BNEWS Theo công bố mới đăng trên kho lưu trữ arXiv, hành tinh này mang tên TOI-1846 b, có kích thước gấp đôi và khối lượng gấp hơn 4 lần Trái Đất.
Một nhóm nhà khoa học quốc tế vừa phát hiện một hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời mới, được xếp vào loại “siêu Trái Đất”, quay quanh ngôi sao lùn đỏ TOI-1846 cách chúng ta khoảng 154 năm ánh sáng.
Theo công bố mới đăng trên kho lưu trữ arXiv, hành tinh này mang tên TOI-1846 b, có kích thước gấp đôi và khối lượng gấp hơn 4 lần Trái Đất.
TOI-1846 b được xác định nhờ dữ liệu của vệ tinh khảo sát ngoại hành tinh TESS của NASA, kết hợp với các quan sát bổ sung từ mặt đất. Vệ tinh TESS, phóng lên năm 2018, chuyên tìm kiếm các hành tinh bằng phương pháp “quá cảnh” – khi hành tinh đi ngang qua mặt ngôi sao, làm giảm nhẹ độ sáng của nó. Đến nay, TESS đã phát hiện hơn 7.600 ứng viên ngoại hành tinh, trong đó 636 trường hợp được xác nhận.
Sau khi phát hiện tín hiệu quá cảnh quanh TOI-1846, nhóm nghiên cứu do ông Abderahmane Soubkiou tại Đài quan sát Oukaimeden (Maroc) dẫn đầu đã tiến hành đo đạc quang học đa màu và quan sát phổ để khẳng định đây là một hành tinh thực sự.
Theo kết quả phân tích, TOI-1846 b có bán kính khoảng 1,79 lần Trái Đất, khối lượng gấp 4,4 lần, và mật độ trung bình 4,2 g/cm³ – gợi ý nó chứa nhiều nước hoặc vật liệu nhẹ. Hành tinh này quay rất sát ngôi sao mẹ, chỉ cách khoảng 0,036 đơn vị thiên văn (AU), tương đương khoảng 5,4 triệu km, và hoàn thành một vòng quỹ đạo chỉ trong chưa đầy 4 ngày Trái Đất. Nhiệt độ bề mặt ước tính lên đến 568 độ K (khoảng 295 độ C).
Điều đáng chú ý là TOI-1846 b nằm trong “khoảng trống bán kính” – vùng kích thước mà các hành tinh xuất hiện thưa thớt, phân cách nhóm siêu Trái Đất đá và các tiểu Hải Vương tinh khí quyển dày. Vùng chuyển tiếp này thường quanh mức bán kính 1,8 lần Trái Đất, và sự tồn tại của TOI-1846 b có thể giúp giới khoa học hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và tiến hóa của các loại hành tinh.
Các nhà nghiên cứu khuyến nghị cần tiếp tục đo vận tốc xuyên tâm của hành tinh để xác định thành phần cấu tạo chi tiết, dự kiến sẽ sử dụng thiết bị MAROON-X. Họ cũng cho biết chỉ số khả năng nghiên cứu quang phổ khí quyển (TSM) của hành tinh là 47, thấp hơn ngưỡng khoảng 90 thường được dùng để ưu tiên các mục tiêu khảo sát chi tiết bầu khí quyển.
Ngôi sao chủ TOI-1846 là một sao lùn đỏ nhỏ bé, chỉ bằng 0,4 lần kích thước Mặt Trời và có khối lượng xấp xỉ 42% khối lượng Mặt Trời. Nhiệt độ bề mặt sao khoảng 3.568 độ K (3.295 độ C) và tuổi đời được ước tính khoảng 7,2 tỷ năm – già hơn nhiều so với Mặt Trời của chúng ta.
Phát hiện mới này không chỉ mở rộng danh sách các siêu Trái Đất gần Hệ Mặt Trời mà còn góp phần làm sáng tỏ khoảng trống bí ẩn trong sự phân bố kích thước hành tinh, đồng thời mang lại cơ hội nghiên cứu thành phần và khí hậu của những thế giới xa xôi.
- Từ khóa:
- siêu Trái Đất
- Hệ Mặt Trời
- TOI-1846 b
Tin liên quan
Chiêm ngưỡng vũ trụ qua “đôi mắt” lớn nhất thế giới
Ngày 23/6, Đài thiên văn Vera C. Rubin công bố những hình ảnh không gian sâu đầu tiên – thành quả sau hơn 20 năm thai nghén, giúp nhân loại có cơ hội được chiêm ngưỡng vũ trụ rõ nét hơn bao giờ hết.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiHà Nội dẫn đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026
Hà Nội tiếp tục dẫn đầu PII 2026 với 63,80 điểm, giữ vị trí thứ nhất năm thứ tư liên tiếp; Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng lần lượt đứng thứ hai và thứ ba.
-
Kinh tế xã hộiPhục vụ APEC 2027 Phú Quốc hướng tới trung tâm điều hành giao thông thông minh
Trên các trục phục vụ APEC 2027, Phú Quốc định hướng xây dựng hệ thống giao thông thông minh, kết nối camera, cảm biến, bãi đỗ, xe buýt và đường sắt nhẹ để điều hành giao thông theo thời gian thực.
-
Kinh tế xã hộiĐất hiếm Việt Nam: Từ lợi thế tài nguyên đến chuỗi giá trị công nghệ cao
Phó Giáo sư Đặng Đức Huy (Viện Môi trường và Khoa Hóa học, Đại học Trent, Canada) đánh giá Việt Nam có tiềm năng đất hiếm đáng kể và cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội khánh thành 3 trường học hiện đại tại phường Yên Hòa
Ba công trình trường học tại phường Yên Hòa, Hà Nội, có tổng vốn đầu tư hơn 513 tỷ đồng, được khánh thành, bổ sung cơ sở vật chất hiện đại phục vụ học tập và giảng dạy.
-
Kinh tế xã hộiĐổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển của toàn xã hội
Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 nhấn mạnh yêu cầu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và AI trở thành động lực nâng năng suất, sức cạnh tranh và tạo giá trị mới.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội phản hồi kiến nghị bỏ làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao
Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng phương án tổ chức 3 làn xe mỗi chiều, bỏ làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3 trên cao không phù hợp quy chuẩn và tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc nghiêm trọng hơn.
-
Kinh tế xã hộiLao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung
Quảng Trị và Savannakhet hoàn thiện hồ sơ, cơ chế để trình Chính phủ hai nước ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới Lao Bảo - Densavan vào tháng 12/2026.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội gỡ vướng mặt bằng tại khu đất công ích từng cho thuê thầu
Một phần đất công ích từng được cho thuê thầu tại ô đất C14/NO1, phường Phúc Lợi (Hà Nội) đã có quyết định thu hồi từ năm 2020 nhưng đến nay chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng.
-
Kinh tế xã hộiPhú Quốc thí điểm tổ chức giao thông trên 5 tuyến đường trước APEC 2027
Phú Quốc, tỉnh An Giang dự kiến thí điểm tổ chức lại giao thông trên 5 tuyến đường đại diện cho 3 không gian giao thông, hướng tới mô hình an toàn, thông suốt trước APEC 2027.









