi Tuần gồm: 1 giải nhất Tuần trị giá 1 triệu đồng, một đồng hồ đeo tay, một mũ bảo hiểm; 1 giải nhì Tuần trị giá 1 triệu đồng, một mũ bảo hiểm cả đầu; 1 giải ba Tuần trị giá 1 triệu đồng và một mũ bảo hiểm nửa đầu.

Một giải đặc biệt dành cho thí sinh có tổng số điểm qua 4 Tuần thi cao nhất toàn quốc trị giá 3 triệu đồng.

Theo Honda Việt Nam, chương trình “Thanh niên với văn hóa giao thông” được các bên tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008. Qua 13 năm, chương trình đã có hơn 1,2 triệu đoàn viên thanh niên trên cả nước được tham gia và nhận được sự hưởng ứng từ đoàn viên thanh niên trên cả nước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục