BNEWS Chiều 23/12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
Chiều 23/12, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã dự Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và trao Huân chương Lao động hạng nhì cho doanh nghiệp sản xuất điện lớn thứ hai tại Việt Nam này.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định tromg 15 năm hình thành và phát triển, PV Power đã sản xuất hơn 240 tỷ kWh điện, góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tính đến nay, PV Power đã sở hữu 7 nhà máy điện với tổng công suất đạt 4.209MW. Quy mô tổng tài sản của PV Power đã tăng 12 lần lên con số 56.502 tỷ đồng so với 4.779 tỷ đồng ở thời điểm hình thành Tổng công ty năm 2007, nguồn vốn chủ sở hữu đạt trên 32 nghìn tỷ đồng.
Ghi nhận những đóng góp của PV Power, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chỉ ra những thách thức lớn với ngành điện nói chung và với PV Power trong việc vừa phải đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng để phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống sinh hoạt của người dân, vừa phải chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu nguồn năng lượng theo tinh thần Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 11/2/2020 "về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và những cam kết của chính phủ Việt Nam về giảm phát thải ròng tại COP 26.Để vượt qua các thách thức này cũng như tiếp tục khẳng định vai trò hàng đầu trong sản xuất điện khí, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và đơn vị thành viên là PV Power tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 vào hoạt động sản xuất điện; nghiên cứu, đổi mới công nghệ để tăng hiệu suất phát điện và nâng cao năng suất lao động; tiếp tục vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các nhà máy nhiệt điện hiện hữu để hoàn thành các nhiệm vụ của từng năm, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Bên cạnh đó, PVN và PV Power đẩy mạnh nghiên cứu, xúc tiến đầu tư các dự án điện khí theo quy định, trước mắt tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thành các thủ tục theo quy định để thực hiện đầu tư thành công dự án điện khí Nhơn Trạch 3&4, sớm đưa dự án vào phát điện, góp phần đảm bảo hiệu quả của chuỗi khí điện LNG Thị Vải, đồng thời khẩn trương triển khai dự án điện khí LNG đầu tiên của miền Bắc tại Quảng Ninh, đưa dự án vào phát điện đúng tiến độ và hiệu quả.Để phát triển bền vững, ngoài việc tập trung cho các dự án điện khí, PVN và PV Power cần tập trung nguồn lực cho nghiên cứu phát triển năng lượng tái tạo như điện gió gần bờ, điện gió ngoài khơi và hợp tác đầu tư lưới điện truyền tải theo quy định. Trước mắt, PV Power cần nghiên cứu chuyển đổi phát điện từ nhiên liệu hóa thạch sang dạng năng lượng ít phát thải CO2 trong các nhà máy nhiệt điện hiện có, góp phần tích cực vào chuyển đổi cơ cấu nguồn năng lượng quốc gia theo hướng xanh hóa.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch PVN Hoàng Quốc Vượng chỉ rõ, PVN và các đơn vị thành viên đang đứng trước thách thức rất lớn khi trữ lượng dầu khí ngày càng suy giảm trong khi xu hướng sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng xanh trở thành rất yếu.
Vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả các nhà máy hiện có, triển khai các dự án điện khí theo quy định, PV Power cần tiên phong nghiên cứu, phát triển các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo theo định hướng mới trong phát triển của PVN.
Lĩnh hội các chỉ đạo, Chủ tịch PV Power Hồ Công Kỳ cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo và người lao động PV Power nỗ lực, vượt mọi khó khăn, đảm bảo cung ứng điện an toàn cho hệ thống quốc gia, góp phần đàm bảo an ninh năng lượng cho đất nước.Theo đó, trong thời gian tới, PV Power tăng cường hợp tác và phát triển các dự án điện khí LNG, đẩy nhanh tiến độ dự án điện khí Nhơn Trạch 3 & 4 công suất dự kiến 1.600 MW và có công nghệ hiện đại nhất hiện nay, dự án điện khí LNG Quảng Ninh có công suất dự kiến 1.500 MW cũng như mở rộng đầu tư các dự án năng lượng tái tạo. Với định hướng phát triển này, dự kiến đến năm 2035, tổng công suất của PV Power sẽ đạt từ 5.760 - 9.560MW, sản lượng điện bình quân năm đạt từ 30-47 tỷ kWh và tốc độ tăng trưởng sản lượng điện bình quân từ 3-4%./.
Tin liên quan
PV Power sản xuất hơn 240 tỷ kWh điện trong 15 năm qua
Trong 15 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã sản xuất hơn 240 tỷ kWh điện, góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChính quyền địa phương 2 cấp: Từ tinh gọn bộ máy đến quản trị hiện đại
Một năm sau cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã vượt qua giai đoạn vận hành ban đầu để bước sang yêu cầu cao hơn.
-
Kinh tế Việt NamDự kiến ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị trong tháng 7
Tính đến ngày 30/6/2026, lĩnh vực đường sắt các loại có 1.791 tiêu chuẩn; trong đó, 854 tiêu chuẩn Việt Nam và 937 tiêu chuẩn nước ngoài; và 40 quy chuẩn.
-
Kinh tế Việt NamCuộc đua đào tạo nhân lực cho các dự án đường sắt
Bộ Xây dựng xác định công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với khả năng triển khai thành công các dự án trọng điểm quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamĐộng lực quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc trong quý II/2026 và sáu tháng đầu năm 2026.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài cuối: Định vị từ chất lượng và bản sắc
Từ vùng đất từng được thế giới biết đến bởi khói lửa chiến tranh, Khe Sanh hôm nay đang được nhắc đến bằng hương thơm của những hạt Arabica đặc sản.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài 1: Hồi sinh trên chiến trường Khe Sanh
Hôm nay, trên những quả đồi từng loang lổ hố bom, Arabica Khe Sanh không chỉ trở thành sinh kế của hàng nghìn hộ dân mà còn từng bước khẳng định vị thế của một vùng cà phê đặc sản.
-
Kinh tế Việt NamBước chuyển nâng giá trị cho đặc sản miền núi
Thương mại điện tử, chuỗi liên kết và xây dựng thương hiệu đang giúp nông sản vùng cao thoát khỏi vòng luẩn quẩn được mùa mất giá, mở ra hướng tham gia chuỗi giá trị hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
Sàn giao dịch carbon chính thức vận hành, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, UOB đầu tư 450 triệu USD tại VIFC và loạt chính sách mới có hiệu lực từ 1/7 là những điểm nhấn đáng chú ý tuần qua.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Quyết liệt hành động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Đây là nền tảng quan trọng phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.












