Công nhân xóm trọ lao động "gồng mình" giữa đại dịch

Công nhân xóm trọ lao động "gồng mình" giữa đại dịch

Tin - ảnh

Công nhân xóm trọ lao động "gồng mình" giữa đại dịch

09:28' - 22/07/2021

Dịch COVID-19 đã khiến hơn 1.400 doanh nghiệp tại Hà Nội bị ảnh hưởng. Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã cho công nhân nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng lao động khiến thu nhập hàng tháng của công nhân lao động bị sụt giảm đáng kể. Phần lớn công nhân đến từ các vùng quê nghèo, đời sống vất vả gánh theo các chi phí như tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống hàng ngày… khiến cuộc sống mỗi người càng khó khăn hơn giữa mùa dịch bệnh.

Tin - Ảnh