Qantas Airways và Air New Zealand sẽ tăng đáng kể công suất bay nội địa

14:58' - 04/06/2020
BNEWS Ngày 4/6, Qantas Airways Ltd của Australia và Air New Zealand Ltd của New Zealand đã đưa ra kế hoạch tăng công suất bay trong nước khi những giới hạn đi lại đang dần được nới lỏng.

Qantas Airways cho biết hãng sẽ nâng công suất bay nội địa lên 15% mức trước đại dịch COVID-19 vào cuối tháng 6/2020, từ mức 5% hiện nay. Hãng nói thêm nhiều chuyến bay có thể bắt đầu trong tháng 7/2020 tùy thuộc vào nhu cầu đi lại và việc mở cửa biên giới, với công suất vào cuối tháng sau lên tới 40% mức trước đại dịch. 

Trong khi đó, Air New Zealand thông báo sẽ nâng công suất bay nội địa lên 55% mức bình thường vào các tháng 7-8/2020, so với mức 20% sau khi các biện pháp giãn cách xã hội được dỡ bỏ vào tháng 5/2020.

Giám đốc điều hành Qantas Alan Joyce nói rằng nhu cầu đi lại bằng đường không nội địa đang gia tăng, với nhiều hành khách lên kế hoạch cho các chuyến bay trong những tuần tới.

Giá cổ phiếu của Qantas đã tăng 5%, trong khi cổ phiếu của Air New Zealand tăng 4,8% vào lúc 09 giờ 40 phút (giờ Việt Nam) trong phiên giao dịch cùng ngày./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục