Phiên 28/10, S&P 500 và Nasdaq lập kỷ lục mới

07:35' - 29/10/2021
BNEWS Phiên 28/10, chứng khoán Mỹ xác lập mức kỷ lục mới giữa bối cảnh báo cáo kinh doanh mạnh mẽ của các doanh nghiệp đã lấn át số liệu tăng trưởng gây thất vọng của kinh tế Mỹ.
Chốt phiên này, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 1,4% lên 15.448,12 điểm, mức cao nhất từ trước đến nay, chỉ số S&P 500 cũng tăng 1% lên 4.596,42 điểm, ghi dấu kỷ lục phiên thứ tư trong một tuần rưỡi, còn chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,7% lên 35.730,48 điểm.
Các nhà giao dịch cho biết giá cổ phiếu của một số doanh nghiệp lớn đã đi lên sau những báo cáo kinh doanh khả quan, trong đó giá cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô Ford tăng 8,7% và cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị hạng nặng Caterpillar tăng 4,1%, sau khi thông báo tăng giá bán cho khách hàng.
Báo cáo kinh doanh khả quan của các doanh nghiệp đã làm lu mờ số liệu cho thấy kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng 2% trong quý III/2021, thấp hơn nhiều so với mức 6,7% trong quý trước và là mức thấp nhất kể từ quý II/2020. Chi tiêu dùng, vốn chiếm hơn 2/3 hoạt động kinh tế Mỹ, tăng 1,6% sau khi tăng tới 12% trong quý II trước đó.
Nhà kinh tế cấp cao tại Moody's Analytics - ông Ryan Sweet, nhận định biến thể Delta gây dịch COVID-19 là nguyên nhân lớn nhất khiến tăng trưởng kinh tế Mỹ giảm tốc đáng kể. Tuy vậy, ông cho rằng đà tăng sẽ quay trở lại vào quý IV và nửa đầu năm 2022 khi tình hình dịch COVID-19 lắng dịu.
Chiến lược gia tại công ty dịch vụ môi giới chứng khoán National Securities (Mỹ) Art Hogan cho biết hiện nay giới đầu tư cũng lạc quan hơn về triển vọng của gói chi tiêu lớn cho cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội sau khi Tổng thống Joe Biden tiết lộ một kế hoạch điều chỉnh mới. Ngày 28/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch chi tiêu xã hội sửa đổi trị giá 1.750 tỷ USD mà ông tin rằng đảng Dân chủ sẽ ủng hộ, qua đó kết thúc nhiều tuần tranh luận ngay trong chính nội bộ đảng này.
Tại Việt Nam, khép lại phiên 28/10, chỉ số VN-Index tăng 14,99 điểm, hay 1,05%, lên 1.438,01 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index ghi thêm 6,7 điểm, hay 1,66%, lên 411,07 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục