Quảng Ngãi: Khẩn trương cứu hộ tàu cá gặp nạn trên biển

18:44' - 28/11/2016
BNEWS Tàu cá mang số hiệu Qng 90134- TS do ông Võ Duy Tiến (56 tuổi), trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đã gặp nạn khi đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa của Việt Nam.
Quảng Ngãi: Khẩn trương cứu hộ tàu cá cùng 7 ngư dân gặp nạn trên biển. Ảnh minh họa: Nguyên Lý/TTXVN

Báo cáo nhanh ngày 28/11 của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho hay, tàu cá mang số hiệu Qng 90134- TS do ông Võ Duy Tiến (56 tuổi) trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đã gặp nạn khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa của Việt Nam. 
Trước đó, ngày 19/11, tàu xuất bến tại Trạm Kiểm soát biên phòng Sa Kỳ đi vùng biển quần đảo Trường Sa hành nghề lưới rê; đến 7h ngày 27/11 tàu bị hỏng hộp số không khắc phục được, buộc phải neo đậu tại vị trí cách đảo Song Tử Tây khoảng 50 hải lý. Thuyền trưởng đã phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Trên tàu có 7 ngư dân. 
Nhận được tin báo, các đài canh tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương kết nối, giữ thông tin liên lạc với tàu cá Qng 90134- TS qua tần số 8450 LSB và thông báo cho các tàu, thuyền ở gần khu vực tàu bị nạn đến hỗ trợ, giúp đỡ.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Sơn phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn cho tàu cá này, báo cáo về Văn phòng thường trực của Ban./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục