Khi tất cả hàng hóa đến chợ La Merced phải đi qua kênh Jamaica, khu vực này tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nền thương mại thành phố. Ảnh: Phi Hùng - Phóng viên TTXVN
Ngoài bán buôn cho các tiệm hoa tại Mexico City, chợ còn xuất khẩu hoa sang Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác. Ảnh: Phi Hùng - Phóng viên TTXVN
Chợ hoa Jamaica có khoảng 1.150 gian hàng, trong đó 40% chuyên bán hoa lẻ, 25% chuyên làm hoa trang trí và 4,3% bán chậu cây và phụ kiện. Ảnh: Phi Hùng - Phóng viên TTXVN
Theo ghi chép của các nhà sử học, khu vực Chợ hoa Jamaica hiện này từng nằm ở bờ đông của đô thị Mexico-Tenochtitlan cổ đại. Từ những năm 1500 sau Công nghuyên, nơi đây từng là một khu thương mại nhộn nhịp với hệ thống chinampas – những hòn đảo nhân tạo được xây dựng trên hồ. Ảnh: Phi Hùng - Phóng viên TTXVN
Đến giữa thế kỷ 20, kênh La Viga cũng bị lấp đi, dẫn đến sự thay đổi lớn trong quy hoạch đô thị. Chợ Jamaica hiện đại được mở cửa vào năm 1957, trong một dự án đô thị hóa bao gồm cả chợ Sonora và La Merced. Ảnh: Phi Hùng - Phóng viên TTXVN
Quang cảnh Chợ hoa Jamaica. Ảnh: Phi Hùng - Phóng viên TTXVN
Quang cảnh Chợ hoa Jamaica. Ảnh: Phi Hùng - Phóng viên TTXVN
Chợ hoa Jamaica. Ảnh: Phi Hùng - Phóng viên TTXVN
Ngoài kinh doanh hoa, chợ Jamaica cũng bán nhiều loại đồ ăn và thực phẩm truyền thống phục vụ khách hàng. Ảnh: Phi Hùng - Phóng viên TTXVN