Quan chức Mỹ sẽ nêu quan điểm về quan hệ thương mại với Trung Quốc

12:52' - 30/03/2022
BNEWS Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai nhấn mạnh rằng chiến lược của Mỹ hiện phải "vượt ra ngoài việc chỉ hối thúc Trung Quốc" từ bỏ các hoạt động thương mại mà Washington cho là không công bằng.

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai dự kiến ngày 30/3 sẽ đưa ra đề xuất Mỹ nên tập trung vào việc đạt được sự độc lập kinh tế khỏi Trung Quốc hơn là gây sức ép buộc Bắc Kinh phải thay đổi các hoạt động thương mại "không công bằng".

 

Trong lần xuất hiện trước Quốc hội, bà Tai sẽ nhấn mạnh rằng chiến lược của Mỹ hiện phải "vượt ra ngoài việc chỉ hối thúc Trung Quốc" từ bỏ các hoạt động thương mại mà Washington cho là không công bằng.

Theo bà Tai, cách tiếp cận mới phải "bao gồm việc bảo vệ mạnh mẽ các giá trị và lợi ích kinh tế của Mỹ khỏi những tác động tiêu cực từ các chính sách và thực tiễn kinh tế không công bằng của Trung Quốc".

Khi gia nhập chính phủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào đầu năm 2021, bà Tai đã yêu cầu nhân viên của mình phân tích tác động của những hoạt động này đối với ngành công nghiệp và người lao động của Mỹ, cũng như đối với các đồng minh của Mỹ.

Bà nói: “Chúng ta đã thấy điều gì đã xảy ra trong ngành thép và năng lượng Mặt Trời khi các cơ chế hiện có quá chậm hoặc không phù hợp để giải quyết hiệu quả những méo mó do việc Trung Quốc nhắm vào các lĩnh vực đó”.

Trong khi Trung Quốc cũng đang nhắm mục tiêu vào các ngành công nghiệp quan trọng như công nghệ cao, ô tô điện và chất bán dẫn, bà Tai chủ trương "các hoạt động đầu tư chiến lược" vào Mỹ để không còn phụ thuộc vào Trung Quốc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục