Qantas triển khai chuyến bay thẳng từ Sydney đến London và New York vào cuối năm 2025

09:37' - 02/05/2022
BNEWS Hãng hàng không quốc gia Australia Qantas Airways ngày 2/5 thông báo sẽ khai trương chuyến bay thẳng đầu tiên trên thế giới nối Sydney với London và New York vào cuối năm 2025.

Sau 5 năm lên kế hoạch, Qantas cuối cùng đã đặt mua 12 máy bay Airbus A350-1000 để khai thác các chuyến bay thương mại đến các thành phố trong Project Sunrise (tạm dịch: Dự án Bình minh) bao gồm London và New York. Các chuyến bay thẳng đầu tiên sẽ xuất phát từ Sydney vào cuối năm 2025, và sau đó là Melbourne.

 

Qantas đã nghiên cứu về việc khai thác các chuyến bay đường dài từ năm 2019, với chuyến bay thử nghiệm London-Sydney có khoảng cách 17.750 km kéo dài 19 giờ 19 phút. Hãng hàng không này đang khai thác chuyến bay dài 14.498 km từ Perth-London, mất 17 giờ.

Hãng hàng không quốc gia của Singapore Singapore Airlines hiện đang khai thác chuyến bay thẳng dài nhất thế giới, từ Singapore đến New York, với thời gian bay khoảng 19 giờ.

Qantas cho biết thế hệ máy bay A350 mới sẽ được thiết kế dành cho tổng số 238 hành khách với hành khách ở khoang hạng nhất có giường, ghế tựa và tủ quần áo riêng. Khu vực dành cho hạng ghế phổ thông cũng rộng rãi hơn, phù hợp cho chuyến bay đường dài.

Máy bay A350-1000 còn được trang bị động cơ tuabin phản lực cánh quạt Rolls-Royce Trent XWB-97, được thiết kế để giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn 25% so với thế hệ máy bay trước đó.

Trong thông báo mới nhất, Qantas xác nhận việc đặt mua 40 máy bay A321 XLR và A220 của Airbus để đổi mới các máy bay phục vụ thị trường trong nước. Ngoài ra, hãng hàng không này còn mua thêm 94 chiếc máy bay khác từ nay đến cuối năm 2034.

Chủ tịch Qantas, ông Alan Joyce, cho biết các máy bay A320 và A220 sẽ trở thành trụ cột trong đội bay nội địa của hãng trong 20 năm tới.

Ông Joyce nhấn mạnh rằng, những chiếc máy bay mới sẽ giảm lượng khí thải ít nhất 15% nếu sử dụng nhiên liệu hóa thạch và mức giảm khí thải còn nhiều hơn nữa nếu chúng sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững.

Theo Chủ tịch Qantas, hãng hàng không đã ghi nhận thị phần trên thị trường nội địa cao hơn và nhu cầu về các chuyến bay thẳng quốc tế thậm chí còn lớn hơn so với trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Các điều kiện thị trường được cải thiện và nhu cầu đi lại trong nước và quốc tế phục hồi nhanh hơn dự kiến, cho phép Qantas giảm nợ và dự báo sẽ bắt đầu có lãi trong năm tài khóa 2022-2023 (bắt đầu từ ngày 1/7 tới)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục