Đi thuyền thúng trên sông là hoạt động trải nghiệm được du khách ưa thích khi đến làng Cẩm Thanh. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
Mỗi năm làng Cẩm Thanh thu hút hơn 1 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Khách du lịch quốc tế trải nghiệm đi thuyền thúng tại rừng dừa nước Cẩm Thanh. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
Những kênh, rạch với các cây dừa nước mọc hai bờ chạy băng qua những khu dân cư. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
Cẩm Thanh nằm ở vị trí đặc biệt, nơi hợp lưu của ba con sông Thu Bồn, Trường Giang và Lộ Cảnh Giang trước khi đổ ra Biển Đông. Đây là vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, sở hữu hệ sinh thái nước lợ độc đáo, giàu tài nguyên và đóng vai trò như “lá phổi xanh” của toàn khu vực. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
Nép mình bên dòng sông yên bình, Cẩm Thanh gây ấn tượng với du khách bởi vẻ đẹp bình dị của hệ sinh thái rừng dừa Bảy Mẫu trải rộng gần 100 ha. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
Giám đốc Điều hành Công ty Emic Travel Nguyễn Thị Thanh Thủy giới thiệu về mô hình du lịch xanh tại Cẩm Thanh hiện được triển khai trên cơ sở liên kết "ba nhà" (nhà kinh doanh - nhà nông - nhà khoa học). Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
Mỗi năm làng Cẩm Thanh thu hút hơn 1 triệu lượt khách trong và ngoài nước. Mô hình này tạo việc làm ổn định cho khoảng 1.500 lao động địa phương, với thu nhập bình quân 7 triệu đồng/tháng. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN