Phương pháp tăng hiệu quả khẩu trang trong phòng chống dịch COVID-19

22:18' - 24/05/2021
BNEWS Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ dạy cách đeo khẩu trang hiệu quả theo phương pháp Knot and Tuck hay có thế gọi là "Thắt nút và gài" để tăng hiểu quả của việc sử dụng khẩu trang.

Hiện nay cả Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo COVID-19 lây qua đường không khí, việc đeo khẩu trang đúng và đảm bảo là vô cùng quan trọng.

Với các khẩu trang thông thường nếu khi đeo không miết kỹ phần mũi và má thì không khí hoàn toàn có thể chui ra và vào qua các khe hở lớn này rất dễ dàng và cách đeo thông thường đeo gài vào tai với thời gian lâu sẽ khó chịu và vết hằn sâu lên mặt.

CDC Mỹ khuyến một trong cách đeo khẩu trang an toàn hơn đó là sử dụng phương pháp đeo "Knot and tuck" hay còn gọi là "Thắt nút và gài" để tăng hiệu quả của việc sử dụng khẩu trang. Giúp khít hơn phần mũi và má, dễ chịu và không bị vết hằn trên mặt. Hãy xem video hướng dẫn sau nhé!

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục