Lễ hội hoa Tulip Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) diễn ra vào tháng 4 hàng năm, biến thành phố thành biển hoa rực rỡ với hàng chục triệu bông tulip thuộc hơn 100 giống loài khác nhau được sắp đặt nghệ thuật, thu hút hàng triệu du khách đến tham quan. Ảnh: THX/TTXVN
Lễ hội hoa Tulip Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) diễn ra vào tháng 4 hàng năm, biến thành phố thành biển hoa rực rỡ với hàng chục triệu bông tulip thuộc hơn 100 giống loài khác nhau được sắp đặt nghệ thuật, thu hút hàng triệu du khách đến tham quan. Ảnh: THX/TTXVN
Tối 15/4/2026 (theo giờ địa phương), Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) đã khai mạc tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ với chủ đề "Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus phát biểu trước Đại hội đồng IPU-152. Ảnh: AA/TTXVN
Tối 15/4/2026 (theo giờ địa phương), Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) đã khai mạc tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ với chủ đề "Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus (giữa) phát biểu trước Đại hội đồng IPU-152. Ảnh: AA/TTXVN
Ngày 14/4/2026, một đối tượng đã nổ súng tại một trường trung học ở tỉnh Sanliurfa, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 16 người, hầu hết là học sinh, bị thương. Trong ảnh: Cảnh sát được triển khai tại trường học ở tỉnh Sanliurfa, Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ xả súng. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 14/4/2026, một đối tượng đã nổ súng tại một trường trung học ở tỉnh Sanliurfa, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 16 người, hầu hết là học sinh, bị thương. Trong ảnh: Cảnh sát được triển khai tại trường học ở tỉnh Sanliurfa, Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ xả súng. Ảnh: THX/TTXVN
Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 13 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra ngày 15/4/2026 tại trung học cơ sở Ayser Calik ở thành phố Kahramanmaras, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ảnh: Phụ huynh học sinh tập trung tại trường trung học cơ sở Ayser Calik ở thành phố Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ xả súng. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 14/4/2026, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố báo cáo “Triển vọng kinh tế thế giới”, trong đó hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 và cảnh báo về những tác động tiêu cực có thể xảy ra do xung đột tại Trung Đông. IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu chỉ đạt 3,1% trong năm nay, giảm 0,2 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 1. Trong ảnh: Ông Pierre-Olivier Gourinchas, nhà Kinh tế trưởng của IMF, công bố báo cáo “Triển vọng kinh tế thế giới”. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 14/4/2026, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố báo cáo “Triển vọng kinh tế thế giới”, trong đó hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 và cảnh báo về những tác động tiêu cực có thể xảy ra do xung đột tại Trung Đông. IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu chỉ đạt 3,1% trong năm nay, giảm 0,2 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 1. Trong ảnh: Cảng hàng hóa ở Pyeongtaek, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (ảnh) đã nhất trí bắt đầu lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ tối 16/4/2026 nhằm hướng tới hòa bình giữa hai nước, song không đề cập đến lực lượng Hezbollah. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhất trí bắt đầu lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ tối 16/4/2026 nhằm hướng tới hòa bình giữa hai nước, song không đề cập đến lực lượng Hezbollah. Trong ảnh: Đống đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Zrariyeh, Liban. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhất trí bắt đầu lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ tối 16/4/2026 nhằm hướng tới hòa bình giữa hai nước, song không đề cập đến lực lượng Hezbollah. Trong ảnh: Đống đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Beirut, Liban. Ảnh: THX/TTXVN
Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad (Pakistan) đã kết thúc vào rạng sáng 12/4/2026, sau 21 giờ làm việc mà không đạt được thỏa thuận, trong bối cảnh hai bên vẫn tồn tại nhiều bất đồng cốt lõi. Trong ảnh: Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu họp báo tại Islamabad, Pakistan sáng 12/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad (Pakistan) đã kết thúc vào rạng sáng 12/4/2026, sau 21 giờ làm việc mà không đạt được thỏa thuận, trong bối cảnh hai bên vẫn tồn tại nhiều bất đồng cốt lõi. Trong ảnh: Phó Tổng thống JD Vance (giữa) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với Iran ngày 11/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad (Pakistan) đã kết thúc vào rạng sáng 12/4/2026, sau 21 giờ làm việc mà không đạt được thỏa thuận, trong bối cảnh hai bên vẫn tồn tại nhiều bất đồng cốt lõi. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf (giữa) dẫn đầu phái đoàn Iran tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với Mỹ ngày 11/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Trao đổi với tờ New York Post ngày 14/4/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ vòng đàm phán thứ hai với Iran có thể diễn ra tại Pakistan "trong 2 ngày tới", sau khi vòng đầu tiên giữa hai bên kết thúc vào cuối tuần trước mà không đạt được thỏa thuận nào. Ảnh: THX/TTXVN
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 14/4/2026 cho biết ông sẽ thúc đẩy một “thỏa thuận lớn” với Iran trong các cuộc đàm phán trực tiếp sắp tới tại Pakistan, dự kiến diễn ra trong tuần này. Ảnh: THX/TTXVN