Lễ diễu hành các tác phẩm điêu khắc dân gian Alebrijes đang diễn ra tại thủ đô Mexico City, Mexico. Các đoàn rước hào hứng giới thiệu những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật khổng lồ, màu sắc rực rỡ, tái hiện hình ảnh các linh vật hoặc sinh vật kỳ thú giàu sức tưởng tượng, mang đặc trưng nền văn minh Zapotec cổ xưa ở Mexico. Ảnh: THX/TTXVN
Lễ diễu hành các tác phẩm điêu khắc dân gian Alebrijes đang diễn ra tại thủ đô Mexico City, Mexico. Các đoàn rước hào hứng giới thiệu những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật khổng lồ, màu sắc rực rỡ, tái hiện hình ảnh các linh vật hoặc sinh vật kỳ thú giàu sức tưởng tượng, mang đặc trưng nền văn minh Zapotec cổ xưa ở Mexico. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 22/10/2025, giá vàng thế giới tiếp tục đà giảm mạnh nhất trong hơn 5 năm, khi mất tới gần 8% giá trị trong vòng 2 ngày. Sau "cú lao dốc" 5% trước đó một ngày, thị trường vàng tiếp tục ghi nhận đợt giảm gần 3%, đưa giá vàng trở lại mức khoảng 4.000 USD/ounce. Ảnh: Đồ trang sức vàng được trưng bày tại triển lãm trang sức và vàng tại Cairo (Ai Cập). THX/TTXVN
Ngày 22/10/2025, giá vàng thế giới tiếp tục đà giảm mạnh nhất trong hơn 5 năm, khi mất tới gần 8% giá trị trong vòng 2 ngày. Sau "cú lao dốc" 5% trước đó một ngày, thị trường vàng tiếp tục ghi nhận đợt giảm gần 3%, đưa giá vàng trở lại mức khoảng 4.000 USD/ounce. Ảnh: Vàng được bày bán tại Pakistan. Reuters/TTXVN
Ngày 20/10/2025, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất chấm dứt nhập khẩu khí đốt từ Nga vào cuối năm 2027, đồng thời ngừng phụ thuộc năng lượng vào Nga trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài. Trong cuộc họp tại Luxembourg, các Bộ trưởng Năng lượng của EU đã thông qua kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) nhằm loại bỏ nguồn cung khí đốt của Nga. Tuy nhiên, quyết định này cần có sự phê chuẩn của Nghị viện châu Âu (EP). Ảnh: Hệ thống đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 2 ở Ust-Luga, Nga. Ảnh: Bloomberg/TTXVN
Ngày 20/10/2025, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất chấm dứt nhập khẩu khí đốt từ Nga vào cuối năm 2027, đồng thời ngừng phụ thuộc năng lượng vào Nga trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài. Trong cuộc họp tại Luxembourg, các Bộ trưởng Năng lượng của EU đã thông qua kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) nhằm loại bỏ nguồn cung khí đốt của Nga. Tuy nhiên, quyết định này cần có sự phê chuẩn của Nghị viện châu Âu (EP). Ảnh: Trạm nén khí đốt Slavyanskaya trong hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 ở Ust-Luga (Nga). Ảnh: TASS/TTXVN
Triều Tiên ngày 23/10/2025 tuyên bố đã phóng thử thành công 2 tên lửa siêu vượt âm, coi đây là “hệ thống vũ khí quan trọng mới” giúp củng cố “năng lực răn đe chiến lược trước các đối thủ tiềm tàng” của Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin “2 tên lửa siêu vượt âm được phóng từ quận Ryokpho, thủ đô Bình Nhưỡng, theo hướng Đông Bắc, đã đánh trúng mục tiêu định sẵn tại vùng cao nguyên Kwesang ở tỉnh Bắc Hamgyong”. Ảnh: YONHAP/TTXVN
Triều Tiên ngày 23/10/2025 tuyên bố đã phóng thử thành công 2 tên lửa siêu vượt âm, coi đây là “hệ thống vũ khí quan trọng mới” giúp củng cố “năng lực răn đe chiến lược trước các đối thủ tiềm tàng” của Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin “2 tên lửa siêu vượt âm được phóng từ quận Ryokpho, thủ đô Bình Nhưỡng, theo hướng Đông Bắc, đã đánh trúng mục tiêu định sẵn tại vùng cao nguyên Kwesang ở tỉnh Bắc Hamgyong”. Ảnh: YONHAP/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) ngày 22/10/2025 cho biết đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) do cho rằng thời điểm hiện tại chưa phù hợp và các cuộc thảo luận khó đạt được kết quả mong muốn, song khẳng định cuộc gặp sẽ được tiến hành vào thời điểm thích hợp hơn trong tương lai. Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 30/10, trong khuôn khổ chuyến công du châu Á. