BNEWS Hai quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 23/6 đưa ra nhận định thời kỳ lạm phát cao của nền kinh tế này có thể kéo dài hơn dự báo.
Điều này đã khiến một trong hai vị quan chức dự báo thời điểm ngân hàng trung ương này tăng lãi suất sớm hơn kịch bản đưa ra trước đó.
Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta, ông Raphael Bostic, cho biết với mức tăng trưởng ước tính đạt 7% trong năm nay và lạm phát cao hơn ngưỡng mục tiêu 2% của Fed, ông dự báo lãi suất có thể sẽ được điều chỉnh tăng vào cuối năm 2022. Cả ông Bostic và Thống đốc Fed Michelle Bowman cho biết dù họ đồng ý phần lớn đợt tăng giá gần đây chỉ mang tính tạm thời, hai vị quan chức cũng cảm thấy sẽ mất nhiều thời gian hơn ước tính ban đầu để đưa giá đi xuống. Với dự báo trên, ông Bostic nằm trong nhóm bảy nhà hoạch định chính sách hồi tuần trước dự báo Fed sẽ phải nâng lãi suất cơ bản từ mức gần 0% hiện tại vào một thời điểm trong năm tới. Diễn biến đó đánh dấu một sự đảo ngược quyết định hồi cuối năm 2020, khi 12 quan chức Fed nhận định cần duy trì mức lãi suất siêu thấp trên tới năm 2024. Yếu tố chính tác động tới quan điểm của giới chức Fed là việc các loại vaccine ngừa COVID-19 đã ngăn chặn sự lây lan của đại dịch, bên cạnh quá trình mở cửa nền kinh tế diễn ra nhanh hơn và khiến lạm phát tăng cao hơn so với dự báo. Ông Bostic cho hay nền kinh tế sẽ cần từ 6-9 tháng để điều chỉnh giá cả, lâu hơn một chút so với dự kiến ban đầu của Fed là từ 2-3 tháng. Còn trong bài phát biểu trước một hội nghị ngân hàng của Fed chi nhánh Cleveland, Thống đốc Bowman đồng ý rằng giá cả đang được thúc đẩy bởi các chuỗi cung ứng bị tắc nghẽn và nhu cầu tăng cao khi nền kinh tế mở cửa trở lại.Những yếu tố này sẽ dần giảm bớt theo thời gian, song bà không đưa ra thời điểm cụ thể cho việc này. Thống đốc Fed chỉ nói rằng tình hình có thể kéo dài một thời gian và ngân hàng trung ương cần theo dõi chặt chẽ các yếu tố này trước khi đưa ra các quyết định chính sách.
Chủ tịch Fed Jerome Powell và các nhà hoạch định chính sách khác đã xác định triển vọng kinh tế dựa trên giả định rằng tình trạng lạm phát leo thang khi nền kinh tế mở cửa trở lại sẽ tự giảm bớt, cho phép Fed đạt mục tiêu lạm phát trung bình 2% theo thời gian.Tuy nhiên, thời điểm các yếu tố này xảy ra sớm hay muộn có thể ảnh hưởng đến các quyết định sắp tới của Fed về việc khi nào bắt đầu thu hẹp chương trình mua trái phiếu hàng tháng trị giá 120 tỷ USD và cuối cùng là tăng lãi suất./.
- Từ khóa:
Tin liên quan
Chủ tịch Fed Boston cảnh báo các nguy cơ đối với sự ổn định tài chính
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Boston Eric Rosengren cho rằng các quan chức Fed cần theo dõi sát những nguy cơ đối với sự ổn định tài chính, đặc biệt là tình hình giá nhà tăng cao.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới bất chấp áp lực lạm phát
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới.
-
Tài chính & Ngân hàngGiá dầu cao sẽ thúc đẩy ECB tăng lãi suất
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo, ông Martin Kocher, nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất nếu giá dầu duy trì quanh mức 100 USD/thùng cho đến cuối năm nay.
-
Tài chính & Ngân hàngBài toán khó của Fed trước áp lực lạm phát và tăng trưởng
Theo CNBC, số liệu lạm phát cao hơn dự kiến đã biến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới thành một phép thử mang tính quyết định đối với Chủ tịch Kevin Warsh.
-
Tài chính & Ngân hàngBarclays cảnh báo đà phục hồi của đồng yen có thể đảo chiều
Ngân hàng Barclays (Anh) vừa phát đi cảnh báo đà phục hồi ấn tượng của đồng yen có thể sớm chấm dứt.
-
Tài chính & Ngân hàngCố vấn kinh tế Nhà Trắng: Không có lý do tăng lãi suất do lạm phát đang hạ nhiệt
Dữ liệu mới nhất của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy chỉ số PCE tháng 7/2026 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE lõi tăng 3,3%. Hai mức này vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát của Fed.
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.










