Phạt tù 4 nhân viên Công ty cổ phần địa ốc Alibaba
Bốn nhân viên gồm: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, 24 tuổi, hộ khẩu thường trú huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; Trần Quốc Tĩnh, 24 tuổi, hộ khẩu thường trú quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; Huỳnh Ngọc Thiện, 23 tuổi và Phan Quỳnh Long, 22 tuổi, cùng ngụ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, bị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 1 Điều 178 và điểm a, b khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự.
Sau một ngày xét xử, chiều 27/11, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho rằng, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã tổ chức, cầm đầu, kích động các nhân viên Alibaba đập phá xe cuốc đoàn cưỡng chế, gây ảnh hưởng tới quản lý trật tự xây dựng, đất đai, an ninh trật tự, an toàn tại địa phương.Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh 4 năm 6 tháng tù; Trần Quốc Tĩnh 3 năm 9 tháng tù và Huỳnh Ngọc Thiện, Phan Quỳnh Long 2 năm 6 tháng tù.
Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba), địa chỉ tại 321 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp mã số doanh nghiệp 0313788565, đăng ký lần đầu ngày 5/5/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 26/9/2017 do Nguyễn Thái Luyện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) là Giám đốc đại diện theo pháp luật, Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) là trợ lý cho Luyện. Ngày 13/7/2018, Nguyễn Thái Lực ký Hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng các thửa đất nông nghiệp số 133, 248, 249, 139 tờ bản đồ số 17 tọa lạc tại Ấp 3, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ ông Nguyễn Phú Quí, sinh năm 1976, cư trú tại Ấp 2, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Sau đó, Lực được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp các Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm có số seri CP 978556, CP 978557, CP 978557 cấp cùng ngày 11/01/2019. Sau khi mua gom các thửa đất nông nghiệp nêu trên, Lực và Công ty Alibaba đã tự lập Dự án “ma”, tự đặt tên “Khu dân cư Alibaba Tân Thành Center 5” để phân lô bán nền trái phép mà không đăng ký, không xin phép cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Theo văn bản số 3285/UBND-TTr ngày 22/8/2019 của UBND thị xã Phú Mỹ, khu đất có quy hoạch sử dụng đất ở 4.080 m2, đất nông nghiệp 31.543 m2, làm đường cao tốc 17.039 m2, làm nghĩa trang 2.942 m2. Khoảng 6 giờ ngày 13/6/2019, Công ty Alibaba điều động 1 xe ô tô 16 chỗ, 3 xe ô tô 7 chỗ chở nhân viên xuống thị xã Phú Mỹ. Một số nhân viên khác của Công ty Alibaba tự đi xe xuống. Đến khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, tất cả tập trung tại trụ sở UBND thị xã Phú Mỹ.Tại đây, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Trần Quốc Tĩnh, Huỳnh Ngọc Thiện, Phan Quỳnh Long cùng vài chục nhân viên mặc đồng phục Công ty Alibaba đứng trước cổng UBND thị xã Phú Mỹ cầm biểu ngữ có nội dung: “Không thông báo cho nhân dân, lén lút cưỡng chế” đòi làm việc với Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ.
Đến khoảng 10 giờ, Trinh, Tĩnh được mời vào làm việc nhưng do ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ bận họp không tiếp được nên tất cả kéo đến quán cơm An Thu tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ để ăn trưa thì nhận được tin Đoàn cưỡng chế đang cưỡng chế tháo dỡ công trình trên đất vi phạm nên tất cả kéo nhau vào khu đất vi phạm.
Tại hiện trường khu đất vi phạm, Đoàn cưỡng chế UBND xã Tóc Tiên bao gồm: Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng Quân sự, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã, Hội nông dân, Phó Bí thư đoàn thanh niên, công chức Quản lý đô thị, công chức Văn hóa xã này, Trưởng ấp 3 và hai người dân chứng kiến đang tiến hành cưỡng chế tháo dỡ việc xây dựng trái phép, trả lại mặt bằng hiện trạng thì các bị can Trinh, Tĩnh, Thiện, Long cùng các nhân viên Công ty Alibaba chạy đến với thái độ hung hãn, la hét, cự cãi, đòi xem hồ sơ, giấy tờ và ngăn cản việc cưỡng chế làm cho tình hình trở nên căng thẳng. Khi cả nhóm nhân viên Công ty Alibaba đến khu đất vi phạm, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh tập hợp tất cả lại rồi kích động đám đông, lớn tiếng la hét, cự cãi, cản trở việc cưỡng chế và đòi xem hồ sơ cưỡng chế. Mặc dù ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã là Trưởng đoàn cưỡng chế đã đứng ra giải thích đầy đủ và yêu cầu tất cả về UBND xã Tóc Tiên để giải quyết nhưng Trinh và các nhân viên Công ty Alibaba không chấp hành mà càng tỏ thái độ hung hãn, la hét. Tĩnh, Thiện, Long đã dùng gạch, đá đập phá vỡ chiếc xe cuốc... Khi sự việc đã trở nên hỗn loạn, phức tạp, Công an thị xã Phú Mỹ đã cho lực lượng đến hiện trường hỗ trợ Đoàn cưỡng chế nhưng Trinh, Tĩnh, Thiện, Long và các nhân viên Công ty Alibaba vẫn hung hãn lớn tiếng la hét, cự cãi, cản trở việc cưỡng chế và đập phá xe của Đoàn cưỡng chế.Công an thị xã Phú Mỹ lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trinh, Tĩnh. Đồng thời, yêu cầu 8 đối tượng khác về trụ sở Công an thị xã Phú Mỹ để làm rõ gồm: Lâm Chí Trung (sinh năm 1985, cư trú tại1302 Nguyễn Tất Thành, thành phố Pleku, Gia Lai), Trần Ngọc Bình (sinh năm 1991, cư trú tại xã Cư Pui, huyện Krongbong, ĐắkLắk), Trang Chí Linh (sinh năm 1991, cư trú tại khu phố Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sam, tỉnh An Giang), Phan Thanh An (sinh năm 1997, cư trú tại 40/70 Nguyễn Lữ, An Nhơn, Bình Định), Lê Thị Minh Phương (sinh năm 1993, cư trú tại KP 3, Thuận An, Bình Dương), Đặng Tỵ (sinh năm 2002, cư trú tại thôn Thủy Phú, xã IaBlứ, huyện Chư Pưh, Gia Lai), Phan Công Truyền (sinh năm 1996, cư trú tại Thôn 1, xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, Gia Lai), Huỳnh Chí Lễ (sinh năm 1990, cư trú tại 50/40C Nguyễn Thượng Hiền, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh). Còn Thiện, Long cùng một số đối tượng khác đã bỏ chạy khỏi hiện trường.
Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, lập bản ảnh hiện trường, trích xuất dữ liệu camera, dữ liệu hình ảnh để phân loại đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật./.>>> Khởi tố em trai của Nguyễn Thái Luyện trong vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Tiếp nhận hơn 900 đơn tố giác hành vi lừa đảo của Công ty Alibaba
11:31' - 25/09/2019
Tất cả các "dự án" do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba
18:31' - 18/09/2019
Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố Vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba và các công ty liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt 15 triệu đồng, buộc tháo dỡ biển hiệu trái phép của CTCP địa ốc Alibaba
14:47' - 11/09/2019
UBND thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng, đồng thời buộc tháo dỡ biển hiệu Tập đoàn địa ốc Alibaba.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ liên tỉnh
14:33'
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng cấm xảy ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Hơn 5 triệu khách hàng bị ảnh hưởng trong vụ tấn công mạng nhằm vào hãng hàng không Qantas
13:05'
Ngày 9/7, hãng hàng không Qantas của Australia xác nhận 5,7 triệu khách hàng đã bị ảnh hưởng trong vụ tấn công mạng xảy ra vào cuối tháng 6.
-
Kinh tế và pháp luật
Ô tô đâm liên hoàn nhiều xe máy trên đường Trần Đại Nghĩa (Hà Nội)
12:45'
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, ô tô đã va chạm liên hoàn với 9 xe máy và 1 xe máy điện. Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương phải đưa đi cấp cứu, 4 người khác bị xây xát nhẹ.
-
Kinh tế và pháp luật
Thành phố Hồ Chí Minh: Phát hiện 186 đối tượng dương tính ma túy tại 3 quán bar
09:36'
Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện 186/364 khách và nhân viên dương tính với chất ma túy, thu giữ hơn 100gram ma túy tổng hợp các loại; 57 bình khí cười và nhiều vật chứng có liên quan.
-
Kinh tế và pháp luật
UBS đối mặt vụ kiện liên quan đến sự sụp đổ của Credit Suisse
18:12' - 08/07/2025
Ngân hàng UBS bị cáo buộc rằng ngân hàng Credit Suisse (đã được USB mua) trước đây đã lừa đảo nhà đầu tư bằng những tuyên bố gây hiểu nhầm về tình hình tài chính trước khi sụp đổ vào tháng 3/2023.
-
Kinh tế và pháp luật
Z Holding và những cái tên đứng sau trong vụ sản xuất sữa giả HIUP 27
15:45' - 08/07/2025
Trước diễn biến của vụ án sản xuất và buôn bán thực phẩm giả mang nhãn hiệu HIUP 27, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về Công ty Cổ phần Z Holding là ai, đóng vai trò gì trong vụ án?
-
Kinh tế và pháp luật
Nam Phi sẽ thực hiện giấy phép du lịch điện tử bắt buộc
09:01' - 08/07/2025
Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi, Leon Schreiber, ngày 7/7 đã công bố hệ thống thị thực kỹ thuật số toàn diện sẽ sớm bắt buộc đối với tất cả những người nhập cảnh vào quốc gia này.
-
Kinh tế và pháp luật
Khi nào được nhận lương hưu? Quy định mới cần biết
07:00' - 08/07/2025
Thời điểm hưởng lương hưu được quy định chi tiết tại Thông tư 12/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
-
Kinh tế và pháp luật
Họp báo Bộ Công an: Thu hơn 5.300 tỷ đồng trong vụ án lừa đảo Mr Pips
20:59' - 07/07/2025
Chiều 7/7, tại họp báo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin kết quả điều tra liên quan đến vụ án lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips).