BNEWS Lần đầu tiên 12 quốc gia thành viên các nước TPP tổ chức nhóm họp tại thành phố Viña del Mar của Chile kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận thương mại này.
Ngày 14/3, Hội nghị cấp cao các nước thành viên Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã khai mạc tại thành phố Viña del Mar của Chile trong nỗ lực đưa ra giải pháp và hướng đi tiếp theo sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận này.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, đây là lần đầu tiên 12 nước tham gia ký kết TPP nhóm họp kể từ khi Tổng thống Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận thương mại đầy tham vọng này.
Hội nghị mang tên “Đối thoại cấp cao về đề xuất hội nhập châu Á-Thái Bình Dương” có sự tham gia của Ngoại trưởng và Bộ trưởng Thương mại các nước tham gia TPP cùng với đại diện của Trung Quốc, Hàn Quốc và Colombia. Tuy nhiên, Mỹ chỉ cử Đại sứ nước này tại Santiago Carol Perez tới dự.
Ngoại trưởng Chile Heraldo Munoz nhấn mạnh hội nghị do nước này thúc đẩy là cơ hội để phát đi thông điệp mạnh mẽ về thương mại tự do và đối phó với chủ nghĩa bảo hộ nền công nghiệp trong nước, đồng thời khẳng định nước này sẽ tiếp tục theo đuổi tự do thương mại. Tuy nhiên, ông Munoz cũng cảnh báo rằng hội nghị ở Chile chỉ là bước đi đầu tiên và có thể không đạt được một hiệp định thương mại mới.
Trả lời báo giới trước khi khai mạc hội nghị kéo dài 2 ngày này, ông Muñoz cho biết ở thời điểm hiện tại, 11 nước còn lại của TPP sẽ cần phải đàm phán lại thỏa thuận này và Santiago sẵn sàng hỗ trợ các cuộc đối thoại nhằm tận dụng tối đa những điều khoản đã đạt được sau gần 1 thập kỷ đàm phán. Ông Muñoz khẳng định, với Mỹ hay với Trung Quốc, Chile cũng sẵn sàng theo đuổi tự do thương mại.
TPP bao gồm các thành viên Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Mỹ và 11 nước đối tác đạt được thỏa thuận TTP vào tháng 10/2015.
Thỏa thuận này đang trong giai đoạn 2 năm chờ đợi Quốc hội các nước thành viên phê chuẩn. Tuy nhiên, TPP rơi vào tình trạng khó khăn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt này. Hiện nay, một số thành viên TPP bao gồm Australia, New Zealand, Chile và Singapore đang tìm kiếm một thỏa thuận thương mại không có Mỹ, được gọi là "TPP11" hoặc "TPP 12-1".
Trong diễn biến liên quan, phóng viên TTXVN tại Canada cùng ngày dẫn kết quả một cuộc thăm dò mới đây cho thấy, đa số người dân Canada muốn nước này rút khỏi TPP, đồng thời yêu cầu chính phủ phải minh bạch và tham vấn công chúng rộng rãi hơn trong các thỏa thuận thương mại tự do trong thương lai.
Cụ thể, phần lớn trong tổng số 28.000 người được hỏi cho biết họ phản đối TPP vì chính phủ đã không tham vấn rộng rãi người dân trong quá trình đàm phán. Ngoài ra, những người trả lời cũng bày tỏ quan ngại về các vấn đề liên quan đến lao động, môi trường, dân chủ, kinh tế, dịch vụ công, chăm sóc sức khỏe, bản quyền kỹ thuật số và trao quyền lợi quá nhiều cho các doanh nghiệp.
Trong khi đó, Hội đồng Canada cùng hơn 200 tổ chức khác đại diện cho người dân quanh khu vực vành đai Thái Bình Dương cũng ra tuyên bố hối thúc các chính phủ bãi bỏ TPP, tiến hành quy trình thảo luận minh bạch, cởi mở hơn để tìm ra giải pháp thay thế giúp ứng phó hiệu quả hơn với những thách thức kinh tế, môi trường và xã hội trong thế kỷ 21./.
>>> Các nước sắp họp bàn về TPP không có sự tham dự của Mỹ
>>> Khởi động vòng đàm phán mới RCEP sau khi Mỹ rút khỏi TPP
Tin liên quan
Các nước sắp họp bàn về TPP không có sự tham dự của Mỹ
Bộ Ngoại giao Chile cho biết đã nhận được phản ứng tích cực từ một số quốc gia từng tham gia ký kết TPP..
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.















