BNEWS Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, đặc biệt trong các lĩnh vực xây dựng và năng lượng nhằm góp phần phát triển đô thị xanh, năng lượng sạch và tăng trưởng xanh.
Ngày 4/4, tại Hà Nội, Chương trình Định cư Con người Liên Hợp quốc (UNHABITAT) cùng với Cơ quan Quốc tế phát triển Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Xây dựng đã tổ chức buổi tọa đàm “Tấm gương Phụ nữ trong thúc đẩy phát triển đô thị xanh, năng lượng sạch và tăng trưởng xanh tại Việt Nam”.
Buổi tọa đàm được tổ chức để chia sẻ và trao đổi những vấn đề thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, đặc biệt trong các lĩnh vực xây dựng và năng lượng, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị xanh, năng lượng sạch và tăng trưởng xanh vì một Việt Nam bền vững, toàn diện và công bằng.
Theo bà Lý Phương Trang, Tổng Giám đốc DAIKIN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội lạnh và điều hòa không khí tại Việt Nam, phát triển đô thị xanh, năng lượng sạch và tăng trưởng xanh sẽ là xu hướng phát triển tất yếu của Việt Nam. Trên thế giới đã đi trước Việt Nam rất nhiều.
Về phương diện nhận thức ở Việt Nam cũng có thay đổi nhiều và có rất nhiều các hoạt động về thúc đẩy phát triển tăng trưởng xanh, cũng như đô thị xanh tại Việt Nam.
Trong đó, phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong quá trình này vì là người quyết định nhiều đến việc lựa chọn mua các sản phẩm, quyết định mua các loại hình nhà, sử dụng thiết bị điện tiết kiệm trong gia đình.
Theo Tiến sỹ Nguyễn Quang, Giám đốc Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc tại Việt Nam: Việt Nam là một trong những nước dẫn đầu thế giới về tỉ lệ phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế và dẫn đầu khu vực Châu Á- Thái Bình Dương về tỷ lệ nữ giới trong Quốc hội.Việt Nam được xem là một trong những nước đạt được nhiều tiến bộ trong bình đẳng giới. Trên thực tế với thiên chức của người làm vợ, làm mẹ, phụ nữ luôn hướng tới sự phát triển bền vững, cân bằng hơn nên sự tham gia của nữ giới vào các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, xã hội, y tế… sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc thúc đẩy tăng trưởng xanh, cũng như đô thị xanh cho thế hệ tương lai.
Cũng theo Tiến sỹ Nguyễn Quang, đô thị hóa đang diễn ra nhanh chưa từng thấy. Nếu như đầu những năm 60, có chưa đến 1 tỷ người sống ở khu vực đô thị thì hiện nay thế giới có tới 54% dân số toàn thế giới sống ở khu vực này. Tại Việt Nam có tỷ lệ đô thị hóa đang ở khoảng 34 đến 35%, tức là 1/3 dân số Việt Nam sống ở khu vực đô thị, và có khoảng 1 triệu người mỗi năm tăng thêm trong các khu vực này.
Quá trình đô thị hóa đã làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo, sự xuống cấp của môi trường, tình trạng ô nhiễm không khí và nạn kẹt xe, sự phát triển lộn xộn do sử dụng đất và quy hoạch không hiệu quả, tình trạng thiếu hụt cơ sở hạ tầng và tiện ích công cộng. Đặc biệt tình trạng biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm những thách thức của đô thị hóa.
Những thách thức đó đòi hỏi một cách tiếp cận mới cho quá trình phát triển của các thành phố. Đó là sự tiếp cận dựa vào mô hình phát triển bền vững; mô hình tăng trưởng xanh và thông minh cho các thành phố, trong đó thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch, ứng dụng công nghệ tiên tiến để quản lý và phát triển đô thị.
Ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng cho biết: các công trình, dự án thực hiện theo tiêu chuẩn công trình xanh sẽ làm gia tăng chi phí từ 2 đến 5%.
Tuy nhiên nếu xét theo cả vòng đời của dự án từ 50 đến 70 năm thì khả năng hoàn vốn rất nhanh. Cho nên việc đầu tư phát triển công trình xanh không hề tốn kém như suy nghĩ.
Việc này không những mang lại lợi ích giảm tiêu thụ năng lượng cho căn nhà mà còn làm giảm khí thải hiệu ứng nhà kính, gia tăng tính tiện nghi, thân thiện với môi trường, giúp nâng cao giá trị, chất lượng cuộc sống./.
Tin liên quan
Cách nào để khuyến khích đầu tư cho tăng trưởng xanh?
Tăng trưởng xanh đang trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời dần trở thành chỉ tiêu bắt buộc trong quá trình phát triển.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 7 tháng: Nhiều ngành, lĩnh vực duy trì đà tăng trưởng tích cực
Chiều 3/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026.
-
Kinh tế Việt NamLượng khách quốc tế tiếp tục tăng, ngành du lịch hoàn thành 56% mục tiêu
Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 3/8, Việt Nam đón 1,67 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 7/2026, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamKhông để cơ chế đặc thù APEC 2027 trở thành “lá chắn” hợp thức hóa sai phạm
Các đại biểu đều thống nhất sự cần thiết ban hành Nghị quyết để bảo đảm tiến độ chuẩn bị cho APEC 2027, đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định theo hướng chặt chẽ, minh bạch.
-
Kinh tế Việt NamDự án mở rộng, nâng cấp Sân bay Cà Mau đếm ngược ngày cán đích
Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau với tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh nhằm tạo đà bứt phá cho vùng cực Nam Tổ quốc.
-
Kinh tế Việt NamQuốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Nguyễn Tiến Hải
Ngày 3/8, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và bước vào ngày làm việc đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
-
Kinh tế Việt NamCắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo hướng thực chất
Việc cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện cần được thực hiện theo hướng thực chất, không chỉ chú trọng mục tiêu giảm về số lượng mà phải bảo đảm chất lượng cải cách.
-
Kinh tế Việt NamKịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ APEC 2027
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, chiều 3/8/2026, Quốc hội thảo luận ở tổ.
-
Kinh tế Việt NamPhân luồng mới giúp giảm ùn tắc tại sân bay Nội Bài
Phương án phân luồng mới có nhiều thay đổi về vị trí đỗ xe, phân làn và thời gian dừng đỗ đối với từng loại phương tiện như xe cá nhân, xe công nghệ, xe kinh doanh vận tải…
-
Kinh tế Việt NamGỡ “điểm nghẽn” dự án đô thị 6.300 tỷ đồng sau nhiều năm đình trệ
Dự án từng được chấp thuận cho Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến tháng 5/2022, UBND tỉnh Phú Thọ đã quyết định chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.













