Triển lãm "Nghệ thuật của Ánh sáng" diễn ra tại Toronto, Canada từ ngày 16/2 đến 27/3/2026, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật lung linh sắc màu với chủ đề “Nhịp điệu của Ánh sáng: Chuyển động, Âm thanh và Thời gian”. Ảnh: THX/TTXVN
Triển lãm "Nghệ thuật của Ánh sáng" diễn ra tại Toronto, Canada từ ngày 16/2 đến 27/3/2026, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật lung linh sắc màu với chủ đề “Nhịp điệu của Ánh sáng: Chuyển động, Âm thanh và Thời gian”. Ảnh: THX/TTXVN
Triều Tiên và Trung Quốc đã nối lại dịch vụ tàu khách quốc tế nối liền các thành phố của hai nước ngày 12/3/2026, lần đầu tiên sau 6 năm bị gián đoạn. Một đoàn tàu chở khách gồm 5 toa đã khởi hành từ thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc đến Bình Nhưỡng. Tuyến đường sắt chở khách Đan Đông - Bình Nhưỡng sẽ hoạt động hàng ngày theo cả hai chiều. Ảnh: Cây cầu hữu nghị nối thành phố Đan Đông (Trung Quốc) với thành phố Sinuiju (Triều Tiên). Yonhap/TTXVN
Triều Tiên và Trung Quốc đã nối lại dịch vụ tàu khách quốc tế nối liền các thành phố của hai nước ngày 12/3/2026, lần đầu tiên sau 6 năm bị gián đoạn. Một đoàn tàu chở khách gồm 5 toa đã khởi hành từ thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc đến Bình Nhưỡng. Tuyến đường sắt chở khách Đan Đông - Bình Nhưỡng sẽ hoạt động hàng ngày theo cả hai chiều. Ảnh: Đoàn tàu chở khách từ thành phố Đan Đông (Trung Quốc) tới Bình Nhưỡng (Triều Tiên) ngày 12/3/2026. THX/TTXVN
Ngày 12/3/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, kỳ họp thứ tư Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại - tức Quốc hội) Trung Quốc khóa XIV đã bế mạc sau 8 ngày làm việc. THX/TTXVN
Ngày 12/3/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, kỳ họp thứ tư Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại - tức Quốc hội) Trung Quốc khóa XIV đã bế mạc sau 8 ngày làm việc. THX/TTXVN
Ngày 10/3/2026, tại Hội nghị thượng đỉnh về năng lượng hạt nhân ở Paris (Pháp), các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) khẳng định cuộc xung đột tại Trung Đông đã phơi bày tính chất “mong manh” của an ninh năng lượng cũng như phản ánh sự phụ thuộc của khối 27 nước thành viên này vào nhiên liệu hóa thạch. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tuyên bố Brussels sẽ dành 200 triệu euro (hơn 232 triệu USD) để hỗ trợ đầu tư các công nghệ hạt nhân đổi mới nhằm giảm bớt sự lệ thuộc này. Ảnh: THX/TTXVN
Theo báo cáo thị trường dầu mỏ công bố ngày 12/3/2026, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo việc gián đoạn vận chuyển tàu chở dầu qua eo biển Hormuz có thể khiến sản lượng dầu của các nước Vùng Vịnh giảm mạnh trong tháng này. Nếu tình trạng này kéo dài, thế giới mỗi ngày mất khoảng 7,9 triệu thùng dầu thô và tổng cộng 9,9 triệu thùng nhiên liệu lỏng. Ảnh: Tháp khoan dầu ở Qamishli, tỉnh Hasakah, Syria. THX/TTXVN
Ngày 11/3/2026, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết các nước thành viên sẽ giải phóng 400 triệu thùng dầu dự trữ để giảm nhẹ tác động của cuộc chiến ở Trung Đông. Đây sẽ là đợt "xả kho" lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: Bể chứa dầu tại kho dự trữ ở Kagoshima, Nhật Bản. Kyodo/TTXVN
Các vụ tấn công vào tàu chở dầu ở vùng Vịnh cùng những cảnh báo từ Iran đã phá vỡ triển vọng nhanh chóng hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông, đẩy giá dầu thô lên mức cao nhất kể từ tháng 8/2022 và làm dấy lên lo ngại về lạm phát toàn cầu. Chốt phiên giao dịch ngày 12/3/2026, giá dầu Brent giao kỳ hạn đóng cửa ở mức 100,46 USD/thùng, tăng 8,48 USD, tương đương 9,2%, sau khi chạm mức cao nhất trong phiên là 101,6 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ chốt ở mức 95,7 USD/thùng, tăng 9,7%. Ảnh: Một trạm xăng ở Riga, Latvia. THX/TTXVN
Truyền thông Iran ngày 12/3/2026 đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố danh sách các mục tiêu mới trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm cả các tập đoàn lớn của Mỹ như Google, Microsoft, Nvidia, IBM, Oracle và Palantir. Trước đó, Iran đã triển khai những cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một số trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services (AWS) tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Bahrain. Ảnh: Biểu tượng hãng công nghệ Microsoft. THX/TTXVN
Truyền thông Iran ngày 12/3/2026 đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố danh sách các mục tiêu mới trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm cả các tập đoàn lớn của Mỹ như Google, Microsoft, Nvidia, IBM, Oracle và Palantir. Trước đó, Iran đã triển khai những cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một số trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services (AWS) tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Bahrain. Ảnh: Trụ sở hãng Google tại Mountain View, California, Mỹ. Kyodo/TTXVN
Truyền thông Iran ngày 12/3/2026 đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố danh sách các mục tiêu mới trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm cả các tập đoàn lớn của Mỹ như Google, Microsoft, Nvidia, IBM, Oracle và Palantir. Trước đó, Iran đã triển khai những cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một số trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services (AWS) tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Bahrain. Ảnh: Trung tâm dịch vụ của Amazon tại Washington, DC, Mỹ. Kyodo/TTXVN
Quân đội Israel cho biết đã bắt đầu đợt tấn công mới có quy mô lớn nhằm khu vực phía Nam thủ đô Beirut (Liban) và Iran đêm 11/3 và rạng sáng 12/3/2026, sau khi còi báo động được kích hoạt trên khắp Israel cảnh báo các cuộc tập kích tên lửa từ Iran. Ảnh: Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Ansar, Liban. THX/TTXVN
Ngày 11/3/2026, ít nhất 3 tàu thương mại đã bị bắn trúng ở khu vực eo biển Hormuz, một trong những điểm nóng xung đột chính giữa lực lượng Iran và các lực lượng Mỹ và Israel. Ảnh: Tàu chở hàng Mayruree Naree đăng ký tại Thái Lan bị tấn công ở khu vực eo biển Hormuz ngày 11/3/2026. THX/TTXVN
Ngày 12/3/2026, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi xác nhận Tehran đã cho phép tàu thuyền từ một số quốc gia đi qua Eo biển Hormuz, giữa lúc tuyến đường thủy này trên thực tế vẫn đang bị phong tỏa do xung đột giữa Tehran với Mỹ và Israel. Ảnh: Tàu chở dầu Shenlong mang cờ hiệu Liberia cập cảng Mumbai ở Ấn Độ, sau khi khởi hành từ cảng Ras Tanura của Saudi Arabia và đi qua eo biển Hormuz, ngày 12/3/2026. ANI/TTXVN
Ngày 12/3/2026, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi xác nhận Tehran đã cho phép tàu thuyền từ một số quốc gia đi qua Eo biển Hormuz, giữa lúc tuyến đường thủy này trên thực tế vẫn đang bị phong tỏa do xung đột giữa Tehran với Mỹ và Israel. Ảnh: Tàu chở dầu Shenlong mang cờ hiệu Liberia cập cảng Mumbai ở Ấn Độ, sau khi khởi hành từ cảng Ras Tanura của Saudi Arabia và đi qua eo biển Hormuz, ngày 12/3/2026. ANI/TTXVN
Ngày 12/3/2026, Đại giáo chủ mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, đã ra thông điệp đầu tiên kể từ khi nhậm chức, kêu gọi phản kháng, đồng thời ra lệnh tiếp tục đóng cửa tuyến đường thủy quan trọng qua eo biển Hormuz. Ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi và được cho là bị thương trong một cuộc không kích, vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được đề cử làm Đại giáo chủ mới vào ngày 8/3 vừa qua. Trong thông điệp, ông nhấn mạnh các nước Vùng Vịnh cần đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ của họ. Ảnh: AA/TTXVN
Ngày 8/3/2026, Hội đồng chuyên gia Iran đã chính thức công bố việc bầu chọn Giáo chủ Mojtaba Khamenei, con trai của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei, trở thành lãnh tụ tối cao thứ ba của đất nước. Ảnh: THX/TTXVN