BNEWS Phú Yên đang tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương trong đó phải kể tới hệ thống nhà hàng, resort... được thiết kế xây dựng bằng đá tại Gành Đá Đĩa và một số điểm du lịch cộng đồng khác.
Tài nguyên du lịch ở Phú Yên đa dạng và phong phú khi có những bãi biển đẹp như Bãi Môn – Mũi Điện với ngọn hải đăng hàng trăm năm tuổi, thắng cảnh Gành Đá Đĩa “độc nhất vô nhị” tại Việt Nam…
Hay là không gian văn hóa nghệ thuật dân gian bài chòi đang được lập hồ sơ trình UNESCO công nhận là Văn hóa phi vật thể của nhân loại, rồi các sinh hoạt văn hóa truyền thống gắn liền với tâm thức về biển như: Lễ hội cầu ngư, hò bá trạo… Tất cả làm cho diện mạo du lịch của Phú Yên có gắn kết giữa giá trị thiên nhiên với giá trị nhân văn.
Tiềm năng, lợi thế nhiều nhưng du lịch Phú Yên chưa phát triển. Năm 2014, toàn tỉnh đón hơn 755.000 lượt khách du lịch (có hơn 77.000 lượt khách quốc tế), doanh thu đạt hơn 675 tỷ đồng. Tính đến tháng 10/2015, mặc dù dịch vụ du lịch được đánh giá là có bước phát triển nhưng cũng chỉ có hơn 600.000 lượt khách du lịch đến với Phú Yên (trong đó khách quốc tế là 2.900 lượt), doanh thu đạt 54,34 tỷ đồng.
Ông Hồ Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên thừa nhận: "Phú Yên có rất nhiều tiềm năng nhưng so với yêu cầu và mong muốn của thì vẫn chưa đáp ứng được. Chất lượng và sản phẩm du lịch của Phú Yên còn nghèo nàn và chưa có đặc trưng…"
Thực tế cho thấy, sản phẩm du lịch của Phú Yên chỉ dừng lại ở việc đưa du khách đi ngắm Gành Đá Đĩa, Bãi Môn – Mũi Điện; ngắm san hô tại các hòn đảo ven bờ và thưởng thức đặc sản biển. Những tour độc đáo hấp dẫn du khách còn hạn chế. Theo ước tính, có tới 60% số du khách chỉ ghé qua Phú Yên rồi đến các điểm du lịch khác, không lưu trú hoặc lưu trú 1 đêm. Bên cạnh đó dịch vụ giải trí ban đêm cũng chưa có.
Một trong những nút thắt khiến du lịch Phú Yên chưa thực sự tạo được bứt phá là sự thiếu sự kết nối của các điểm đến. Toàn tỉnh có 18 di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia. Tuy nhiên chưa có sự phối hợp tốt giữa Ban quản lý các khu di tích này với các công ty lữ hành. Vì vậy nhiều di tích chưa được đưa vào thành tuyến, điểm tham quan thường xuyên của các tour du lịch.
Ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Yên cho biết: "Các di tích nằm rải rác ở nhiều địa phương. Tỉnh mới chỉ tập trung khai thác các di tích phục vụ du lịch ở hai tuyến chính là phía bắc từ thành phố Tuy Hòa đi Đầm Ô Loan, Gành Đá Đĩa, nhà thờ Mằng Lăng, thành An Thổ; tuyến phía nam từ thành phố Tuy Hòa đi Vũng Rô tham quan bến tàu không số và danh thắng Bãi Môn – Mũi Điện…"
Cùng với sự thiếu hấp dẫn và tính liên kết trong xây dựng các sản phẩm du lịch, hạn chế về cơ sở vật chất có lẽ cũng là lý do khiến cho Phú Yên kém hấp dẫn. Lợi thế lớn nhất của Phú Yên là du lịch nghỉ dưỡng biển nhưng trong tổng số 125 cơ sở lưu trú vẫn chưa có khu nghỉ dưỡng thực sự.Với mong muốn hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ du lịch, giai đoạn 2011-2015, tỉnh Phú Yên đã kêu gọi được 26 dự án đầu tư với tổng mức vốn đăng ký 45.674 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện chỉ có 9 dự án đi vào hoạt động từng phần; 1 dự án đã khởi công nhưng ngừng triển khai xây dựng; các dự án còn lại chưa triển khai xây dựng…
Để ngành du lịch phát triển, tỉnh Phú Yên đang nỗ lực tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, trong đó, việc tạo ra sản phẩm du lịch mang đặc trưng riêng của địa phương được cả doanh nghiệp lẫn các nhà quản lý quan tâm. Theo ông Hồ Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên, ngành sẽ nghiên cứu thêm một số loại hình du lịch văn hóa."Ví dụ với Gành Đá Đĩa - một danh thắng độc nhất vô nhị của Việt Nam, chúng tôi đang kêu gọi các nhà đầu tư vào khu vực này gọi là “Khu du lịch văn hóa đá”. Ở đây từ nhà hàng, resot, cho đến cả đường đi… đều được thiết kế xây dựng bằng đá. Bên cạnh đó cũng sẽ xây dựng một số điểm du lịch mang tính chất cộng đồng ở làng rau Ngọc Lãng (thành phố Tuy Hòa); buôn Lê Diêm (huyện Sông Hinh), buôn Xí Thoại (huyện Đồng Xuân)… ", ông Tiến cho biết.
Trong khi đó, các doanh nghiệp du lịch lại mong muốn có một sản phẩm khác chứ không phải là đơn thuần là du lịch biển. Ông Lê Hoàng Anh Tùng, Giám đốc Công ty Du lịch Tuy Hòa (Tuy Hoa Tourist) nói: "Chúng ta cần định hình một mô hình phát triển riêng cho Phú Yên. Cùng một dải Duyên hải Miền trung nếu cứ phát triển du lịch biển thì sẽ rất khó. Nhất là khi Phú Yên nằm giữa hai địa phương đang phát triển rất mạnh về du lịch là Quy Nhơn (Bình Định) và Nha Trang (Khánh Hòa)…"Xuân Triệu – Bang Nhiệm/TTXVN
Tin liên quan
Italy: Doanh nghiệp bán lẻ và du lịch phá sản nhiều nhất kể từ năm 2009
Hiệp hội bán lẻ lớn nhất ở Italy (Confesercenti) cho biết, trong quý III/2015, số vụ phá sản của các doanh nghiệp bán lẻ và dịch vụ du lịch ở Italy đã lên mức cao nhất kể từ năm 2009.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXuất khẩu hồ tiêu tăng trưởng 2 con số trong nửa đầu năm
Trong tháng 6/2026, Việt Nam xuất khẩu 23.103 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 151,3 triệu USD
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Giữ nhịp xuất khẩu tạo nền tăng trưởng mới
Trong bối cảnh tăng trưởng thương mại toàn cầu được dự báo chậm lại, việc xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng cao là tín hiệu tích cực.
-
Kinh tế Việt NamSản xuất công nghiệp tăng gần 20%, Bắc Ninh giữ đà tăng trưởng
Quý II/2026, GRDP của tỉnh ước tăng 11,14%; tính chung 6 tháng đầu năm tăng 10,56%, đứng thứ 6 cả nước và thuộc nhóm 9 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số.
-
Kinh tế Việt NamBáo Pháp ca ngợi Việt Nam là điểm đến hội tụ trải nghiệm khác biệt
Tạp chí Paris Match vừa có bài viết dài khắc họa Việt Nam là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ quốc tế, sở hữu chiều sâu văn hóa, con người cùng cảnh quan đa dạng từ biển cả đến núi rừng.
-
Kinh tế Việt NamChính quyền địa phương 2 cấp: Từ tinh gọn bộ máy đến quản trị hiện đại
Một năm sau cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã vượt qua giai đoạn vận hành ban đầu để bước sang yêu cầu cao hơn.
-
Kinh tế Việt NamDự kiến ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị trong tháng 7
Tính đến ngày 30/6/2026, lĩnh vực đường sắt các loại có 1.791 tiêu chuẩn; trong đó, 854 tiêu chuẩn Việt Nam và 937 tiêu chuẩn nước ngoài; và 40 quy chuẩn.
-
Kinh tế Việt NamCuộc đua đào tạo nhân lực cho các dự án đường sắt
Bộ Xây dựng xác định công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với khả năng triển khai thành công các dự án trọng điểm quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamĐộng lực quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc trong quý II/2026 và sáu tháng đầu năm 2026.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài cuối: Định vị từ chất lượng và bản sắc
Từ vùng đất từng được thế giới biết đến bởi khói lửa chiến tranh, Khe Sanh hôm nay đang được nhắc đến bằng hương thơm của những hạt Arabica đặc sản.