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/10/2025 cho biết đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin do cho rằng thời điểm hiện tại chưa phù hợp và các cuộc thảo luận khó đạt được kết quả mong muốn, song khẳng định cuộc gặp sẽ được tiến hành vào thời điểm thích hợp hơn trong tương lai. Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) vào ngày 30/10, trong khuôn khổ chuyến công du châu Á. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/10/2025 cho biết đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin do cho rằng thời điểm hiện tại chưa phù hợp và các cuộc thảo luận khó đạt được kết quả mong muốn, song khẳng định cuộc gặp sẽ được tiến hành vào thời điểm thích hợp hơn trong tương lai. Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) vào ngày 30/10, trong khuôn khổ chuyến công du châu Á. Ảnh: THX/TTXVN
Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 23/10/2025 đã chỉ trích việc Quốc hội nước này (ảnh) bỏ phiếu thông qua bước đầu 2 dự luật, gồm dự luật sáp nhập toàn bộ các khu định cư ở Bờ Tây và dự luật sáp nhập một khu thành phố–định cư lớn. Hai dự luật này đều do các nghị sĩ cánh hữu thuộc phe đối lập đề xuất và bị cả Thủ tướng Netanyahu lẫn đa số thành viên đảng Likud phản đối. Ảnh: THX/TTXVN
Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 23/10/2025 đã chỉ trích việc Quốc hội nước này (ảnh) bỏ phiếu thông qua bước đầu 2 dự luật, gồm dự luật sáp nhập toàn bộ các khu định cư ở Bờ Tây và dự luật sáp nhập một khu thành phố–định cư lớn. Hai dự luật này đều do các nghị sĩ cánh hữu thuộc phe đối lập đề xuất và bị cả Thủ tướng Netanyahu lẫn đa số thành viên đảng Likud phản đối. Ảnh: THX/TTXVN
Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 23/10/2025 đã chỉ trích việc Quốc hội nước này bỏ phiếu thông qua bước đầu 2 dự luật, gồm dự luật sáp nhập toàn bộ các khu định cư ở Bờ Tây và dự luật sáp nhập một khu thành phố–định cư lớn. Hai dự luật này đều do các nghị sĩ cánh hữu thuộc phe đối lập đề xuất và bị cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu (ảnh, giữa) lẫn đa số thành viên đảng Likud phản đối. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 23/10/2025, Hội nghị toàn thể lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX (Hội nghị Trung ương 4) đã đề ra các mục tiêu chính về phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15”, gồm: Đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển chất lượng cao, nâng cao đáng kể trình độ tự chủ về khoa học công nghệ, tạo ra những đột phá mới trong tiếp tục đi sâu cải cách toàn diện, nâng cao rõ rệt trình độ văn minh xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đạt được những tiến bộ to lớn mới trong xây dựng một Trung Quốc tươi đẹp, củng cố hơn nữa an ninh quốc gia. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 23/10/2025, Hội nghị toàn thể lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX (Hội nghị Trung ương 4) đã đề ra các mục tiêu chính về phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15”, gồm: Đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển chất lượng cao, nâng cao đáng kể trình độ tự chủ về khoa học công nghệ, tạo ra những đột phá mới trong tiếp tục đi sâu cải cách toàn diện, nâng cao rõ rệt trình độ văn minh xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đạt được những tiến bộ to lớn mới trong xây dựng một Trung Quốc tươi đẹp, củng cố hơn nữa an ninh quốc gia. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 23/10/2025, Hội nghị toàn thể lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX (Hội nghị Trung ương 4) đã đề ra các mục tiêu chính về phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15”, gồm: Đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển chất lượng cao, nâng cao đáng kể trình độ tự chủ về khoa học công nghệ, tạo ra những đột phá mới trong tiếp tục đi sâu cải cách toàn diện, nâng cao rõ rệt trình độ văn minh xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đạt được những tiến bộ to lớn mới trong xây dựng một Trung Quốc tươi đẹp, củng cố hơn nữa an ninh quốc gia. Ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THX/TTXVN