BNEWS Đợt phát hành trái phiếu quốc tế bằng đồng ngoại tệ này diễn ra chỉ một tuần sau khi Chính phủ Indonesia thu về 3,25 tỷ USD từ đợt phát hành trái phiếu Hồi giáo (sukuk) lớn nhất từ trước đến nay.
Ngày 2/6, Bộ Tài chính Indonesia cho biết chính phủ nước này đã huy động được 81 tỷ yen (624,18 triệu USD) từ đợt phát hành trái phiếu Samurai có kỳ hạn từ 3 năm đến 10 năm và số tiền thu được sẽ được sử dụng để bù đắp cho thâm hụt tài chính.
Đợt phát hành trái phiếu quốc tế bằng đồng ngoại tệ này diễn ra chỉ một tuần sau khi Chính phủ Indonesia thu về 3,25 tỷ USD từ đợt phát hành trái phiếu Hồi giáo (sukuk) lớn nhất từ trước đến nay.
Trong một thông cáo ngày 2/6, Bộ Tài chính Indonesia cho hay phần lớn nhất của đợt phát hành trái phiếu Samurai này là 68,2 tỷ yen trái phiếu có thời hạn 3 năm với lãi suất cố định 0,96% mỗi năm. Phần còn lại gồm 5,1 tỷ yen trái phiếu kỳ hạn 5 năm với lãi suất 1,13%, 1,7 tỷ yen trái phiếu kỳ hạn 7 năm với lãi suất 1,27%, và 6 tỷ yen trái phiếu kỳ hạn 10 năm với lãi suất 1,45%. Bộ Tài chính cho biết đây là đợt phát hành trái phiếu chính phủ lớn nhất trên thị trường nợ của Nhật Bản trong năm nay, trong bối cảnh thị trường toàn cầu thay đổi do tác động của chính sách siết chặt tiền tệ toàn cầu và căng thẳng địa chính trị gia tăng.Hồi đầu tuần này, Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati cho hay Indonesia đã lựa chọn khai thác thị trường nợ nước ngoài bất chấp biến động thị trường trong bối cảnh chi ngân sách tăng mạnh cho trợ cấp năng lượng và bảo trợ xã hội.
Theo cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) này, mặc dù hiện thu ngân sách nhà nước thặng dư song các khoản trợ cấp và bồi thường bổ sung vẫn chưa được tính đến. Bà Indrawati đề cập đến khoản thặng dư ngân sách 7 tỷ USD được ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 1-4/2022 cũng như những thay đổi gần đây trong kế hoạch ngân sách năm 2022 sau khi chính phủ được Quốc hội cho phép tăng trợ cấp năng lượng thêm 24 tỷ USD./.>>Indonesia đạt thặng dư thương mại cao nhất lịch sử
Tin liên quan
Ngành ngân hàng Indonesia còn phải cơ cấu 42 tỷ USD nợ
Tính đến hết tháng 4/2022, các ngân hàng của Indonesia còn phải tái cơ cấu các khoản vay với tổng trị giá 606.390 tỷ rupiah (42 tỷ USD) dù áp lực kinh tế do đại dịch COVID-19 đã giảm bớt.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới bất chấp áp lực lạm phát
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới.
-
Tài chính & Ngân hàngGiá dầu cao sẽ thúc đẩy ECB tăng lãi suất
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo, ông Martin Kocher, nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất nếu giá dầu duy trì quanh mức 100 USD/thùng cho đến cuối năm nay.
-
Tài chính & Ngân hàngBài toán khó của Fed trước áp lực lạm phát và tăng trưởng
Theo CNBC, số liệu lạm phát cao hơn dự kiến đã biến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới thành một phép thử mang tính quyết định đối với Chủ tịch Kevin Warsh.
-
Tài chính & Ngân hàngBarclays cảnh báo đà phục hồi của đồng yen có thể đảo chiều
Ngân hàng Barclays (Anh) vừa phát đi cảnh báo đà phục hồi ấn tượng của đồng yen có thể sớm chấm dứt.
-
Tài chính & Ngân hàngCố vấn kinh tế Nhà Trắng: Không có lý do tăng lãi suất do lạm phát đang hạ nhiệt
Dữ liệu mới nhất của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy chỉ số PCE tháng 7/2026 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE lõi tăng 3,3%. Hai mức này vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát của Fed.
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.









