Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Phát triển KHCN phải tuân thủ nguyên tắc thị trường

14:43' - 20/05/2016
BNEWS Ngày 20/5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định phát triển khoa học công nghệ phải tuân thủ nguyên tắc thị trường, gắn với thị trường tài chính, lao động, hàng hóa dịch vụ…;
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc tại Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN

Ngày 20/5, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định phát triển khoa học công nghệ phải tuân thủ nguyên tắc thị trường, gắn với thị trường tài chính, lao động, hàng hóa dịch vụ…; đồng thời cần có quỹ đầu tư mạo hiểm cá nhân tham gia như ở nhiều nước tiên tiến đã từng thực hiện thành công.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh chính quyền từ Trung ương đến địa phương phải nghiên cứu tạo cơ chế để các quỹ đầu tư mạo hiểm tư nhân tham gia. Cùng với đó, Chính phủ sẽ rà soát lại chính sách phát triển khoa học công nghệ, đồng thời xem xét lại việc phân bổ nguồn vốn dành cho khoa học, công nghệ vì hiện nay việc phân bổ này chưa hợp lý, chưa đạt hiệu quả cao. 

Đánh giá cao vai trò dẫn đầu cả nước trong việc thu hút đầu tư, sản xuất, phát triển năng lực khoa học công nghệ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng lưu ý, Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cần tính toán thêm nguồn lực đầu tư vì giá trị gia tăng hiện tại vẫn còn thấp, cần lựa chọn những doanh nghiệp sử dụng hàm lượng khoa học công nghệ cao chứ không đơn thuần là các nhà lắp ráp.

Cùng với đó, Khu công nghệ cao thành phố cần thu hút nhiều ý tưởng, sáng kiến, phát minh khoa học từ các trường, viện, trung tâm nghiên cứu đồng thời nỗ lực thương mại hóa các sáng kiến đó thành những sản phẩm cụ thể để Khu công nghệ cao thành phố trở thành vườn ươm khoa học công nghệ và là nơi khởi nghiệp doanh nghiệp trung tâm. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (ngoài cùng bên trái) thăm Công ty Nanogen tại Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN

Theo ông Lê Hoài Quốc - Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, trong 14 năm hoạt động, Khu công nghệ cao thành phố đã tạo môi trường thu hút nhân lực chuyên môn từ nhiều nước trên thế giới về Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cơ chế chính sách để Khu công nghệ cao hoạt động, phát triển chưa đồng bộ, vẫn phải “vừa chạy vừa xếp hàng”, vừa thu hồi đất, bồi thường hạ tầng, vừa kêu gọi đầu tư…

Đội ngũ quản lý còn yếu về chuyên môn, thiếu nhân lực chuyên sâu để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghệ. Nguồn nhân lực tốt nghiệp đại học, cao đẳng vào làm trong Khu công nghệ hầu hết đều được doanh nghiệp đào tạo lại. 

Hiện nay, Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh có 97 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 5,49 tỷ USD, giá trị sản lượng sản xuất hàng năm của các doanh nghiệp đều tăng. Lũy kế đến tháng 4/2016, Khu công nghệ cao có giá trị xuất khẩu đạt 16,4 tỷ USD và nhập khẩu 14,6 tỷ USD. Sản phẩm của Khu công nghệ cao chiếm 94% nhóm ngành sản phẩm công nghệ cao của thành phố. Tuy nhiên hiện vẫn có một số doanh nghiệp có doanh số lớn nhưng giá trị gia tăng thấp do cơ bản là lắp ráp, kiểm định sản phẩm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục