Khu số 2 với diện tích 6.000 m2, đây là đội hình của “đội quân đặc chủng” bao gồm nhiều binh chủng hợp thành, trong đó có lính bắn nỏ, xe ngựa và kỵ binh, với cách bố trí khéo léo. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN
Hiện nay, nơi đây là điểm tham quan du lịch cấp quốc gia 5A, mỗi ngày thu hút hàng vạn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN
Khu hầm mộ số 3 có diện tích 524 m2, được suy đoán là hệ thống chỉ huy quân sự, quy mô tương đối nhỏ. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN
Khu hầm mộ số 1 có diện tích khoảng 14.260 m2, đây là chiến trường chính, chứa khoảng 6.000 chiến binh đất nung, ngựa và xe ngựa, thể hiện cảnh tượng ngoạn mục của bộ binh và xe ngựa chiến đấu cùng nhau. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN
Hầu hết các bức tượng khi được khai quật đều bị hư hỏng và phải tiến hành phục chế lại. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN
Khu hầm mộ số 1 có diện tích khoảng 14.260 m2, đây là chiến trường chính, chứa khoảng 6.000 chiến binh đất nung, ngựa và xe ngựa, thể hiện cảnh tượng ngoạn mục của bộ binh và xe ngựa chiến đấu cùng nhau. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN
Các bức tượng Binh Mã Dõng đang trong quá trình phục chế lại. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN
Khu hầm mộ số 2 với diện tích 6.000 m2, đây là đội hình của “đội quân đặc chủng” bao gồm nhiều binh chủng hợp thành, trong đó có lính bắn nỏ, xe ngựa và kỵ binh, với cách bố trí khéo léo. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN
Khu hầm mộ số 3 có diện tích 524 m2, được suy đoán là hệ thống chỉ huy quân sự, quy mô tương đối nhỏ. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN
Khu hầm mộ số 1 có diện tích khoảng 14.260 m2, đây là chiến trường chính, chứa khoảng 6.000 chiến binh đất nung, ngựa và xe ngựa, thể hiện cảnh tượng ngoạn mục của bộ binh và xe ngựa chiến đấu cùng nhau. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN
Hầu hết các bức tượng khi được khai quật đều bị hư hỏng và phải tiến hành phục chế lại. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN