Trưởng phái bộ khí hậu của Liên hợp quốc (LHQ), ông Simon Stiell, cho biết đợt nắng nóng kỷ lục đầu mùa đang thiêu đốt một vùng rộng lớn ở Tây Âu và nhiều quốc gia khác là "một lời nhắc nhở khắc nghiệt về những tác động ngày càng trầm trọng của cuộc khủng hoảng khí hậu". Ảnh: Người dân tắm biển tránh nắng nóng ở Dubrovnik, Croatia, ngày 24/5/2026. THX/TTXVN
Trưởng phái bộ khí hậu của Liên hợp quốc (LHQ), ông Simon Stiell, cho biết đợt nắng nóng kỷ lục đầu mùa đang thiêu đốt một vùng rộng lớn ở Tây Âu và nhiều quốc gia khác là "một lời nhắc nhở khắc nghiệt về những tác động ngày càng trầm trọng của cuộc khủng hoảng khí hậu". Ảnh: Ngày 28/5, Bộ Y tế Italy ban bố cảnh báo đỏ về nắng nóng tại một số thành phố, trong đó có thủ đô Rome với nhiệt độ ghi nhận ở mức 32 độ C. THX/TTXVN
Trưởng phái bộ khí hậu của Liên hợp quốc (LHQ), ông Simon Stiell, cho biết đợt nắng nóng kỷ lục đầu mùa đang thiêu đốt một vùng rộng lớn ở Tây Âu và nhiều quốc gia khác là "một lời nhắc nhở khắc nghiệt về những tác động ngày càng trầm trọng của cuộc khủng hoảng khí hậu". Ảnh: Người dân làm mát dưới đài phun nước khi nắng nóng gay gắt bao trùm thành phố Busan, Hàn Quốc ngày 29/5/2026. YONHAP/TTXVN
Ngày 26/5/2026, Ngoại trưởng Australia Penny Wong, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (ảnh, từ trái sang) đã tiến hành hội nghị Nhóm Bộ Tứ (Quad) tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ), nhất trí thúc đẩy loạt sáng kiến mới về hạ tầng cảng biển, an ninh năng lượng, khoáng sản thiết yếu và giám sát hàng hải, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông làm gia tăng lo ngại về hoạt động hàng hải, nguồn cung và giá nhiên liệu. Ảnh: ANI/TTXVN
Ngày 26/5/2026, Ngoại trưởng Australia Penny Wong, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (ảnh, từ trái sang) đã tiến hành hội nghị Nhóm Bộ Tứ (Quad) tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ), nhất trí thúc đẩy loạt sáng kiến mới về hạ tầng cảng biển, an ninh năng lượng, khoáng sản thiết yếu và giám sát hàng hải, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông làm gia tăng lo ngại về hoạt động hàng hải, nguồn cung và giá nhiên liệu. Ảnh: ANI/TTXVN
Ngày 26/5/2026, Ngoại trưởng Australia Penny Wong, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (ảnh, từ trái sang) đã tiến hành hội nghị Nhóm Bộ Tứ (Quad) tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ), nhất trí thúc đẩy loạt sáng kiến mới về hạ tầng cảng biển, an ninh năng lượng, khoáng sản thiết yếu và giám sát hàng hải, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông làm gia tăng lo ngại về hoạt động hàng hải, nguồn cung và giá nhiên liệu. Ảnh: ANI/TTXVN
Ngày 28/5/2026, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận các nhà đàm phán nước này và Iran đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran, tuy nhiên Tổng thống Donald Trump (ảnh) tuyên bố sẽ chỉ ký thỏa thuận hòa bình với Iran nếu nước này chấp thuận mở lại tuyến hàng hải quan trọng qua eo biển Hormuz, đồng thời không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân. Ảnh: ANI/TTXVN
Ngày 28/5/2026, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận các nhà đàm phán nước này và Iran đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran, tuy nhiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei (ảnh) tái khẳng định, đối với Iran, trọng tâm các cuộc đàm phán hiện nay là chấm dứt xung đột và trong giai đoạn này không thảo luận chi tiết về các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN
Ngày 28/5/2026, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận các nhà đàm phán nước này và Iran đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran, tuy nhiên Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ chỉ ký thỏa thuận hòa bình với Iran nếu nước này chấp thuận mở lại tuyến hàng hải quan trọng qua eo biển Hormuz (ảnh), đồng thời không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân. Ảnh: THX/TTXVN
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các đơn vị thuộc Sư đoàn 36 của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 29/5/2026 đã vượt sông Litani và tiến sâu vào miền Nam Liban, đánh dấu bước leo thang quân sự nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với lực lượng Hezbollah. Động thái quân sự mới diễn ra trong bối cảnh giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang, bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh được thiết lập từ ngày 17/4 vừa qua. Ảnh: Toà nhà bị phá huỷ sau vụ không kích của Israel xuống Borj El Chmali, miền Nam Liban ngày 27/5. THX/TTXVN
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các đơn vị thuộc Sư đoàn 36 của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 29/5/2026 đã vượt sông Litani và tiến sâu vào miền Nam Liban, đánh dấu bước leo thang quân sự nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với lực lượng Hezbollah. Động thái quân sự mới diễn ra trong bối cảnh giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang, bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh được thiết lập từ ngày 17/4 vừa qua. Ảnh: Toà nhà bị phá huỷ sau vụ không kích của Israel xuống Sidon, miền Nam Liban ngày 28/5. THX/TTXVN
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các đơn vị thuộc Sư đoàn 36 của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 29/5/2026 đã vượt sông Litani và tiến sâu vào miền Nam Liban, đánh dấu bước leo thang quân sự nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với lực lượng Hezbollah. Động thái quân sự mới diễn ra trong bối cảnh giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang, bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh được thiết lập từ ngày 17/4 vừa qua. Ảnh: Toà nhà bị phá huỷ sau vụ không kích của Israel xuống Sidon, miền Nam Liban ngày 28/5. THX/TTXVN
Trưởng phái bộ khí hậu của Liên hợp quốc (LHQ), ông Simon Stiell, cho biết đợt nắng nóng kỷ lục đầu mùa đang thiêu đốt một vùng rộng lớn ở Tây Âu và nhiều quốc gia khác là "một lời nhắc nhở khắc nghiệt về những tác động ngày càng trầm trọng của cuộc khủng hoảng khí hậu". Ảnh: Người dân làm mát dưới đài phun nước khi nắng nóng gay gắt bao trùm Madrid, Tây Ban Nha ngày 24/5/2026. Chính quyền đã ban bố cảnh báo vàng về nguy cơ thời tiết cực đoan tại 11 khu vực, khi nhiệt độ ở nhiều nơi được dự báo dao động từ 34-38 độ C. THX/TTXVN