Phát hiện xe đầu kéo vận chuyển gần 10 tấn “thực phẩm bẩn”

18:14' - 26/02/2021
BNEWS Đây là vụ phát hiện, bắt giữ số lượng thực phẩm bẩn lớn nhất từ trước đến nay của lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa.

Ngày 26/2, thông tin từ Phòng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Lực lượng này đã phát hiện một xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51C- 582.00 kéo theo rơ mooc 51R - 173.25 đang vận chuyển 10 tấn thực phẩm bẩn đã bốc mùi ôi thiu.

Toàn bộ số hàng kể trên không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Đây cũng là vụ phát hiện, bắt giữ số lượng thực phẩm bẩn lớn nhất từ trước đến nay của lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa.

Trước đó vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 25/2, tại địa phận thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa phát hiện xe đầu kéo kể trên vi phạm luật an toàn giao thông.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển gần 10 tấn nầm lợn, chân lợn đã bốc mùi ôi thiu được đựng trong các thùng hải sản đông lạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Nguyễn Hữu Quý, sinh năm 1993, thường trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã không xuất trình được giấy tờ gì liên quan đến số thực phẩm bẩn nêu trên.

Theo lời khai ban đầu của lái xe Nguyễn Hữu Quý, số thực phẩm này được thuê chở từ Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ; tuy nhiên đến địa phận huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật./.    

>>Phát hiện 24 tấn nội tạng lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục