Phát hiện vụ chở người nhập cảnh trái phép đi Hà Nội với giá 10 triệu đồng/người

21:25' - 04/06/2021
BNEWS Tại cơ quan điều tra, công an tỉnh Bình Thuận, tài xế Lê Duy Thủy khai nhận được chủ xe ô tô thuê chở 4 người Trung Quốc đi từ Kiên Giang ra Hà Nội với giá 10 triệu đồng/người.

Lãnh đạo Huyện ủy Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, ngày 4/6, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 Cà Ná, thuộc địa bàn xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, Tổ công tác tại đây đã tạm giữ xe ô tô biển kiểm soát 36A-457.89 do tài xế Lê Duy Thủy (sinh năm 1976, trú tại xã Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển, nghi chở người nhập cảnh trái phép đi hướng từ  thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) ra thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận).

Qua kiểm tra, trên xe chở 4 người mang quốc tịch Trung Quốc. Khi Tổ công tác đang kiểm tra giấy tờ tùy thân thì 3 người đã bỏ chạy. Tổ công tác tạm giữ 1 người cùng với tài xế và phương tiện, đồng thời báo Công an huyện huy động lực lượng truy tìm người bỏ trốn. Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được 3 người đang lẩn trốn tại nhà nghỉ Thiên Long, thuộc thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná.

Tất cả 4 người trên đều mang theo căn cước công dân Trung Quốc, không có hộ chiếu, thị thực nhập cảnh, có dấu hiệu nghi vấn nhập cảnh trái phép. Qua xác minh ban đầu, 4 người trên gồm: Ye Guowang (sinh năm 1982); Chen Qiangnan (sinh năm1988); Huang Xinyuan (sinh năm1992); Xu Jincai (sinh năm 1986), tất cả đều là nam giới, cùng trú tại Phúc Kiến, Trung Quốc.

Tại cơ quan điều tra, tài xế Lê Duy Thủy khai nhận được chủ xe biển kiểm soát trên thuê chở 4 người Trung Quốc đi từ Kiên Giang ra Hà Nội với giá 10 triệu đồng/người. Khi chạy qua địa bàn huyện Thuận Nam thì bị phát hiện.

Qua khai thác nhanh, những người trên cho biết còn 1 xe Innova 7 chỗ khác đang chạy hướng từ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm vào thành phố Phan Thiết, trên xe chở 6 người Trung Quốc khác. Tổ công tác Công an huyện Thuận Nam đã liên lạc với chốt kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A để kiểm tra, Được biết những đối tượng đi chiếc xe trên đã bị bắt giữ tại tỉnh Bình Thuận.

Trước sự việc trên, Thường trực Huyện ủy Thuận Nam đã chỉ đạo UBND huyện và Công an huyện khẩn trương xử lý các trường hợp người nước ngoài nghi nhập cảnh trái phép; đồng thời sẽ đưa đi cách ly theo quy định./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục