Sáng 5/7/2025, trong không khí rộn ràng sắc màu, khu nghỉ dưỡng LEGOLAND Thượng Hải của Trung Quốc đã chính thức mở cửa đón khách. Với tổng diện tích 318.000 m², LEGOLAND Thượng Hải là khu resort legoland thứ 11 trên thế giới, đồng thời là công viên lego lớn nhất tính đến nay. Ảnh: THX/TTXVN
Sáng 5/7/2025, trong không khí rộn ràng sắc màu, khu nghỉ dưỡng LEGOLAND Thượng Hải của Trung Quốc đã chính thức mở cửa đón khách. Với tổng diện tích 318.000 m², LEGOLAND Thượng Hải là khu resort legoland thứ 11 trên thế giới, đồng thời là công viên lego lớn nhất tính đến nay. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 10/7/2025, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen (ảnh) đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Nghị viện châu Âu (EP). Kết quả kiểm phiếu cho thấy chỉ có 175 nghị sĩ bỏ phiếu thuận, trong khi 360 người bỏ phiếu phản đối và 18 người bỏ phiếu trắng. Với kết quả này, kiến nghị không đạt đủ tỷ lệ 2/3 số phiếu ủng hộ để được thông qua. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 10/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh) tuyên bố mức thuế 35% sẽ được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada, bắt đầu từ ngày 1/8. Cũng từ thời điểm này, đồng nhập khẩu vào Mỹ sẽ bị áp mức thuế 50%, sau khi ông chủ Nhà Trắng có được đánh giá về an ninh quốc gia. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 10/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mức thuế 35% sẽ được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada, bắt đầu từ ngày 1/8. Cũng từ thời điểm này, đồng nhập khẩu vào Mỹ sẽ bị áp mức thuế 50%, sau khi ông chủ Nhà Trắng có được đánh giá về an ninh quốc gia. Ảnh: Cảng container hàng hóa tại Vancouver, Canada. THX/TTXVN
Ngày 10/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh) tuyên bố mức thuế 35% sẽ được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada, bắt đầu từ ngày 1/8. Cũng từ thời điểm này, đồng nhập khẩu vào Mỹ sẽ bị áp mức thuế 50%, sau khi ông chủ Nhà Trắng có được đánh giá về an ninh quốc gia. Ảnh: Các phương tiện di chuyển qua cửa khẩu Peace Arch ở biên giới Mỹ - Canada. THX/TTXVN
Ngày 10/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mức thuế 35% sẽ được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada, bắt đầu từ ngày 1/8. Cũng từ thời điểm này, đồng nhập khẩu vào Mỹ sẽ bị áp mức thuế 50%, sau khi ông chủ Nhà Trắng có được đánh giá về an ninh quốc gia. Ảnh: Vận chuyển đồng tại nhà máy ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. THX/TTXVN
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bị giam giữ lần 2, ngay sau khi Tòa án Trung tâm Seoul ngày 10/7/2025 phát lệnh bắt giữ ông để điều tra các cáo buộc liên quan đến nỗ lực áp đặt thiết quân luật cuối năm 2024. Lệnh bắt giữ được thực thi theo yêu cầu của nhóm công tố viên đặc biệt với quan ngại rằng ông Yoon có thể tiêu hủy bằng chứng. Ảnh: Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (giữa) sau phiên điều trần ở Seoul, ngày 9/7/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bị giam giữ lần 2, ngay sau khi Tòa án Trung tâm Seoul ngày 10/7/2025 phát lệnh bắt giữ ông để điều tra các cáo buộc liên quan đến nỗ lực áp đặt thiết quân luật cuối năm 2024. Lệnh bắt giữ được thực thi theo yêu cầu của nhóm công tố viên đặc biệt với quan ngại rằng ông Yoon có thể tiêu hủy bằng chứng. Ảnh: Xe chở cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tới Trung tâm giam giữ Seoul, ngày 9/7. Yonhap/TTXVN
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (thứ 2, phải) và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio (trái) đã có cuộc hội đàm bên lề Diễn đàn Khu vực ASEAN ngày 10/7, trong bối cảnh giao tranh tại Ukraine leo thang và Mỹ bắt đầu nối lại viện trợ vũ khí cho Kiev. Hai nhà lãnh đạo đã đề cập đến một “ý tưởng mới” do phía Nga đưa ra liên quan đến xung đột tại Ukraine. Moskva tái khẳng định sẵn sàng tìm kiếm giải pháp hòa bình, đồng thời bày tỏ mong muốn khôi phục hợp tác kinh tế - nhân đạo và nối lại giao thông hàng không trực tiếp giữa hai nước. Ảnh: aawsat.com/TTXVN
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio (trái) đã có cuộc hội đàm bên lề Diễn đàn Khu vực ASEAN ngày 10/7, trong bối cảnh giao tranh tại Ukraine leo thang và Mỹ bắt đầu nối lại viện trợ vũ khí cho Kiev. Hai nhà lãnh đạo đã đề cập đến một “ý tưởng mới” do phía Nga đưa ra liên quan đến xung đột tại Ukraine. Moskva tái khẳng định sẵn sàng tìm kiếm giải pháp hòa bình, đồng thời bày tỏ mong muốn khôi phục hợp tác kinh tế - nhân đạo và nối lại giao thông hàng không trực tiếp giữa hai nước. Ảnh: aljazeera.com/TTXVN
Ngày 10/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẵn sàng đàm phán về một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn tại Gaza trong thời gian ngừng bắn 60 ngày được đề xuất, nhưng chỉ khi vùng lãnh thổ này được phi quân sự hóa hoàn toàn. Ảnh: Khói bốc lên sau vụ oanh kích của Israel xuống trại tị nạn al-Shati, thành phố Gaza, ngày 9/7/2025. THX/TTXVN
Người dân Palestine nhận hàng cứu trợ tại phía Bắc Dải Gaza, ngày 22/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) đang ở thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Anh ngày 10/7/2025, Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) cho biết London và Paris đã ký Tuyên bố Northwood, lần đầu tiên xác nhận việc phối hợp khả năng răn đe hạt nhân độc lập của hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng đã đạt được thỏa thuận về một chương trình thí điểm “mang tính đột phá” nhằm hồi hương những người di cư vượt Eo biển Manche đến Anh bằng thuyền nhỏ. Ảnh: THX/TTXVN
Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (thứ 2, phải) đang ở thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Anh ngày 10/7/2025, Thủ tướng Anh Keir Starmer (thứ 2, trái) cho biết London và Paris đã ký Tuyên bố Northwood, lần đầu tiên xác nhận việc phối hợp khả năng răn đe hạt nhân độc lập của hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng đã đạt được thỏa thuận về một chương trình thí điểm “mang tính đột phá” nhằm hồi hương những người di cư vượt Eo biển Manche đến Anh bằng thuyền nhỏ. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 10/7, hội nghị quốc tế tại Rome (Italy) về tái thiết kinh tế Ukraine (ảnh) đã cam kết hỗ trợ hơn 10 tỷ euro (11,7 tỷ USD) cho Ukraine, trong đó Ủy ban châu Âu (EC) cam kết 2,3 tỷ euro. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp diễn. Số tiền quyên góp được sẽ dùng đầu tư để xây dựng lại nhà cửa, mở cửa lại bệnh viện, phục hồi doanh nghiệp và đảm bảo năng lượng. Ảnh: AA/TTXVN
Ngày 10/7, hội nghị quốc tế tại Rome (Italy) về tái thiết kinh tế Ukraine (ảnh) đã cam kết hỗ trợ hơn 10 tỷ euro (11,7 tỷ USD) cho Ukraine, trong đó Ủy ban châu Âu (EC) cam kết 2,3 tỷ euro. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp diễn. Số tiền quyên góp được sẽ dùng đầu tư để xây dựng lại nhà cửa, mở cửa lại bệnh viện, phục hồi doanh nghiệp và đảm bảo năng lượng. Ảnh: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: AA/TTXVN