Quảng Ngãi chính thức đưa vào sử dụng cầu An Phú

11:51' - 02/09/2021
BNEWS Ngày 2/9, tỉnh Quảng Ngãi chính thức đưa vào sử dụng cầu An Phú, cây cầu nối liền 2 xã Nghĩa An và Nghĩa Phú (thành phố Quảng Ngãi) nhân dịp kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Ngày 2/9, tỉnh Quảng Ngãi chính thức đưa vào sử dụng cầu An Phú, cây cầu nối liền 2 xã Nghĩa An và Nghĩa Phú (thành phố Quảng Ngãi) nhân dịp kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cầu An Phú qua sông Phú Thọ do UBND thành phố Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với quy mô bề rộng 10m, chiều dài 368m, gồm 12 nhịp; trong đó, 6 nhịp dầm Super T và 6 nhịp dầm bản, đường dẫn đầu cầu dài 203m. Cầu An Phú có tổng mức đầu tư 169 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh 80%, vốn ngân sách thành phố 20%.

Theo lãnh đạo thành phố Quảng Ngãi, trước khi cầu An Phú hoàn thành, người dân ở 2 xã phải di chuyển thông qua cây cầu sắt nhỏ, hẹp lại mất an toàn trong mùa mưa bão; hơn nữa do cầu sắt cũ không đảm bảo chiều cao nên các tàu thuyền khi về tránh trú bão rất khó khăn và bất tiện.

Việc đưa vào sử dụng cầu mới An Phú góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng tính kết nối, đáp ứng được nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa giữa 2 xã Nghĩa An, Nghĩa Phú với trung tâm thành phố Quảng Ngãi./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục