Viện bảo tàng quốc gia Alexandria của Ai Cập vừa trưng bày triển lãm 86 hiện vật quý giá được khai quật dưới đáy Địa Trung Hải. Triển lãm mang tên "Bí mật thành phố Sunken", giới thiệu với du khách những đồ tạo tác của hai thành phố đã chìm dưới biển là Thonis-Heracleion và Canopus, cùng với một phần di sản Hoàng gia bị chìm ở khu cảng phía Đông thành phố cổ Alexandria. Ảnh: THX/TTXVN
Viện bảo tàng quốc gia Alexandria của Ai Cập vừa trưng bày triển lãm 86 hiện vật quý giá được khai quật dưới đáy Địa Trung Hải. Triển lãm mang tên "Bí mật thành phố Sunken", giới thiệu với du khách những đồ tạo tác của hai thành phố đã chìm dưới biển là Thonis-Heracleion và Canopus, cùng với một phần di sản Hoàng gia bị chìm ở khu cảng phía Đông thành phố cổ Alexandria. Ảnh: THX/TTXVN
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết, tính đến ngày 13/8 vừa qua đã có 8 quốc gia châu Âu báo cáo về 335 trường hợp nhiễm virus Tây sông Nile do muỗi truyền, trong đó có 19 ca tử vong. Italy là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 274 ca nhiễm. Muỗi Aedes albopictus - loài muỗi có thể lây truyền virus chikungunya - hiện đã xuất hiện ở 369 khu vực thuộc 16 quốc gia châu Âu, tăng từ 114 khu vực cách đây 1 thập kỷ. Trong khi đó, tại châu Á, Trung Quốc cũng ghi nhận hơn 7.000 ca mắc Chikungunya do muỗi truyền bệnh, chủ yếu tập trung ở tỉnh Quảng Đông. Ảnh: THX/TTXVN
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết, tính đến ngày 13/8 vừa qua đã có 8 quốc gia châu Âu báo cáo về 335 trường hợp nhiễm virus Tây sông Nile do muỗi truyền, trong đó có 19 ca tử vong. Italy là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 274 ca nhiễm. Muỗi Aedes albopictus - loài muỗi có thể lây truyền virus chikungunya - hiện đã xuất hiện ở 369 khu vực thuộc 16 quốc gia châu Âu, tăng từ 114 khu vực cách đây 1 thập kỷ. Trong khi đó, tại châu Á, Trung Quốc cũng ghi nhận hơn 7.000 ca mắc Chikungunya do muỗi truyền bệnh, chủ yếu tập trung ở tỉnh Quảng Đông. Ảnh: THX/TTXVN
Số liệu chính thức công bố hôm 22/8/2025 cho thấy giá gạo tại Nhật Bản trong tháng 7/2025 đã tăng tới 90,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do các vấn đề về nguồn cung liên quan đến biến đổi khí hậu, tình trạng mua tích trữ sau cảnh báo về một "siêu động đất" hồi năm ngoái và một số yếu tố khác. Ảnh: Gạo được bày bán trong siêu thị Aeon ở thành phố Osaka, Nhật Bản. Kyodo/TTXVN
Số liệu chính thức công bố hôm 22/8/2025 cho thấy giá gạo tại Nhật Bản trong tháng 7/2025 đã tăng tới 90,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do các vấn đề về nguồn cung liên quan đến biến đổi khí hậu, tình trạng mua tích trữ sau cảnh báo về một "siêu động đất" hồi năm ngoái và một số yếu tố khác. Ảnh: Gạo được bày bán trong siêu thị Sendai, Nhật Bản. Kyodo/TTXVN
Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar (phải) ngày 18/8/2025 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị (trái) tại thủ đô New Delhi, trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực tái thiết lòng tin và kiểm soát căng thẳng biên giới kéo dài từ năm 2020. Ảnh: THX/TTXVN
Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar (trái) ngày 18/8/2025 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị (phải) tại thủ đô New Delhi, trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực tái thiết lòng tin và kiểm soát căng thẳng biên giới kéo dài từ năm 2020. Ảnh: ANI/TTXVN
Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar (trái) ngày 18/8/2025 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị (phải) tại thủ đô New Delhi, trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực tái thiết lòng tin và kiểm soát căng thẳng biên giới kéo dài từ năm 2020. Ảnh: ANI/TTXVN
Ngày 21/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (ảnh, giữa) tuyên bố sẽ theo đuổi kế hoạch phi hạt nhân hóa Triều Tiên theo 3 giai đoạn, trong đó Seoul tiếp cận chiến lược này thông qua các nỗ lực đối thoại với Bình Nhưỡng trên cơ sở liên minh vững chắc với Mỹ. Tổng thống Lee Jae Myung cho biết trong giai đoạn đầu, Hàn Quốc sẽ tìm cách đình chỉ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Tiếp đó, trong giai đoạn thứ hai và thứ ba, Hàn Quốc sẽ tìm cách thu hẹp và xóa bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Ngày 19/8, các cơ quan ứng phó thảm họa của Pakistan thông báo số nạn nhân thiệt mạng do mưa lớn và lũ quét nghiêm trọng xảy ra ở nước này, đặc biệt là khu vực Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan, đã lên đến 365 người và hơn 150 người vẫn mất tích. Cơ quan Quản lý thiên tai (NDMA) dự báo các đợt mưa lớn có khả năng tiếp diễn trên khắp Pakistan cho đến ngày 10/9. Ảnh: Ngập lụt do mưa lớn ở thành phố Karachi, ngày 19/8/2025. THX/TTXVN
