Qantas muốn nối lại các đường bay quốc tế vào cuối năm nay

09:41' - 26/08/2021
BNEWS Hãng hàng không Qantas Airways Ltd của Australia ngày 23/8 cho biết hãng này đang chuẩn bị nối lại đường bay quốc tế với các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao vào tháng 12/2021.
Theo kế hoạch, Qantas sẽ cho hoạt động trở lại 5 trong số 12 siêu máy bay Airbus SE A380 vào giữa năm 2022 để phục vụ các đường bay đến Mỹ và Anh, sớm hơn một năm so với dự báo trước đó. Đây là một dấu hiệu đầy hy vọng cho hoạt động du lịch tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi phần lớn biên giới vẫn bị đóng cửa và du lịch quốc tế giảm hơn 95% so với thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát.

Để mở cửa lại biên giới, tháng trước, Australia đặt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho 80% người trưởng thành so với mức 30% hiện nay. Giám đốc điều hành Qantas Alan Joyce kỳ vọng khi Australia đạt được mục tiêu tiêm chủng vào cuối năm nay, nhu cầu du lịch trong nước cũng như quốc tế sẽ gia tăng.

Trong khi chờ quyết định từ chính phủ, Qantas dự kiến các chuyến bay đến các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao như Singapore, Nhật Bản, Mỹ, Anh sẽ được nối lại từ giữa tháng Mười Hai. Chuyến bay đến những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn như Indonesia, Philippines, Thái Lan và Nam Phi sẽ bắt đầu sớm nhất từ tháng 4/2022.

Hãng dự báo công suất bay quốc tế sẽ đạt 30-40% mức trước khi dịch COVID-19 bùng phát trong quý III/2021 và 50-70% trong quý IV/2021.

Qantas đã báo cáo trong 12 tháng tính đến ngày 30/6 thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) đạt 410 triệu AUD. Hãng hàng không cũng cho biết khả năng thanh khoản tính đến ngày 30/6 đứng ở mức 3,8 tỷ AUD, giảm 200 triệu AUD so với ngày 30/4./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục