Liên hoan ánh sáng Thượng Hải lần thứ hai vừa khai mạc tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, trình diễn 177 chủ đề về nghệ thuật ánh sáng với sắc màu lung linh, huyền ảo. Ảnh: THX/TTXVN
Liên hoan ánh sáng Thượng Hải lần thứ hai vừa khai mạc tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, trình diễn 177 chủ đề về nghệ thuật ánh sáng với sắc màu lung linh, huyền ảo. Ảnh: THX/TTXVN
Liên hoan ánh sáng Thượng Hải lần thứ hai vừa khai mạc tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, trình diễn 177 chủ đề về nghệ thuật ánh sáng với sắc màu lung linh, huyền ảo. Ảnh: THX/TTXVN
Liên hoan ánh sáng Thượng Hải lần thứ hai vừa khai mạc tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, trình diễn 177 chủ đề về nghệ thuật ánh sáng với sắc màu lung linh, huyền ảo. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 19/9, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres (ảnh) cho rằng các nỗ lực toàn cầu nhằm giữ mức tăng nhiệt độ Trái đất dưới 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp đang đi chệch hướng. Ông Guterres nhấn mạnh các quốc gia cần công bố kế hoạch hành động khí hậu mới cho năm 2035, bao trùm toàn bộ các hoạt động của nền kinh tế, đồng thời thực hiện cắt giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính trong vài năm tới để có thể đảm bảo duy trì mục tiêu 1,5 độ C. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Ngày 19/9, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cho rằng các nỗ lực toàn cầu nhằm giữ mức tăng nhiệt độ Trái đất dưới 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp đang đi chệch hướng. Ông Guterres nhấn mạnh các quốc gia cần công bố kế hoạch hành động khí hậu mới cho năm 2035, bao trùm toàn bộ các hoạt động của nền kinh tế, đồng thời thực hiện cắt giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính trong vài năm tới để có thể đảm bảo duy trì mục tiêu 1,5 độ C. Ảnh: Em nhỏ làm mát tại đài phun nước ở Seoul (Hàn Quốc) khi nhiệt độ lên tới 35 độ C. Yonhap/TTXVN
Ngày 19/9, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cho rằng các nỗ lực toàn cầu nhằm giữ mức tăng nhiệt độ Trái đất dưới 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp đang đi chệch hướng. Ông Guterres nhấn mạnh các quốc gia cần công bố kế hoạch hành động khí hậu mới cho năm 2035, bao trùm toàn bộ các hoạt động của nền kinh tế, đồng thời thực hiện cắt giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính trong vài năm tới để có thể đảm bảo duy trì mục tiêu 1,5 độ C. Ảnh: Em nhỏ làm mát tại thác nước ở Suwon (Hàn Quốc) khi nhiệt độ lên cao. Yonhap/TTXVN
Ngày 19/9, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cho rằng các nỗ lực toàn cầu nhằm giữ mức tăng nhiệt độ Trái đất dưới 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp đang đi chệch hướng. Ông Guterres nhấn mạnh các quốc gia cần công bố kế hoạch hành động khí hậu mới cho năm 2035, bao trùm toàn bộ các hoạt động của nền kinh tế, đồng thời thực hiện cắt giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính trong vài năm tới để có thể đảm bảo duy trì mục tiêu 1,5 độ C. Ảnh: Lính cứu hoả nỗ lực dập lửa cháy rừng tại California, Mỹ. THX/TTXVN
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngày 17/9/2025 thông báo hạ lãi suất 25 điểm cơ bản, xuống ngưỡng 4,0-4,25%, viện dẫn tốc độ tăng trưởng việc làm chậm lại và nguy cơ đối với thị trường lao động. Đây là lần giảm lãi suất đầu tiên trong năm nay và FED dự kiến sẽ có thêm 2 đợt cắt giảm nữa. Ảnh: Chủ tịch FED Jerome Powell trong cuộc họp báo công bố quyết định hạ lãi suất cơ bản tại Washington DC., ngày 17/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED - ảnh) ngày 17/9/2025 thông báo hạ lãi suất 25 điểm cơ bản, xuống ngưỡng 4,0-4,25%, viện dẫn tốc độ tăng trưởng việc làm chậm lại và nguy cơ đối với thị trường lao động. Đây là lần giảm lãi suất đầu tiên trong năm nay và FED dự kiến sẽ có thêm 2 đợt cắt giảm nữa. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 17/9, Iran và nhóm E3 (gồm 3 nước châu Âu là Pháp, Anh và Đức) đã điện đàm về chương trình hạt nhân của Tehran cùng việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt mà Iran mô tả là "khắc nghiệt" đối với nước này. Cuộc trao đổi có sự tham gia của Ngoại trưởng Iran Seyyed Abbas Araghchi (ảnh) cùng đại diện từ nhóm E3 và Liên minh châu Âu (EU). Trọng tâm cuộc điện đàm là các đề xuất nhằm duy trì con đường ngoại giao và tránh leo thang căng thẳng. Ảnh: IRNA/TTXVN
Ngày 17/9, Iran và nhóm E3 (gồm 3 nước châu Âu là Pháp, Anh và Đức) đã điện đàm về chương trình hạt nhân của Tehran cùng việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt mà Iran mô tả là "khắc nghiệt" đối với nước này. Cuộc trao đổi có sự tham gia của Ngoại trưởng Iran Seyyed Abbas Araghchi (phải, phía dưới) cùng đại diện từ nhóm E3 và Liên minh châu Âu (EU). Trọng tâm cuộc điện đàm là các đề xuất nhằm duy trì con đường ngoại giao và tránh leo thang căng thẳng. Ảnh: aljazeera/TTXVN