Ngày 19/8, các cơ quan ứng phó thảm họa của Pakistan thông báo số nạn nhân thiệt mạng do mưa lớn và lũ quét nghiêm trọng xảy ra ở nước này, đặc biệt là khu vực Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan, đã lên đến 365 người và hơn 150 người vẫn mất tích. Cơ quan Quản lý thiên tai (NDMA) dự báo các đợt mưa lớn có khả năng tiếp diễn trên khắp Pakistan cho đến ngày 10/9. Ảnh: Ngập lụt do mưa lớn ở thành phố Karachi, ngày 19/8/2025. THX/TTXVN
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 20/8/2025 bắt đầu thực hiện chiến dịch tấn công vào thành phố Gaza (ảnh) nhằm "rút ngắn thời gian chiếm đóng các cứ điểm cuối cùng và đánh bại Hamas". Trong khi đó, lực lượng Hamas đã chấp thuận đề xuất ngừng bắn kéo dài trong 60 ngày do các nước Arập bảo trợ, theo đó trả tự do cho 10 con tin còn sống cũng như trao trả thi thể của 18 con tin đã thiệt mạng, cho phép viện trợ nhân đạo được đưa vào Gaza thông qua các tổ chức quốc tế. THX/TTXVN
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 20/8/2025 bắt đầu thực hiện chiến dịch tấn công vào thành phố Gaza (ảnh) nhằm "rút ngắn thời gian chiếm đóng các cứ điểm cuối cùng và đánh bại Hamas". Trong khi đó, lực lượng Hamas đã chấp thuận đề xuất ngừng bắn kéo dài trong 60 ngày do các nước Arập bảo trợ, theo đó trả tự do cho 10 con tin còn sống cũng như trao trả thi thể của 18 con tin đã thiệt mạng, cho phép viện trợ nhân đạo được đưa vào Gaza thông qua các tổ chức quốc tế. THX/TTXVN
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 20/8/2025 bắt đầu thực hiện chiến dịch tấn công vào thành phố Gaza nhằm "rút ngắn thời gian chiếm đóng các cứ điểm cuối cùng và đánh bại Hamas". Trong khi đó, lực lượng Hamas đã chấp thuận đề xuất ngừng bắn kéo dài trong 60 ngày do các nước Arập bảo trợ, theo đó trả tự do cho 10 con tin còn sống cũng như trao trả thi thể của 18 con tin đã thiệt mạng, cho phép viện trợ nhân đạo được đưa vào Gaza thông qua các tổ chức quốc tế. Ảnh: Những toà nhà bị phá huỷ sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Gaza, ngày 23/7. THX/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (trái) đã đạt được thỏa thuận về việc thúc đẩy tiến trình hòa đàm cho cuộc xung đột tại Ukraine, sau cuộc gặp thượng đỉnh ngày 15/8/2025 tại Anchorage, Alaska. Kế hoạch bao gồm một cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, có thể được tiếp nối bằng một hội nghị thượng đỉnh ba bên với sự tham gia của Tổng thống Trump. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (trái) đã đạt được thỏa thuận về việc thúc đẩy tiến trình hòa đàm cho cuộc xung đột tại Ukraine, sau cuộc gặp thượng đỉnh ngày 15/8/2025 tại Anchorage, Alaska. Kế hoạch bao gồm một cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, có thể được tiếp nối bằng một hội nghị thượng đỉnh ba bên với sự tham gia của Tổng thống Trump. Ảnh: THX/TTXVN
Chiều 18/8/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng để thảo luận về những vấn đề then chốt liên quan đến việc kết thúc cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cuộc gặp diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska (ảnh) hôm 15/8. AA/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/8 đã có cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO (ảnh) để thảo luận về cách thức chấm dứt cuộc xung đột Nga- Ukraine. Tại cuộc họp, nhiều nhà lãnh đạo cho rằng một cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Nga, Ukraine và Mỹ dường như là bước tiếp theo tốt nhất để chấm dứt xung đột. Ảnh: AA/TTXVN
Chiều 18/8/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) tại Nhà Trắng để thảo luận về những vấn đề then chốt liên quan đến việc kết thúc cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cuộc gặp diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska hôm 15/8. Tại cuộc gặp, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng tìm kiếm một "giải pháp ngoại giao" để chấm dứt xung đột với Nga, đồng thời nhấn mạnh một lần nữa rằng Kiev muốn có một cuộc gặp ba bên với Moskva và Washington. THX/TTXVN