BNEWS Argentina và Việt Nam tuy xa cách về địa lý, nhưng nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị, luôn dành cho nhau tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu.
Argentina là một trong những quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latinh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (25/10/1973-25/10/2023), sau khi Hiệp định Paris được ký kết vào năm 1973 và quan hệ giữa hai nước liên tục phát triển trong hơn 50 năm qua.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, nhà báo Gaston Fiorda, Đài phát thanh quốc gia Argentina, người có nhiều năm nghiên cứu về lịch sử Việt Nam nhấn mạnh Argentina và Việt Nam tuy xa cách về địa lý, nhưng nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị, luôn dành cho nhau tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu.
Trong năm 2024, quan hệ giữa hai nước vẫn tiếp tục được duy trì, đặc biệt là các hoạt động trao đổi đoàn ngay từ đầu năm, với chuyến thăm của Ngoại trưởng Diana Mondino khi đó, cũng như các chuyến thăm của các đoàn Việt Nam tới Argentina trong đó có chuyến thăm của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương vào tháng 8, cũng như hoạt động của Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc tại Tham vấn chính trị lần thứ 9 ở Buenos Aires hồi tháng 9/2024.
Theo ông Fiorda, hoạt động giữa các cơ quan Quốc hội hai nước vẫn tiếp tục được duy trì. Quốc hội Argentina cũng đã ra mắt Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Argentina-Việt Nam, do nghị sĩ Santiago Pauli làm Chủ tịch trong năm 2024. Vào tháng 8, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm Argentina.
Cùng với quan hệ chính trị-ngoại giao tốt đẹp, hợp tác về kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Argentina tiếp tục phát triển, trở thành nền tảng cho quan hệ lâu dài giữa hai nước. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Argentina, sau Brazil, Trung Quốc, Mỹ, Chile, Ấn Độ và Paraguay.
Argentina xuất khẩu sang Việt Nam bột và khô dầu đậu tương, ngô phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi, chiếm tới 99% kim ngạch xuất khẩu sang Việt Nam. Trong khi đó, Argentina nhập khẩu điện thoại, thiết bị điện tử, giày dép, sản phẩm dệt may từ Việt Nam.
Nhà báo Fiorda nhận định hợp tác kinh tế-thương mại giữa Argentina và Việt Nam còn nhiều dư địa để phát triển. Ngày càng có nhiều địa phương của hai nước xây dựng quan hệ kết nghĩa với nhiều hình thức đa dạng và phong phú góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương như chuyến thăm Argentina vào tháng 8/2024 của đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, dẫn đầu.
Theo nhà báo Fiorda, trong tương lai, hai nước có thể tiếp tục hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực nông nghiệp cũng như thúc đẩy khởi động đàm phán Hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) – Mercosur.
Ông Fiorda cũng bày tỏ ấn tượng với tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,09 % của Việt Nam trong năm 2024 và nhấn mạnh Việt Nam là trung tâm sản xuất lớn của Đông Nam Á. Xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2024 đạt mức tăng trưởng ấn tượng 14,3% so với năm 2023, với tổng kim ngạch 405,53 tỷ USD.
Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam tăng 16,7%, đạt 380,76 tỷ USD. Nhờ vậy, Việt Nam tiếp tục duy trì thặng dư thương mại ở mức 24,77 tỷ USD.
Nhà báo Fiorda, người phụ trách chương trình mang tên “Argentina xin chào Việt Nam” tiếng Tây Ban Nha, chương trình hợp tác giữa Đài Phát thanh Quốc gia Argentina và Ban Đối ngoại VOV5 - Đài tiếng nói Việt Nam, từng đoạt giải nhất Giải thưởng Toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI. Hiện nhà báo Fiorda vẫn tiếp tục đảm nhiệm chương trình này.
Tin liên quan
Thủ tướng thăm các Trung tâm Thương mại của người Việt Nam tại Cộng hoà Séc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Trung tâm thương mại Sapa và Trung tâm thương mại Tamda tại Cộng hòa Séc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamSân bay Long Thành tăng tốc, nhiều gói thầu hoàn thành gần 100%
Theo kế hoạch, cuối tháng 9 này sân bay Long Thành bắt đầu vận hành thử nghiệm, tháng 12 khai thác thương mại.
-
Kinh tế Việt NamNhà máy đầu tiên ở VSIP Cần Thơ đi vào hoạt động
Nhà máy Bestway Cần Thơ, vốn đầu tư 100 triệu USD, là dự án đầu tiên đi vào hoạt động tại VSIP Cần Thơ, dự kiến tạo khoảng 6.000 việc làm.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị thương hiệu bằng chiến dịch cá nhân hóa sản phẩm
Ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi nhu cầu tiêu dùng không còn dừng lại ở chất lượng sản phẩm, mà hướng tới những giá trị toàn diện.
-
Kinh tế Việt NamĐề xuất đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu kết nối qua khu vực sân bay Vũng Tàu
TP Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng cho ý kiến việc xây tuyến Sao Mai - Bến Đình qua sân bay Vũng Tàu, kết nối dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu.
-
Kinh tế Việt NamPhát triển nông nghiệp tuần hoàn đa giá trị - Bài 1: Đưa nông sản vào chuỗi giá trị mới
Phú Thọ chuyển từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, tích hợp đa giá trị, giúp nâng giá trị nông sản, giảm chất thải, tạo sinh kế cho người dân.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 10 - NQ/TW: Dòng vốn FDI thúc đẩy tăng trưởng của bất động sản công nghiệp
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng trưởng đều đang tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của bất động sản công nghiệp Việt Nam, đồng thời củng cố vị thế của quốc gia trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Bỉ chia sẻ kinh nghiệm giải quyết những vấn đề chính sách cấp thiết
Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tạ Văn Hạ làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Vương quốc Bỉ từ ngày 15-19/9.
-
Kinh tế Việt Nam9 nút giao và cuộc đua về đích của cao tốc Cần Thơ – Cà Mau
Theo ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, toàn tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau với chiều dài trên 110km, 95 cây cầu trên tuyến, đến nay đã hoàn thành tuyến chính.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh và cuộc làm sạch dữ liệu đất đai sau hợp nhất
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, với khoảng 2,59 triệu thửa đất được quản lý trên hệ thống thông tin Đất đai (VBDLIS), dữ liệu cơ bản đáp ứng yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”.











