Phạt tù 10 đối tượng đua xe quanh hồ Hoàn Kiếm giữa đại dịch COVID-19
Ngày 6/5, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm 10 bị cáo có hành vi đua xe quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm trong khi cả nước đang thực hiện quy định về giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Mười bị cáo này bị Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 1, Điều 318, Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: Phan Cao Cường (sinh năm 1993), Nguyễn Tiến Anh (sinh năm 1998), Nguyễn Văn Lá (sinh năm 1994), Nguyễn Quang Huy (sinh năm 2001), Nguyễn Sơn Thành (sinh năm 1998), Hoàng Nam Khánh (sinh năm 2003), Lê Đình Phái (sinh năm 2002), Lê Thị Thanh Huyền (sinh năm 2000), Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 2003), Diệp Gia Khánh (sinh năm 2003) trú tại các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Tây Hồ (Hà Nội).
Tại phiên tòa, đã làm rõ: Qua thông tin báo chí đăng tải cho thấy tại khu vực hồ Hoàn Kiếm vào khoảng từ 22 giờ đến 23 giờ ngày 7/4/2020 xuất hiện nhóm thanh niên tụ tập đông người, không thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.
Thêm vào đó, nhóm đối tượng này còn điều khiển xe máy dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ nhanh, đi lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe trên các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm.
Ngày 9/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã lập phương án phòng, chống tụ tập đông người nhằm ngăn chặn các đối tượng điều khiển xa máy chạy tốc độ cao, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.
Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Công an quận Hoàn Kiếm đã ngăn chặn và bắt quả tang Phan Cao Cường, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Sơn Thành, Hoàng Nam Khánh, Lê Đình Phái và một số thiếu niên chưa đủ 16 tuổi có hành vi gây rối trật tự công cộng bằng hình thức đua xe máy.
Qua điều tra xác minh, cơ quan Công an đã làm rõ và triệu tập thêm nhiều đối tượng liên quan, trong đó có các bị cáo nêu trên để đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tạm giữ nhiều mô tô, xe máy và điện thoại.
Quá trình xét xử vụ án, bị cáo Phan Cao Cường cùng đồng phạm thành khẩn khai nhận trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 23 giờ các ngày 7/4 và 9/4/2020, các đối tượng này đã tụ tập đông người, cùng nhau điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi dàn hàng thành đoàn xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Trong đó, một số đối tượng lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, còn các đối tượng khác thì cổ vũ, quay video clip gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Sau khi xem xét vụ án, lời khai của các bị cáo, nhân chứng và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “Gây rối trật tự công cộng”, đúng như cáo trạng truy tố xác định.
Giữa lúc cả xã hội đang gồng mình phòng, chống dịch COVID-19 thì Cường cùng nhiều đối tượng lại tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách đánh võng quanh hồ Hoàn Kiếm gây mất trật tự trị an và nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.
Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã quyết định tuyên phạt 2 bị cáo giữ vai trò chính trong vụ án là: Phan Cao Cường và Nguyễn Tiến Anh cùng nhận mức án 16 tháng tù.
Bốn bị cáo: Nguyễn Văn Lá, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Sơn Thành, Lê Thị Thanh Huyền bị phạt các mức án từ 8 tháng tù đến 10 tháng tù.
Bốn bị cáo còn lại gồm: Hoàng Nam Khánh, Lê Đình Phái, Nguyễn Bảo Ngọc và Diệp Gia Khánh đều bị tuyên phạt 5 tháng tù.
Trước đó, ngày 24/4/2020, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm cũng đưa ra xét xử và áp dụng các mức hình phạt nghiêm khắc đối với 6 bị cáo tụ tập đua xe máy, gây mất trật tự công cộng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm vào ngày 8/4/2020, trong khi cả nước đang thực hiện quy định giãn cách xã hội, phòng, chống dịch COVID-19./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Triệu tập 28 đối tượng phóng xe tốc độ cao, lạng lách quanh hồ Hoàn Kiếm
12:51' - 10/04/2020
Công an đã triệu tập 28 đối tượng phóng xe tốc độ cao, lạng lách quanh hồ Hoàn Kiếm, vi phạm Luật Giao thông đường bộ và Chỉ thị của Thủ tướng về phòng, chống dịch COVID-19.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Ninh: Khởi tố đối tượng không chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19
20:56' - 09/04/2020
Tối 9/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố đối với Thái Xuân Hưng về hành vi "Chống người thi hành công vụ".
-
Kinh tế và pháp luật
Phòng ngừa những điểm nóng phát sinh tội phạm "thời" COVID-19
18:49' - 06/04/2020
Trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng kéo theo các vấn đề về an sinh xã hội, gây áp lực gia tăng tội phạm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ: Bang Illinois phản đối chính sách nhập cư cứng rắn
15:49' - 10/12/2025
Ngày 9/12, Thống đốc bang Illinois JB Pritzker đã ký ban hành đạo luật cho phép người dân khởi kiện các đặc vụ liên bang trấn áp nhập cư trong trường hợp quyền công dân bị xâm phạm.
-
Kinh tế và pháp luật
Pháp cắt giảm gánh nặng hành chính cho các địa phương
15:20' - 10/12/2025
Pháp vừa công bố những nét chính của một “siêu nghị định” về đơn giản hóa thủ tục hành chính cho các địa phương, trong bối cảnh hệ thống quy định hiện hành bị đánh giá là “cồng kềnh đến mức phi lý”.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo về loại ma túy cực độc fentanyl, gấp 50 lần so với heroine
13:50' - 10/12/2025
Mẫu “nước vui” thu giữ tại ổ nhóm ma túy ở phường Hồng Hà được giám định là fentanyl – chất gây tử vong chỉ với 2mg, buộc lực lượng chức năng tăng cảnh báo và siết kiểm soát.
-
Kinh tế và pháp luật
Ngày 31/12 sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Trung Khoa
09:08' - 10/12/2025
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định ngày 31/12 sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Trung Khoa.
-
Kinh tế và pháp luật
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 12/2025
16:00' - 09/12/2025
Các khoản giảm trừ khỏi vốn khả dụng của công ty chứng khoán; Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước;… là những chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 12/2025.
-
Kinh tế và pháp luật
Năm 2026, những năm sinh nào bắt buộc phải cập nhật thẻ căn cước tại ngân hàng?
09:28' - 09/12/2025
Theo đó, trong năm 2026, những người sinh năm 2012, 2001, 1986, 1966 lần lượt sẽ bước sang tuổi 14, 25, 40 và 60 do đó, phải thực hiện đổi thẻ Căn cước theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 2026, tài khoản ngân hàng có thể bị ngưng chuyển khoản trong những trường hợp nào?
09:27' - 09/12/2025
Nếu thuộc một trong các trường hợp sau, tài khoản sẽ không thể chuyển tiền hay thanh toán online từ 1/1/2026.
-
Kinh tế và pháp luật
Cập nhật mức phạt không đăng ký tạm trú mới nhất
07:00' - 09/12/2025
Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình (có hiệu lực từ 15/12/2025).
-
Kinh tế và pháp luật
Từ tháng 1/2026: Hàng loạt chính sách mới kế toán cần cập nhật ngay
06:30' - 09/12/2025
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính về thuế hóa đơn; Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp;... là những chính sách kế toán mới sẽ được áp dụng từ năm 2026.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: TTXVN phát