Độc đáo nghệ thuật khảm sành sứ ở Thái Bình Lâu trong Tử Cấm Thành

Độc đáo nghệ thuật khảm sành sứ ở Thái Bình Lâu trong Tử Cấm Thành

Tin - ảnh

Độc đáo nghệ thuật khảm sành sứ ở Thái Bình Lâu trong Tử Cấm Thành

13:09' - 28/06/2020

Thái Bình Lâu là công trình kiến trúc độc đáo nằm trong Tử Cấm Thành, thuộc Hoàng thành Huế, nơi nghỉ ngơi, vãn cảnh và đọc sách của Nhà vua. Công trình được xây dựng năm 1919 dưới thời vua Khải Định (1916 - 1925). Trải qua nhiều đợt trùng tu, nhưng Thái Bình Lâu vẫn mang vẻ đẹp độc đáo của nghệ thuật khảm sành sứ đỉnh cao của thời nhà Nguyễn.

Tin - Ảnh