Qatar cùng các nước xuất khẩu khí đốt tìm cách giải quyết lo ngại nguồn cung

10:22' - 09/02/2022
BNEWS Trong bối cảnh châu Âu lo ngại về nguồn cung khí đốt liên quan đến quan hệ căng thẳng giữa Nga và Ukraine, Qatar dự kiến tổ chức Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt (GECF) trong tháng 2/2022.

Ban tổ chức cho hay chưa rõ liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên các nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên này vào ngày 22/2 tới hay không.

Mỹ mặc dù không phải thành viên của diễn đàn này song đã đề nghị Qatar hỗ trợ đồng minh với nguồn cung khẩn cấp nếu tuyến đường ống Tây châu Âu bị "cắt".

Trong cuộc gặp ngày 7/2 với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo sẽ chặn tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 nếu Nga có hành động không phù hợp trong quan hệ với Ukraine.

Tuyến đường ống này đã được hoàn thành xây dựng, nhưng chưa đưa vào sử dụng. Liên minh châu Âu cũng đang tìm nguồn cung thay thế nguồn khí đốt từ Nga để chuẩn bị cho tình huống xảy ra khủng hoảng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục